Ngày 7/5, ông Boris Cheshirkov, người phát ngôn của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, hơn 17.500 người Burkina Faso đã phải rời bỏ nhà cửa và ít nhất 45 người đã thiệt mạng sau các vụ tấn công thánh chiến trong 10 ngày qua.
Các nguồn tin an ninh và địa phương ngày 3/5 cho biết, hàng chục người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của các phần tử tình nghi thánh chiến ở Kodyel, một địa phương thuộc tỉnh Komandjari ở phía Đông Burkina Faso.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn các nguồn tin an ninh và địa phương ngày 3/5 cho biết, hàng chục người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của các phần tử tình nghi thánh chiến ở Kodyel, một địa phương thuộc tỉnh Komandjari ở phía Đông Burkina Faso.
Hai nhà báo quốc tịch Tây Ban Nha đã bị sát hại trong khi tác nghiệp tại đất nước Tây Phi Burkina Faso - một điểm nóng quốc tế về xung đột và bạo lực, The Guardian ngày 28/4 (giờ Việt Nam) đưa tin.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 27/4 cho biết, hai nhà báo Tây Ban Nha bị bắt cóc hôm thứ Hai – 26/4 ở Burkina Faso đã bị sát hại.
Ngày 27/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez xác nhận hai nhà báo của nước này đã bị sát hại trong một cuộc phục kích tại Burkina Faso trước đó một ngày.
Theo nguồn tin an ninh cấp cao của Burkina Faso, hy vọng tìm thấy các nạn nhân nước ngoài còn sống, trong đó có hai công dân Tây Ban Nha và một công dân Ireland, ngày càng giảm dần.
Ngày 27/4, một nguồn tin an ninh cấp cao của Burkina Faso cho biết 'những kẻ khủng bố' có thể đã sát hại 'ít nhất 2' trong số 3 con tin người nước ngoài bị bắt cóc ở miền Đông nước này. Ngoài 3 công dân nước ngoài bị bắt cóc còn có người thành viên của lực lượng vũ trang Burkina Faso.
Đã có 4 người mất tích sau cuộc phục kích có vũ trang nhằm vào một đoàn tuần tra chống săn bắn trộm xảy ra ngày 26/4 ở miền Đông Burkina Faso.