Cần mạnh tay với hội nhóm trên mạng xã hội dạy đua xe, bốc đầu

Dạy đua xe, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, nằm trên yên điều khiển xe máy… sau đó đua nhau quay clip khoe thành tích lên mạng xã hội, các hội nhóm này đang thu hút rất nhiều thành viên tham gia. Điều nguy hiểm là phần lớn thành viên đều là những thanh thiếu niên tuổi còn nhỏ nhưng nhận thức lệch lạc, khi cho rằng đó mới là cách thể hiện bản lĩnh, lấy 'số má' với anh em xã hội.

Liên tiếp khoe chiến tích bốc đầu trên mạng

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) vừa bắt giữ Dương Quốc Cường (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận, chủ tài khoản Facebook “Cường Hạo Thiên” và kênh YouTube Cường Vlog), Hoàng Anh Trung (20 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thanh Xuân Trường (23 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh) để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, ngày 5/11/2023, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên chạy xe máy tay ga màu đỏ bốc đầu, phía sau chở theo một cô gái, ngồi quay lưng lại.

Một clip bốc đầu xe được Dương Quốc Cường đăng tải trên trang cá nhân

Đoạn video dài gần một phút thể hiện những cảnh quay mạo hiểm suốt một quãng đường dài của hai đối tượng trên xe. Người quay video cũng là “đồng đội” của đôi nam nữ kia. Nhanh chóng thông tin về các đối tượng được xác minh. Đoạn đường trong video được xác định là khu vực đường Trần Bạch Đằng (nằm trong khu đô thị Thủ Thiêm, thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức). Nam thanh niên cầm lái cũng xác định là Dương Quốc Cường.

Cường cũng được xác định là chủ nhân Facebook “Cường Hạo Thiên”. Với hơn 50.000 người theo dõi, trang cá nhân của Cường thường xuyên đăng tải nhiều video ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chở ba người, thực hiện các động tác nguy hiểm như bốc đầu xe, thả hai tay, hai người chồng ngược nhau trên xe máy đang chạy tốc độ cao, chạy xe bằng một bánh. Ngoài video chở theo cô gái và thực hiện hành vi bốc đầu lan truyền trên mạng xã hội thì Cường còn đăng tải clip kẹp 3 cũng diễn trò bốc đầu trên tuyến đường Trần Bạch Đằng.

Các video được đăng tải với những tiêu đề như “thuật bốc đầu kỳ môn độn giáp”, “tuyệt kỹ bốc đầu thiếu lâm tự”… đã thu hút hàng chục ngàn lượt like, bình luận và chia sẻ.

Cuối tháng 10/2023, Công an huyện Đồng Văn (Hà Giang) cũng đã triệu tập nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô bốc đầu, lạng lách đánh võng rồi đăng tải lên mạng xã hội. Các đối tượng gồm: L.A.N (sinh năm 2006); V.V.H (sinh năm 2006); H.Q.L (sinh năm 2009); L.A.L (sinh năm 2007) cùng trú tại huyện Yên Minh.

Tại cơ quan Công an, nhóm thanh niên khai nhận khoảng tháng 4/2023, L.A.N, L.A.L đến khu vực xã Phố Cáo thì thực hiện hành vi bốc đầu xe. Sau đó, nhờ bạn bè quay video clip đăng tải lên mạng xã hội. Các video sau đó được chia sẻ rầm rộ, gây xôn xao mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Nhóm của Dương Quốc Cường “làm xiếc” trên xe máy

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) thành phố Hà Nội cũng đã ra quyết định xử phạt N.Q.K. (sinh năm 2007, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) về các lỗi không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh. Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông tại đường Độc Lập, quận Ba Đình.

Sau đó, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành xác minh và mời N.Q.K. đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, nam thanh niên này thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tràn lan hội nhóm dạy đua xe, bốc đầu

Quả thật, những năm gần đây, khi mạng xã hội bùng nổ, phát triển mạnh mẽ đã kéo theo nhiều hệ lụy, mà người chịu ảnh hưởng nhất là giới trẻ, khi chưa ý thức, định hình được tính cách.

Nhiều đối tượng thanh thiếu niên thích thể hiện bản lĩnh, số má bằng việc thường xuyên thực hiện các clip đua xe, bốc đầu, nẹt pô, rú ga, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát,... gây mất an ninh trật tự trên địa bàn rồi đăng lên mạng xã hội như khoe “chiến tích” để câu like, câu view.

Đặng Đình Quảng và các đối tượng trong nhóm “Dị nhân X” bị bắt giữ

Điều đáng nói, những clip này được giới trẻ ủng hộ, thậm chí thành lập các hội nhóm để khoe chiến tích, rủ rê các thành viên tham gia và thực hiện theo.

Chỉ cần gõ trên mạng xã hội cụm từ “bốc đầu xe”, hay “đua xe” sẽ ra một loạt những hội nhóm kín, mở, với rất nhiều clip bốc đầu xe, thậm chí dạy cho giới trẻ cách điều khiển xe đánh võng, hướng dẫn vừa điều khiển vừa nằm trên xe, bất chấp những nguy hiểm, miễn sao càng “chấn động” càng nhiều tương tác.

