Cận cảnh căn hầm nơi bắt sống tướng Đờ Cát trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, lá cờ Quyết chiến Quyết thắng của Quân đội Việt Nam tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát (De Castries), báo hiệu Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu'.

Hầm Tướng Đờ Cát tọa lạc ở vị trí trung tâm của "lòng chảo" căn cứ điểm Điện Biên Phủ, thuộc cánh đồng Mường Thanh, cách đồi A1 chừng 1,5km về hướng Tây Bắc. Hầm Đờ Cát là một trong trong 23 di tích lịch sử đặc biệt của quốc gia.

Hầm tướng Đờ Cát chính là nhân chứng sống cho chiến thắng vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam và biểu tượng của lá cờ nước nhà tung bay ở trên nóc hầm năm xưa.

Hầm được thiết kế xây dựng bằng những vật liệu vững chắc nhất lúc bấy giờ, có khả năng chống chọi với nhiều loại hỏa lực. Nóc hầm lợp bằng các tấm thép hình vòm, bên dưới là những bao cát xếp chồng lên nhau.

Hầm Đờ Cát dài 20m, rộng 8m và có 4 không gian phục vụ cho nơi làm việc cũng như nơi ở của tướng Đờ Cát và các quan chức cấp cao của địch khi xưa.

Căn hầm được ví là “trái tim”, “linh hồn” của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Tại căn hầm này, tướng Đờ Cát đã tiếp đón nhiều quan chức cấp cao như Thủ tướng Pháp Joseph Laniel, Tổng thống Mỹ cũng như các nhà báo quốc tế.

Sự kiên cố, vững chắc là điều dễ dàng nhận thấy tại hầm Đờ Cát.

Hiện nay, cấu trúc và cách bố trí, sắp xếp của căn hầm vẫn được giữ nguyên.

Những ngày này, thành phố Điện Biên Phủ đón hàng nghìn người đến tham quan nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Hầm Đờ Cát là một trong các địa điểm không thể bỏ qua khi về đến mảnh đất lịch sử Điện Biên.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/can-canh-can-ham-noi-bat-song-tuong-do-cat-trong-chien-dich-dien-bien-phu.html