Cận cảnh tháo dỡ công trình trong mốc giới xây trường mầm non tại Phương Liệt

Khu đất có nguồn gốc là đất hồ người dân tự ý san lấp xây nhà ở bị cưỡng chế tháo dỡ để xây trường mầm non trên địa bàn phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đến nay, người dân đang khẩn trương tự tháo dỡ để bàn giao mặt bằng

Các lực lượng chức năng quận Thanh Xuân tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây trường mầm non tại phường Phương Liệt theo Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 06/12/2023 của UBND quận Thanh Xuân.

Các lực lượng chức năng quận Thanh Xuân tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây trường mầm non tại phường Phương Liệt theo Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 06/12/2023 của UBND quận Thanh Xuân.

Việc cưỡng chế thu hồi đất có 41 hộ dân trong mốc giới xây trường mầm non được chia thành 2 đợt. Đợt 1, 8h ngày 20/12, các lực lượng chức năng quận bắt đầu tiến hành cưỡng chế đối với 15 hộ gia đình, cá nhân Đợt 2 theo kế hoạch các lực lượng tiến hành cưỡng chế đối với các hộ dân còn lại.

Việc cưỡng chế thu hồi đất có 41 hộ dân trong mốc giới xây trường mầm non được chia thành 2 đợt. Đợt 1, 8h ngày 20/12, các lực lượng chức năng quận bắt đầu tiến hành cưỡng chế đối với 15 hộ gia đình, cá nhân Đợt 2 theo kế hoạch các lực lượng tiến hành cưỡng chế đối với các hộ dân còn lại.

Ghi nhận của phóng viên sau khi các lực lượng chức năng thực hiện công tác cưỡng chế đợt 1 sáng 20/12 nhiều hộ dân tự nguyện xin tháo dỡ.

Ghi nhận của phóng viên sau khi các lực lượng chức năng thực hiện công tác cưỡng chế đợt 1 sáng 20/12 nhiều hộ dân tự nguyện xin tháo dỡ.

Đến nay dù chưa đến ngày cưỡng chế đợt 2 nhiều hộ dân đã tự tháo dỡ công trình

Đến nay dù chưa đến ngày cưỡng chế đợt 2 nhiều hộ dân đã tự tháo dỡ công trình

Cách đây khoảng 6 năm do không tìm hiểu kỹ ông Nguyễn Hữu Dũng (SN 1968) dốc túi, vay mượn thêm người thân mua được mảnh đất, mua xong ông mới biết, khu đất đang treo biển là đất quy hoạch xây trường học. Hiện gia đình ông Nguyễn Hữu Dũng có 8 người đang sinh sống, thuộc diện di dời đợt 2 nhưng cũng đang thu dẹp đồ đạc chuẩn bị tìm nơi ở mới.

Cách đây khoảng 6 năm do không tìm hiểu kỹ ông Nguyễn Hữu Dũng (SN 1968) dốc túi, vay mượn thêm người thân mua được mảnh đất, mua xong ông mới biết, khu đất đang treo biển là đất quy hoạch xây trường học. Hiện gia đình ông Nguyễn Hữu Dũng có 8 người đang sinh sống, thuộc diện di dời đợt 2 nhưng cũng đang thu dẹp đồ đạc chuẩn bị tìm nơi ở mới.

"Gia đình xác định trước sau cũng phải chuyển đi nên đang chủ động liên hệ với phường Phương Liệt, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn đang loay hoay đi thuê nhà. Quận cũng có hỗ trợ vận chuyển đồ đạc và tạm cư bên Đông Anh nhưng hoàn cảnh gia đình tôi có bố mẹ già gần 80 tuổi hay ốm đau, một cháu đang học lớp 9 nếu chuyển sang bên kia thì việc đi lại khám chữa bệnh, học hành rất bất tiện nên đang cố gắng xoay sở tìm thuê ở tạm một thời gian. Với số tiền hỗ trợ về đất theo quy định đối với nhà trên đất nông nghiệp căn nhà tôi có diện tích gần 80m2, với 8 người được hỗ trợ hơn 63,5 triệu đồng. Xác nhà dân buôn phế liệu đến tháo dỡ trả giá 12 triệu đồng. Cuộc sống phía trước cũng không biết ra sao. Rất mong được chính quyền, Ban quản lý dự án quận Thanh Xuân hỗ trợ vượt qua khó khăn hiện tại"- ông Dũng chia sẻ.

"Gia đình xác định trước sau cũng phải chuyển đi nên đang chủ động liên hệ với phường Phương Liệt, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn đang loay hoay đi thuê nhà. Quận cũng có hỗ trợ vận chuyển đồ đạc và tạm cư bên Đông Anh nhưng hoàn cảnh gia đình tôi có bố mẹ già gần 80 tuổi hay ốm đau, một cháu đang học lớp 9 nếu chuyển sang bên kia thì việc đi lại khám chữa bệnh, học hành rất bất tiện nên đang cố gắng xoay sở tìm thuê ở tạm một thời gian. Với số tiền hỗ trợ về đất theo quy định đối với nhà trên đất nông nghiệp căn nhà tôi có diện tích gần 80m2, với 8 người được hỗ trợ hơn 63,5 triệu đồng. Xác nhà dân buôn phế liệu đến tháo dỡ trả giá 12 triệu đồng. Cuộc sống phía trước cũng không biết ra sao. Rất mong được chính quyền, Ban quản lý dự án quận Thanh Xuân hỗ trợ vượt qua khó khăn hiện tại"- ông Dũng chia sẻ.

Nhiều nhà đã được tháo dỡ xong trong đợt 1 và các hộ dân khác cũng đang chủ động thuê thợ tháo dỡ nhà bán phế liệu hoàn trả mặt bằng.

Nhiều nhà đã được tháo dỡ xong trong đợt 1 và các hộ dân khác cũng đang chủ động thuê thợ tháo dỡ nhà bán phế liệu hoàn trả mặt bằng.

Khu đất thực hiện dự án xây dựng trường học mầm non trước đây là áo nuôi cá giống do Hợp tác xã giao quản lý.

Khu đất thực hiện dự án xây dựng trường học mầm non trước đây là áo nuôi cá giống do Hợp tác xã giao quản lý.

Tại thời điểm năm 1996 mới chỉ có 2 trong công trình nhỏ do buông lỏng quản lý của chính quyền cơ sở khu ao bị người dân san lấp đến nay lên tới 41 hộ dân sinh sống.

Tại thời điểm năm 1996 mới chỉ có 2 trong công trình nhỏ do buông lỏng quản lý của chính quyền cơ sở khu ao bị người dân san lấp đến nay lên tới 41 hộ dân sinh sống.

"Do là đất nông nghiệp các hộ tự ý lấn chiếm đất ao hồ để xây dựng nhà ở, do đó các hộ chỉ nhận được bồi thường 252.000 đồng/m2 theo quy định của thành phố"- đại diện UBND quận Thanh Xuân cho biết.

"Do là đất nông nghiệp các hộ tự ý lấn chiếm đất ao hồ để xây dựng nhà ở, do đó các hộ chỉ nhận được bồi thường 252.000 đồng/m2 theo quy định của thành phố"- đại diện UBND quận Thanh Xuân cho biết.

Đ. Hưng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/can-canh-thao-do-cong-trinh-trong-moc-gioi-xay-truong-mam-non-tai-phuong-liet-post1067338.vov