Cần tiêu chí rõ ràng để thu hút nhân tài

Thảo luận tại tổ 14 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Hải Dương, Khánh Hòa, Đồng Tháp) về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), chiều nay, 10.11, các ĐBQH cho rằng, cần có những tiêu chí rõ ràng, rành mạch để thu hút nhân tài và dựa vào đó để quy định những chính sách cho nhân tài của TP. Hà Nội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tham gia họp tổ 14 chiều 10.11. Ảnh: Trung Thành

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tham gia họp tổ 14 chiều 10.11. Ảnh: Trung Thành

Chú trọng tăng số đại biểu HĐND chuyên trách

Đa số ĐBQH tán thành việc cần thiết sửa đổi Luật Thủ đô hiện hành nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý; xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành Luật Thủ đô. Qua đó, để xây dựng, phát triển Thủ đô với vị trí, vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, hướng tới đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Về mô hình tổ chức, đa số ý kiến đều đồng tình với việc tăng số lượng đại biểu HĐND từ 95 lên 125 đại biểu. Tuy nhiên, theo ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) hiện nay dự thảo Luật vẫn quy định Hà Nội duy trì HĐND cấp quận trong khi thực tế triển khai tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho thấy, việc không tổ chức HĐND cấp quận mang lại hiệu quả rất cao. Do đó, Hà Nội có thể nghiên cứu mô hình này để tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố, bởi với việc tăng 30 đại biểu không phải là ít.

Mặt khác, hiện nay Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định là không tăng số lượng đại biểu hoạt động kiêm nhiệm mà nên tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách. Do đó, đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị, cần chú trọng tăng số đại biểu HĐND chuyên trách để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, bảo đảm khả năng đảm đương thêm các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền cho Hà Nội theo dự thảo Luật và phù hợp với yêu cầu tổ chức chính quyền đô thị.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Dương) phát biểu. Ảnh: Trung Thành

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Dương) phát biểu. Ảnh: Trung Thành

Còn ĐBQH Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Dương) tỏ ra băn khoăn khi xuyên suốt dự thảo Luật không đề cập gì đến vấn đề phát triển du lịch. Trong khi đó, Hà Nội là địa phương hết sức nổi tiếng trong bản đồ du lịch thế giới, và trong lòng của nhiều du khách quốc tế khi đến Việt Nam. “Trong phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ tôi có nói du lịch hiện nay không chỉ ở TP. Hà Nội mà nhiều thành phố khác cũng chưa được thể chế hóa và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả”. Nêu vấn đề này, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị, dự thảo Luật cần phải có một chương, một điều làm rõ việc phát triển du lịch của Thủ đô, với những chính sách đặc thù.

Chưa thấy mong muốn khuyến khích tuyển dụng nhân tài của Thủ đô Hà Nội

Góp ý về quy hoạch xây dựng, phát triển Thủ đô, ĐBQH Nguyễn Hải Anh (Đồng Tháp) nêu rõ, Thủ đô muốn phát triển thì không thể tách rời với các địa phương, các thành phố trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh lân cận. Trong khi đó, tại Điều 19 dự thảo Luật quy hoạch xây dựng phát triển Thủ đô chỉ nêu là gắn với quy hoạch Thủ đô và quy hoạch chung của Thủ đô.

Mặt khác, năm 2016 Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Quyết định số 768 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, với phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới của Thủ đô Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh. Do đó, đại biểu Nguyễn Hải Anh đề nghị, cần cân nhắc tính toán lại để phù hợp hơn.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Anh (Đồng Tháp) phát biểu. Ảnh: Trung Thành

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Anh (Đồng Tháp) phát biểu. Ảnh: Trung Thành

Một vấn đề được nhiều ĐBQH quan tâm, đó là các quy định về đối tượng thu hút, chế độ đãi ngộ nhân tài, như tuyển dụng không qua thi tuyển, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo; được đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tại đơn vị sự nghiệp công lập...

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) chỉ ra thực tế, thời gian qua có nhiều chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên ra nước ngoài học tập nhưng khi về không làm được việc hoặc có những người học xong không quay trở lại làm việc trong nước mà ở lại nước ngoài. Do đó, cần có những tiêu chí rõ ràng, rành mạch để thu hút nhân tài và dựa vào đó để quy định những chính sách cho nhân tài của Hà Nội, tránh “tiền mất, tật mang”, chính sách bị phản tác dụng.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) phát biểu. Ảnh: Trung Thành

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) phát biểu. Ảnh: Trung Thành

Cùng quan điểm này, đại biểu Nguyễn Hải Anh cho rằng, trong dự thảo Luật còn thể hiện khá khiêm tốn, chưa cho thấy mong muốn khuyến khích tuyển dụng nhân tài của Thủ đô Hà Nội. “Trong dự thảo Luật đâu đó mới nêu ra các thủ tục, quy trình về mặt hành chính để một người nào đó có thể có những tài năng, thế mạnh nhất định ở những lĩnh vực nhất định thì sẽ được xét tuyển, sẽ được ký hợp đồng", đại biểu Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh.

Do đó, đại biểu Nguyễn Hải Anh đề nghị, cần có một điều khoản ghi rõ và khẳng định, Hà Nội mời, khuyến khích, trọng dụng và có những chính sách ưu đãi đặc biệt đối với những người có tài năng, có nguyện vọng cống hiến, làm việc tại các cơ quan thành phố. Có như vậy mới thể hiện được quyết tâm thu hút nhân tài của Thủ đô.

N. Thành

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/can-tieu-chi-ro-rang-de-thu-hut-nhan-tai-i349594/