Cán bộ kiểm lâm buôn gỗ 'lậu' ở Thừa Thiên-Huế cùng đồng phạm lĩnh án

Sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tuyên phạt 8 bị cáo với các tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Liên quan phiên xét xử 8 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, sáng 22/10 đến 15h cùng ngày, sau khi nghị án, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tuyên án đối với các bị cáo.

Bị cáo Trần Viết Thế Sơn (ở giữa) tại phiên tòa.

Bị cáo Trần Viết Thế Sơn (ở giữa) tại phiên tòa.

Các bị cáo xét xử bao gồm: Trần Viết Thế Sơn (SN 1995, trú ở xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, thời điểm phạm tội, Sơn là cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông); Lê Hữu Thiện (SN 1988, trú ở phường An Cựu, Tp.Huế, làm nghề thợ mộc).

Ngoài ra, còn có các bị cáo gồm: Trần Văn Lanh (SN 1988, trú ở xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, làm nghề tự do); Trần Văn Đông (SN 1995), Trần Định Vĩ (SN 1983), cùng làm nông, trú ở xã Thượng Long, huyện Nam Đông; Đỗ Ngọc Cường (SN 1992), Đặng Phương Nam (SN 1999), Nguyễn Văn Lãm (SN 1994), Nguyễn Quốc Hà (SN 1993), cùng làm nghề tự do, trú tại xã Hương Xuân, huyện Nam Đông.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Viết Thế Sơn 2 năm 6 tháng tù và 80 triệu đồng; Đỗ Ngọc Cường 2 năm 3 tháng tù và 50 triệu đồng về các tội Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Tuyên phạt bị cáo Đặng Phương Nam 1 năm 3 tháng tù, Trần Văn Đông 2 năm tù, Trần Định Vĩ 2 năm 3 tháng tù, Nguyễn Văn Lãm 10 tháng 24 ngày tù về tội Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.

Xử phạt Lê Hữu Thiện 350 triệu đồng, Nguyễn Quốc Hà 80 triệu đồng, Trần Văn Lanh 60 triệu đồng về tội Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lãm hình phạt tù đúng bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do ngay tại tòa.

Trước đó, như Người Đưa Tin đã đăng tải, theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngày 08/12/2023, Lê Hữu Thiện gọi điện cho Trần Viết Thế Sơn để mua gỗ kiền kiền.

Từ ngày 08 đến 14/12/2023, Sơn mua của Trần Định Vĩ, Trần Văn Đông 2,580m3 và Nguyễn Văn Lãm 1,870m3 gỗ kiền kiền để bán cho Thiện. Sau đó, Sơn thuê Đỗ Ngọc Cường, Đặng Phương Nam, Nguyễn Quốc Hà, Trần Văn Lanh bốc vác, vận chuyển nhiều lần về bán cho Thiện tại nhà Thiện ở 09/02/27 Ngự Bình, Tp.Huế thì bị phát hiện tạm bắt giữ.

Ngoài ra, Trần Viết Thế Sơn đã mua 2 biển số giả BKS 75C-098.86 và BKS 75C-114.72 lắp vào 02 xe ô tô bán tải màu trắng BKS 75C-091.64 và xe ô tô bán tải màu đen BKS 36C-356.04 rồi sử dụng vào việc thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, Đỗ Ngọc Cường biết và cùng thống nhất, thực hiện với Sơn.

Trong vụ án này, Trần Viết Thế Sơn, Đỗ Ngọc Cường, Đặng Phương Nam đã có hành vi vận chuyển, mua bán 4,450m3 gỗ kiền kiền Phú Quốc; Nguyễn Quốc Hà, Nguyễn Văn Lãm đã có hành vi vận chuyển 3,4192m3 gỗ kiền kiền Phu Quốc; Trần Văn Lanh đã có hành vi bán 1,870m3 gỗ kiền kiền Phú Quốc; Trần Văn Đông, Trần Định Vĩ đã có hành vi khai thác 01 cây gỗ kiền kiền Phú Quốc tại Vườn quốc gia Bạch Mã, địa phận xã Thượng Long, huyện Nam Đông, có khối lượng 4,37m3 quy tròn.

Bị cáo Lê Hữu Thiện biết rõ nguồn gốc gỗ Sơn bán là bất hợp pháp nhưng vẫn mua 4,450m3 gỗ kiền kiền Phú Quốc để cất giữ, nhằm bán cho người khác.

Toàn bộ số gỗ nêu trên không được phép khai thác và không có giấy tờ hợp pháp.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-bo-kiem-lam-buon-go-lau-o-thua-thien-hue-cung-dong-pham-linh-an-204241022171521444.htm