Cảnh sát bắn đạn hơi cay giải tán người biểu tình ở Hong Kong

Cảnh sát chống bạo động đã bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình ở Hong Kong, giữa lúc kế hoạch ban hành luật an ninh của Bắc Kinh gây nhiều tranh cãi.

Hàng trăm người biểu tình đã xuống đường hôm 27/5 ở khu vực Causeway Bay và quận Central, khu thương mại trung tâm của Hong Kong, để phản đối dự luật cho phép hình sự hóa những hành vi thiếu tôn trọng quốc ca Trung Quốc.

Việc tập trung xung quanh trụ sở Hội đồng Lập pháp Hong Kong (LegCo) đã không thể tiến hành vì cảnh sát chống bạo động được triển khai dày đặc. Đây là nơi sẽ diễn ra cuộc tranh luận về một dự luật cho phép hình sự hóa các hành vi được cho là không tôn trọng quốc ca Trung Quốc.

Nhiều cửa hàng, chi nhánh ngân hàng và tòa nhà văn phòng đã đóng cửa sớm. Hàng chục người bị cảnh sát gom lại và bắt ngồi trên lề đường.

Cảnh sát chống bạo động ở trung tâm Hong Kong hôm 27/5. Ảnh: AFP.

Phong trào biểu tình đã trở lại tại Hong Kong, một trong hai đặc khu hành chính của Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh công bố kế hoạch thông qua luật an ninh quốc gia cho thành phố, nhắm vào các hoạt động nổi dậy, lật đổ và khủng bố. Luật cũng dự kiến cho phép các cơ quan tình báo Trung Quốc hoạt động tại Hong Kong.

Những người phản đối kế hoạch cho rằng luật sẽ tác động đến các quyền tự trị và tự do của người dân Hong Kong, vốn nằm dưới sự quản lý của Bắc Kinh theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ".

Động thái của Bắc Kinh đã dẫn đến cuộc biểu tình lớn nhất nhiều tháng qua trên đường phố Hong Kong hôm 24/5, kể từ phong trào biểu tình phản đối một dự luật dẫn độ kéo dài hơn 6 tháng vào năm ngoái.

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay, vòi rồng để giải tán đám đông. Họ cũng đã bắt giữ ít nhất 16 người hôm 27/5, tuổi từ 14 đến 40, với các cáo buộc như sở hữu vũ khí có thể tấn công, sở hữu dụng cụ được dùng cho mục đích phi pháp và gây nguy hiểm.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-sat-ban-dan-hoi-cay-giai-tan-nguoi-bieu-tinh-o-hong-kong-post1089135.html