Căn cứ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia

Sáng 24/7, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (1962 - 1975), nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2024)

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành; lãnh đạo Ban, nguyên lãnh đạo Ban; Ban Liên lạc Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. Đại diện Thường trực và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Tây Ninh…

Cùng dự, có Thống tướng Kun Kim, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban ứng phó thảm họa quốc gia, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh Campuchia.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Quyết định số 4245/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1962 - 1975.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ

Sau thắng lợi của phong trào Đồng Khởi, để kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng ở miền Nam, ngày 23/1/1961, Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa III đã quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam (thay thế Xứ ủy Nam Bộ trước đó), đặt dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng mà thường xuyên là Bộ Chính trị.

Ngày 10/10/1961, tại Hội nghị lần thứ nhất, Trung ương Cục miền Nam đã chính thức thành lập bộ máy lãnh đạo của Trung ương Cục do đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Bí thư, đồng chí Võ Chí Công, Phan Văn Đáng làm Phó bí thư.

Ngày 23/11/1961, Hội nghị Trung ương Cục miền Nam họp tại Mã Đà, căn cứ chiến khu Đ (nay là tỉnh Đồng Nai) đã quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam do đồng chí Nguyễn Văn Linh - Bí thư Trung ương Cục làm Trưởng ban. Năm 1962, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam quyết định chuyển trụ sở về Lò Gò - Bến Ra - Xa Mát, huyện Châu Thành (nay là huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) để có điều kiện mở rộng căn cứ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 24/6/1967, nhưng sự gắn bó, đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước đã được hun đúc từ những năm tháng cùng chung chiến hào đánh bại chế độ thực dân, đế quốc, giải phóng dân tộc, kề vai sát cánh lật đổ chế độ diệt chủng Khơ me Đỏ, hồi sinh đất nước Campuchia.

Lễ đón nhận xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.

Lễ đón nhận xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, lịch sử hào hùng của Tây Ninh và Trung ương Cục miền Nam đã minh chứng những năm tháng đoàn kết, vượt qua khó khăn, gian khổ và thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của hai nước. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống của hai dân tộc láng giềng được thử thách, tôi luyện và ngày càng khăng khít, bền chặt dưới sự chung tay vun đắp của hai Đảng, Chính phủ và Nhân dân hai nước. Quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua giữ được đà phát triển ổn định.

Ông Nghĩa cho biết, địa điểm căn cứ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1962-1975 là nơi ghi dấu sự kiện mang nhiều giá trị lịch sử, góp phần tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho mỗi người Việt Nam.

Hương Chi - Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/can-cu-ban-tuyen-huan-trung-uong-cuc-mien-nam-duoc-xep-hang-di-tich-lich-su-quoc-gia-post1657616.tpo