Cảnh sát Nhân dân - Công an Tiền Giang: Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Cách đây 60 năm, đúng vào ngày 20-7-1962, Bác Hồ kính yêu ký Pháp lệnh khai sinh lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND). 60 năm công tác, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng CSND thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gắn bó máu thịt với nhân dân. Đặc biệt hơn, lực lượng CSND xác định nhân dân là chủ thể của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

1. Đây là quan điểm quần chúng chính thống của Đảng mà lực lượng CSND đã thực hiện nghiêm túc, không có cách nói khác hay cách làm khác. Cũng theo quan điểm của Đảng, lực lượng CSND luôn là lực lượng nòng cốt phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cách mạng, đặc biệt là với Quân đội nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Sau cuộc chiến tranh kéo dài ác liệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, xã hội bình yên và hạnh phúc. Đại dịch Covid-19 bùng phát, Việt Nam tổ chức đánh chặn thành công, ngăn chặn lây lan, trong đó có công lao của lực lượng CSND, được Chính phủ, bạn bè thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Thắng lợi đó được tạo ra bởi sức mạnh tổng hợp từ nhân dân, từ các ngành, đoàn thể. Vì vậy, CSND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Nhân dân quý mến, tin tưởng, đùm bọc, giúp đỡ.

Trung tướng Nguyễn Việt Thành (thứ 2 từ phải) trong một lần tham gia chương trình giao lưu, kể chuyện truyền thống lực lượng CSND. Ảnh: THÀNH PHONG

Cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) Công an nghỉ hưu ghi nhớ công lao sâu nặng của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, đặc biệt là Quân đội nhân dân - người anh em của Công an nhân dân (CAND); đã lãnh đạo, dìu dắt, giúp đỡ để CAND, Công an Tiền Giang vững vàng hoàn thành mọi nhiệm vụ. CB-CS Công an nghỉ hưu tri ân nhân dân tỉnh nhà đã luôn luôn là chỗ dựa vững chắc, để các thế hệ Công an Tiền Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, được nhân dân hết lòng đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng CSND - Công an Tiền Giang, từ sĩ quan đến chiến sĩ luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ cùng các ngành, đoàn thể, Quân đội nhân dân cả nước trong công tác, chiến đấu, rèn luyện; CSND - Công an Tiền Giang luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm; kiên quyết với mọi kẻ thù, mọi loại tội phạm…, hoàn thành xuất sắc công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân với những chiến công được ghi vào lịch sử. Phải khẳng định rằng: Chưa có chiến công nào của lực lượng CAND nói chung, của CSND nói riêng mà không có sự góp công, góp sức, giúp đỡ của nhân dân.

Là một bộ phận quan trọng của lực lượng CAND Việt Nam, CSND luôn gắn bó mật thiết với nhân dân qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường các hoạt động xã hội tình nghĩa; xả thân vì đất nước, vì nhân dân, để lại những ấn tượng, hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân thì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự nhất định thành công.

Hiện nay, an ninh, trật tự chỗ này, chỗ kia chưa thật sự bình yên, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động diễn biến hòa bình, gây sức ép với ta về “dân chủ, nhân quyền”, âm mưu tiến hành “Cách mạng màu” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong nước và nội bộ, tham nhũng, tiêu cực diễn biến phức tạp; hoạt động của bọn tội phạm ngày càng manh động, liều lĩnh.

Tội phạm hình sự nguy hiểm như ma túy, cờ bạc, giết người, cướp tài sản; đặc biệt là tội phạm cho vay nặng lãi, tội phạm công nghệ cao… diễn biến phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhân dân chỗ này, chỗ kia lo lắng.

Vì vậy, đòi hỏi mỗi CB-CS CSND phải làm việc gấp 2, gấp 3 lần để an ninh, trật tự tỉnh nhà đạt được như mong muốn của Tỉnh ủy, HĐND và nhân dân Tiền Giang. Cán bộ Công an hưu trí tỉnh nhà hoàn toàn tin tưởng lực lượng CAND và CSND trên quê hương có Nam kỳ Khởi nghĩa, có Ấp Bắc Anh hùng; vững vàng, bản lĩnh, trí tuệ, tỉnh táo, xử lý thật sự có hiệu quả mọi tình huống về an ninh, trật tự từ sớm, từ xa.

2. Cán bộ Công an Tiền Giang nghỉ hưu nguyện kề vai sát cánh với CB-CS Công an, với CB-CS CSND giữ vững lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống của người chiến sĩ năm xưa, chúng tôi luôn nêu gương sáng, bản chất của người chiến sĩ Công an, tích cực vận động nhân dân nơi cư trú tham gia thật tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo 3 quản: Tự quản lý mình, tự quản trong gia đình mình, tự quản lý xóm, ấp theo hướng tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Xem đó là nghĩa vụ, tình cảm, quyết tâm cao nhất để góp sức xây dựng lực lượng Công an Tiền Giang trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là công cụ tin cậy, sắc bén, là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Tiếp tục tô thắm truyền thống vẻ vang của Công an tỉnh nhà, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND.

Trung tướng Nguyễn Việt Thành chỉ đạo phương án bảo vệ Lễ khánh thành cầu Mỹ Thuận. Ảnh: HOÀN THANH

Cán bộ Công an nghỉ hưu ở Tiền Giang gửi gắm đến CB-CS Công an, CB-CS CSND mấy mong muốn: “Ông cha đã sống anh hùng thì đời sau cháu con anh hùng; phải sống, làm việc có trách nhiệm cao nhất với Tổ quốc, tràn đầy trách nhiệm với nhân dân”; dù hoàn cảnh nào, đất nước cần thì sẵn sàng xung phong nhận nhiệm vụ, thậm chí phải chấp nhận hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Do đặc thù công tác, CB-CS CSND phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, đặc biệt là cám dỗ.

Vì vậy, đòi hỏi mỗi cá nhân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, vừa chủ động tấn công tội phạm, vừa bảo vệ trong sạch, liêm chính của người chiến sĩ CAND; thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, xây dựng hoài bão, lý tưởng sống đúng đắn, làm việc ngay ngắn, vun bồi hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND, tạo niềm tin mãnh liệt trong nhân dân. Luôn ghi nhớ rằng: “Có nhân dân thì chẳng lo, chẳng sợ bất cứ thế lực ngoại xâm nào, không loại tội phạm nào có thể lọt qua tai mắt của nhân dân”.

Chúng ta có 2 năm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội đưa Công an chính quy về làm Công an xã. Đây là một chủ trương chiến lược, tầm vóc. Chủ trương đưa Công an chính quy về gần dân, sát dân là một chủ trương đúng mong đợi của nhân dân để Tiền Giang có nền an ninh, trật tự như mong muốn.

Cán bộ Công an nghỉ hưu mong muốn lực lượng CSND - Công an Tiền Giang tiếp tục phát huy truyền thống, một mực trung thành với Đảng, với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi hành động, mọi việc làm của CSND phải thể hiện tinh thần nghiêm túc, đúng đắn, đúng pháp luật và đúng chủ đề hành động của lực lượng CAND hiện nay: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

CSND - Công an Tiền Giang hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và được nhân dân tin tưởng, quý mến, giúp đỡ, ngày càng lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng NGUYỄN VIỆT THÀNH
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202207/canh-sat-nhan-dan-cong-an-tien-giang-het-long-het-suc-phung-su-to-quoc-phuc-vu-nhan-dan-955795/