Các nước sườn Đông NATO muốn xây 'bức tường UAV' giáp Nga

6 nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) muốn dựng bức tường phòng thủ đối với các hiểm họa trên không dọc biên giới với Nga và Belarus.

Ngày 26-5, các quan chức cấp cao của 6 nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gồm Latvia, Lithuania, Estonia, Ba Lan, Phần Lan và Na Uy nhóm họp bàn biện pháp bảo vệ an ninh chung.

Theo đó, các nước này thống nhất sẽ xây dựng một hệ thống phòng thủ các hiểm họa trên không dọc theo biên giới với NgaBelarus, theo tờ Newsweek.

Phát biểu tại buổi họp báo sau phiên họp, Bộ trưởng Nội vụ Lithuania - bà Agne Bilotaite nói rằng các quốc gia ở sườn Đông NATO nhận thấy Nga và Belarus trong những năm gần đây đã có các hành vi gây bất ổn an ninh và trật tự công cộng của các nước này. Những hành vi này gồm vũ khí hóa di cư, tấn công mạng, truyền bá thông tin sai lệch, và phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng.

 Binh sĩ Ba Lan trong một cuộc tập trận sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot gần tỉnh Kaliningrad (Nga). Ảnh: AP

Binh sĩ Ba Lan trong một cuộc tập trận sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot gần tỉnh Kaliningrad (Nga). Ảnh: AP

“Trong bối cảnh đó, chúng tôi buộc phải tính đến việc xây dựng hệ thống phòng thủ trên không dọc theo biên giới với Nga và Belarus. Hệ thống phòng thủ này sẽ bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến, các phi đội máy bay không người lái (UAV) và nhiều trang thiết bị hiện đại khác” - bà Bilotaite nói.

Ngoài ra, bà còn đề xuất di tản người dân vùng biên giới với Nga và Belarus tới các nơi an toàn để tránh những tổn thất không đáng có.

"Việc xây dựng một bức tường phòng thủ dọc biên giới sẽ giúp nâng cao khả năng giám sát, cũng như khả năng đối phó các mối đe dọa mà các nước láng giềng phía Đông của chúng ta có thể gây ra" - Bộ trưởng Nội vụ Estonia - ông Lauri Laanemets nói.

Theo Newsweek, 6 nước trên còn đồng ý với sáng kiến kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tài trợ cho ý tưởng trên, và sẽ nhóm họp lần nữa vào ngày 6-9 để bàn thêm về vấn đề này.

Nga, Belarus chưa bình luận về thông tin trên.

Đầu năm 2024, các nước NATO ở phía đông châu Âu nhấn mạnh sẽ dùng hơn 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng, vượt chỉ tiêu 2% mà NATO đề ra. Belarus - đồng minh thân cận của Nga cũng cam kết sẽ tăng chi tiêu quốc phòng trong năm nay.

Ukraine từ lâu đã cảnh báo rằng nếu nước này thất bại trong xung đột với Nga, khả năng cao các nước Đông Âu sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga.

“Nếu Ukraine không đứng vững, châu Âu cũng sẽ không đứng vững. Nếu chúng tôi thất thủ, châu Âu cũng sẽ thất thủ” - Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói hồi tháng 3.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định rằng việc tấn công các nước châu Âu không mang lại cho Nga bất kỳ lợi ích nào về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự. Ngược lại, ông Putin cáo buộc các quan chức châu Âu đang dựng lên những thông tin sai lệch về Nga nhằm che giấu những vấn đề nội bộ của họ.

CHÍ THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/cac-nuoc-suon-dong-nato-muon-xay-buc-tuong-uav-giap-nga-post792630.html