Những hội nhóm này thu hút hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn thành viên tham gia, hoạt động dưới hình thức công khai hoặc nhóm kín. Trong đó, đa phần những em mới chỉ ở tuổi vị thành niên với khuôn mặt “non nớt” là những thành viên “trụ cột” trong nhóm,…

Tràn lan hội nhóm dạy đi xe máy bốc đầu

Đáng nói, các clip được các “quái xế” tung lên mạng xã hội lại nhận được sự hưởng ứng, khen ngợi của không ít các bạn trẻ. Nhiều em còn tỏ ra ngưỡng mộ và cho rằng đó là những hành động “đẳng cấp” trong giới bốc đầu xe.

Một nick Đ.T đăng clip trên một hội nhóm “bốc đầu” với hơn 11 nghìn thành viên theo dõi, ngay lập tức nhiều nick vào comment khen ngợi và đề xuất chủ nhân clip tổ chức một buổi offline (gặp gỡ, giao lưu) để đua xe.

Không chỉ rủ nhau tụ tập, khoe chiến tích, có nhóm đối tượng lợi dụng mạng xã hội để hô hào cổ vũ, lôi kéo thanh thiếu niên tham gia nhằm mục đích lợi nhuận như buôn bán, mời chào “độ” xe... Một nick H.T rao bán: “Xả bô 2543 giảm còn 350k hàng giả Thái, giống Thái xịn 95%. Đuôi có chữ S”.

Có thể thấy các hành vi này gây ảnh hưởng đến giới trẻ và để lại hệ lụy cho xã hội, đe dọa an toàn của người tham gia giao thông. Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) nhận định, hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, đua xe... có chiều hướng gia tăng, mà đối tượng chủ yếu là các em học sinh, sinh viên.

Còn nhớ cuối tháng 6/2023, đối tượng Đặng Đình Quảng (sinh năm 1990, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) tạo hàng loạt tài khoản mạng xã hội mang tên “Chu Bá Thông”, “Sân chơi giới trẻ” hay hội “Dị nhân X” lôi kéo hàng chục thanh thiếu niên thường xuyên bốc đầu xe máy và đăng tải các clip bốc đầu, dạy bốc đầu xe trên đường nhằm thu hút giới trẻ, tăng tương tác trên mạng xã hội. Chỉ trong vòng 4 tháng cho đến khi bị bắt, các nhóm này đã quay và đăng tải trên 140 clip thực hiện bốc đầu xe tại nhiều tuyến đường ở Bắc Ninh. Sau khi thu thập chứng cứ, Công an huyện Yên Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”. 4 đối tượng bị tạm giam, 3 đối tượng vị thành niên được bàn giao cho gia đình, chính quyền địa phương quản lý để chờ đưa ra xét xử trước pháp luật.

Cần tăng cường sự quản lý của gia đình

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2023, cả nước phát hiện 110 vụ với 1.855 đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 1.559 phương tiện, đã xử lý hình sự 21 vụ với 147 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022, tăng 18 vụ (+19,57%).

Thời gian qua, Công an tỉnh, thành phố một số địa phương đấu tranh quyết liệt với hành vi bốc đầu, lạng lách, đánh võng như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Nghệ An…

Phòng CSGT Hà Nội vừa ra quân làm nhiệm vụ kiểm soát, xử lý đối với học sinh, sinh viên vi phạm giao thông tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tổ công tác xử lý chéo địa bàn đã lập chốt và trong ngày đầu ra quân đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi điều khiển phương tiện, đi ngược chiều, không mang đăng ký xe, thay đổi tính năng sử dụng của hệ thống giảm thanh, không có giấy phép lái xe, giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, không có gương chiếu hậu, lạng lách, đánh võng...

Điều đáng nói, dù chỉ ở lứa tuổi học sinh nhưng nhiều em khi bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra, xử lý vi phạm đã có những hành vi chống đối rất nguy hiểm như lạng lách, đánh võng, quay đầu xe bỏ chạy. Có trường hợp nữ sinh khi cố tình quay xe bỏ chạy đã tông vào người đi đường và sau đó vẫn bị lực lượng CSGT xử phạt nghiêm. Thay vì bảo ban con em, nhiều gia đình lại tạo điều kiện cho con em sử dụng xe mô tô phân khối lớn, ít nhắc nhở giáo dục con em tuân thủ đúng luật giao thông.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đánh giá, hành vi bốc đầu, lạng lách, đua xe trái phép và quay video dạy bốc đầu, cổ vũ đua xe trái phép gây nguy hiểm cho xã hội, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra làm ảnh hưởng đến tính mạng của người tham gia giao thông. Đặc biệt, hành vi này còn gây hệ lụy kéo dài, ảnh hưởng đến tư duy, nhận thức của giới trẻ.

Vì thế Đại tá Phạm Quang Huy khuyến cáo, các gia đình cần quản lý con em mình chặt chẽ hơn. Đặc biệt, không giao phương tiện cho con em sử dụng khi chưa đủ tuổi, đây là nguyên nhân dẫn đến việc các em tự do đi đêm về hôm, gây rối trật tự công cộng.

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không là nhiệm vụ của riêng ai mà phải có sự chung tay của toàn xã hội; trong đó, biện pháp hiệu quả nhất là trang bị cho trẻ em nhận thức về các nguy cơ, rủi ro trên môi trường mạng, kỹ năng tự bảo vệ mình và tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp các vấn đề trong quá trình tương tác trên không gian mạng. Việc này đòi hỏi các cơ quan chức năng, thầy cô, cha mẹ và những người chăm sóc trẻ trang bị cho trẻ những kiến thức căn bản khi tham gia môi trường mạng.

Mai Ngọc

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/can-manh-tay-voi-hoi-nhom-tren-mang-xa-hoi-day-dua-xe-boc-dau-i714124/