Cần nguồn lực công đoàn là cán bộ có kinh nghiệm

Đây là kiến nghị tại Hội nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk diễn ra sáng nay, 14.5, lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy tới.

Toàn cảnh Hội nghị góp ý dự thảo luật

Toàn cảnh Hội nghị góp ý dự thảo luật

Tham dự hội nghị có: Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thanh Xuân; ĐBQH Phúc Bình Niê Kdăm, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan tỉnh Đắk Lắk.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý vào nhiều nội dung quan trọng của 5 dự án luật, bao gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Công đoàn (sửa đổi).

Đối với dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), theo đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: cần thêm chủ thể là chủ hộ kinh doanh cá thể. Lý giải về kiến nghị này, đại biểu cho rằng, tại Đắk Lắk có 33 trường hợp, cả nước là trên 4.000 trường hợp thuộc nhóm chủ thể này không phải là đối tượng của bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngoài ra, cần quy định cụ thể hơn về các điều khoản chậm đóng, cũng như chế tài xử lý vi phạm.

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Vân Anh cho rằng: cần cân nhắc về việc nên hay không đưa đối tượng là chủ hộ kinh doanh cá thể vào đối tượng bắt buộc; cần xem xét lại đối tượng hưởng theo chế độ hợp đồng lao động.

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Vân Anh phát biểu tại Hội nghị

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Vân Anh phát biểu tại Hội nghị

Góp ý vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh băn khoăn: Trong quy định tại dự thảo luật mới không còn mức lương cơ sở, nhưng hiện nay có rất nhiều chính sách về mức lương cơ sở. Song, nếu ngày 1.7 có hiệu lực tiền lương mới, vậy quy định về mức lương cơ sở như thế nào để thực hiện đồng bộ về các quy định trong chính sách liên quan đến: chế độ thai sản, tai nạn, khen thưởng cho người lao động?

Đại diện các sở, ban, ngành đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật

Đại diện các sở, ban, ngành đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật

Đối với dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi), đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh cho rằng: Đối với người làm công đoàn, cần nguồn lực là cán bộ có kinh nghiệm và cần giữ nguồn lực cố định 2% để tạo động lực hỗ trợ đoàn viên hoạt động bền vững.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thanh Xuân đánh giá cao các ý kiến góp ý đã tập trung được các vấn đề liên quan đến người lao động. Nhấn mạnh hiện nay đang có nhiều luồng ý kiến về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp, nghiên cứu gửi Ban soạn thảo và tham gia phát biểu ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy sắp tới.

Thu Hường

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/can-nguon-luc-cong-doan-la-can-bo-co-kinh-nghiem-i371675/