Các tỉnh bắc miền Trung bị sạt lở, ngập lụt cục bộ do mưa lớn liên tiếp

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, nên mấy ngày qua tại các tỉnh bắc miền Trung có mưa to kéo dài làm nhiều nơi bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến lịch thời vụ sản xuất Đông-Xuân.

Mưa lớn trong 2 ngày qua làm nhiều cánh đồng của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị ngập nước, có nơi ngập sâu gần 1,5m. Cánh đồng hơn 100 héc ta của HTX Đông Dương, xã Hải Dương chuẩn bị được bà con gieo sạ trong vài ngày tới đã bị ngập sâu, hơn 50 héc ta lúa vừa gieo sạ cũng đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Ông Hồ Quốc Minh, Trưởng Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lụt làm trễ lịch gieo sạ vụ Đông Xuân 7 ngày so với kế hoạch, địa phương đang khẩn trương tiêu úng cho bà con: “Chỉ đạo các đơn vị trực chiến 100% quân số. Khi nào nước sông thấp hơn mực nước trong đồng thì mở các cửa phay tiêu úng. Vùng nào ngập sâu khả năng tiêu úng chậm sẽ ưu tiên bơm thoát lũ phục vụ cày cấy sớm. Thứ 2 vùng nào gieo sạ rồi mà hư hỏng thì chỉ đạo bà con chuẩn bị giống gieo sạ lại các diện tích”.

Sạt lở đất đá ở Quốc lộ 49B tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn kéo dài làm tuyến đường độc đạo dẫn vào khu du lịch Laguna, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc tiếp tục bị sạt lở nhiều điểm, gây gián đoạn việc đi lại. Tại điểm sạt lở ở Km 885+400, trên đèo Phú Gia, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế đã bố trí rào chắn, biển cảnh báo; đồng thời triển khai nhân lực hốt dọn đất đá 2 bên rãnh thoát nước, phân luồng đảm bảo giao thông.

Mưa lớn cũng làm vùng đồi núi ở các xã Lộc Bình, Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị sạt trượt, đất đá đổ trùm lên mặt Quốc lộ 49B tại nhiều vị trí. Đơn vị chức năng tổ chức phương tiện, lực lượng giải tỏa đất đá, phân luồng, bảo đảm an toàn đi lại cho người dân. Đến chiều nay, 14 hộ dân với với 60 nhân khẩu có nhà cửa tại khu vực phía bắc chân đèo Phú Gia, thuộc xã Lộc Tiến vẫn đang ở nơi tránh trú, chưa trở về nhà.

Mưa kéo dài gây ngập ở làng Xuân Tùy xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

Ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: UBND tỉnh đã bố trí kinh phí để Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đánh giá hiện trạng, tình hình địa chất, xu hướng phát triển của vết nứt tại khu vực sườn núi Phú Gia để sớm có hướng di dời những hộ dân này.

“Đối với các khu vực sạt lở, đặc biệt là ở chân đèo Phú Gia tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở ban ngành, đặc biệt hiện nay đã giao cho Ban quản lý Khu kinh tế công nghiệp tỉnh phối hợp với UBND huyện Phú Lộc và các đơn vị liên quan để đánh giá nguyên nhân cũng như vấn đề sạt lở để có phương án sơ tán và di dời các hộ nằm trong vùng sạt lở này đến nơi an toàn trong thời gian sớm nhất”.

Mưa dầm kéo dài trong những ngày qua đã gây sạt lở trên Quốc lộ 9C tỉnh Quảng Bình làm giao thông bị ách tắc. Vụ sạt lở núi xảy ra sáng nay tại Km 34+350 Quốc lộ 9C đi qua xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Tại hiện trường, đoạn sạt lở kéo dài khoảng 30m ước tính khoảng 100 mét khối đất đá, cây cối sụp xuống chắn ngang Quốc lộ khiến các phương tiện giao thông không thể qua lại. Được biết, những ngày qua, tại xã Kim Thủy có mưa to nên đất đá từ vách núi rơi xuống gây ra sạt lở. Quốc lộ 9C tại tỉnh Quảng Bình thường xuyên bị sạt lở khi có mưa lớn xảy ra.

Ông Hoàng Văn Lình, Chủ tịch UBND xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết, hiện nay chưa khắc phục xong sạt lở, người dân đến xã Kim Thủy có thể đi theo Đường 10 (DT10) qua đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, nhưng đi đường này thì rất xa.

“Sạt lở ở Quốc lộ 9C mỗi khi mùa mưa thường xuyên xảy ra. Với khối lượng sạt lở và mưa như thế này thì chắc khó khắc phục xong ngay vì khối lượng hơi nhiều, nếu khi làm mà tác động vào thì chắc chắn đá ở trên núi sẽ đổ về tiếp. Việc này Hạt quản lý đường bộ đã báo cho xã biết, họ vẫn đang túc trực ở đó" - ông Hoàng Văn Linh cho biết./.

Nhóm PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/cac-tinh-bac-mien-trung-bi-sat-lo-ngap-lut-cuc-bo-do-mua-lon-lien-tiep-post914520.vov