Hôm 2-10, AFP đưa tin Mỹ đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về những rủi ro đối với quan hệ song phương nếu nước này mua thêm vũ khí từ Nga, sau các biện pháp đáp trả của Mỹ đối với việc Ankara mua hệ thống phòng không S-400 từ Moscow.
Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng mua thêm vũ khí Nga, đồng thời cảnh báo Ankara về hậu quả nếu tiếp tục làm vậy.
Mỹ hôm 1/10 hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ không mua thêm vũ khí từ Nga sau nhiều lần cảnh báo áp thêm lệnh trừng phạt với Ankara liên quan đến hệ thống phòng không S-400.
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden ngày 1/10 đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về những nguy cơ tiếp theo đối với quan hệ song phương nếu Ankara mua thêm vũ khí Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ dự tính sẽ đòi bồi thường khi bị Mỹ loại khỏi chương trình phát triển tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ dẫn đầu.
Bản hợp đồng mua hệ thống phòng không tân tiến S-400 trị giá 2,5 tỷ USD giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga năm 2017 đã khiến Mỹ và các nước đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bất bình.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định Ankara có thể tăng cường khả năng phòng thủ của mình nếu họ muốn.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lưu ý rằng cả chính quyền Mỹ thời ông Donald Trump và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đều xác nhận Ankara có quyền lựa chọn nhà cung cấp vũ khí.
Tờ The New York Times dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, Ankara quyết định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga là do Washington từ chối chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho nước này.
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ lo ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, đồng thời đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu Ankara ký kết thỏa thuận mới với Moscow.