Các 'đại gia' công nghệ Mỹ mạnh tay chi tiền cho Pháp

Amazon tuyên bố tạo mới 2.000 việc làm tại Pháp vào năm 2024, qua đó nâng lực lượng lao động của tập đoàn này tại Pháp lên 24.000 người vào cuối năm nay.

Nhân viên làm việc tại một trung tâm phân phối của Amazon tại Moenchengladbach, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Tập đoàn công nghệ Microsoft tuyên bố chi 4 tỷ euro (4,3 tỷ USD) để phát triển các trung tâm dữ liệu tại Pháp, trong khi “gã khổng lồ” thương mại điện tử Amazon cũng cam kết đầu tư 1,2 tỷ euro (gần 1,3 tỷ USD) cho cơ sở hạ tầng công nghệ của quốc gia này.

Những thông báo trên được đưa ra trước thềm hội nghị cấp cao Choose France (tạm dịch Lựa chọn nước Pháp) lần thứ 7, được tổ chức tại Lâu đài Versailles gần thủ đô Paris, nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến nước này.

Phát biểu với báo giới ngày 12/5, Chủ tịch Microsoft - ông Brad Smith cho biết động thái trên nhằm củng cố cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Pháp. Đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn công nghệ này tại "Đất nước hình lục lăng" kể từ khi Microsoft hiện diện tại nước này cách đây 41 năm.

Theo ông Smith, cam kết lâu dài của Chính phủ Pháp đối với thị trường năng lượng không phát thải carbon và vị thế quan trọng của nước này tại châu Âu là cơ sở để Microsoft đưa ra quyết định đầu tư. Cụ thể, tập đoàn này sẽ thành lập một trung tâm dữ liệu mới ở miền Đông nước Pháp, đồng thời mở rộng các trung tâm hiện có ở khu vực Paris và thành phố Marseille.

Cũng trong ngày 12/5, Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Amazon sẽ đầu tư hơn 1,2 tỷ euro và giúp tạo ra hơn 3.000 việc làm tại Pháp. Thông báo nêu rõ số tiền này sẽ giúp phát triển cơ sở hạ tầng của Bộ phận Điện toán đám mây của Amazon - Amazon Web Services (AWS), tập trung vào AI tạo sinh và cơ sở hạ tầng hậu cần của dịch vụ chuyển phát bưu kiện.

Amazon tuyên bố tạo mới 2.000 việc làm tại Pháp vào năm 2024, qua đó nâng lực lượng lao động của tập đoàn này tại Pháp lên 24.000 người vào cuối năm nay, chủ yếu ở các trung tâm hậu cần. AWS đã thu về 25 tỷ USD trên toàn thế giới trong quý I/2024, nhờ nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp đối với dịch vụ máy tính từ xa và AI.

Trước thềm hội nghị cấp cao Choose France, một số tập đoàn dược phẩm, trong đó có tập đoàn Pfizer (Mỹ) và AstraZeneca (Anh), cũng thông báo cam kết đầu tư thêm hơn 1 tỷ euro vào lĩnh vực y tế của Pháp.

Thanh Phương/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/cac-dai-gia-cong-nghe-my-manh-tay-chi-tien-cho-phap/332931.html