Bồi dưỡng 'hạt nhân' quốc phòng và an ninh trong Hồi giáo

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) do Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh An Giang tổ chức trong tháng 5/2024, có 100 vị chức sắc, chức việc Hồi giáo bày tỏ đồng tình, hiệu quả của lớp bồi dưỡng, giúp từng vị hiểu rõ thêm về lĩnh vực này, về vai trò, trách nhiệm của bản thân mình và cộng đồng Hồi giáo.

Trong 4 ngày, các vị chức sắc, chức việc được nghiên cứu, nắm chắc 9 chuyên đề về âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ mà các thế lực thù địch hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam thường áp dụng; biện pháp phòng, chống của Đảng, Nhà nước ta; về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân; chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam Bộ; quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức của các đối tượng, góp phần vận động, tuyên truyền, giáo dục mọi người xác định tốt trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược (xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN).

Ông Raccari Gia (Trưởng ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh) chia sẻ: “Chúng tôi cảm ơn Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh quan tâm đến dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm, tổ chức lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc trong cộng đồng Hồi giáo. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa.

Với phương châm “Tốt đời đẹp đạo”, cộng đồng Islam tỉnh An Giang luôn giáo dục tín đồ tinh thần yêu nước, đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng với dân tộc. Qua lớp bồi dưỡng lần này, nhận thức về QPAN của chúng tôi được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi sẽ tuyên truyền cho chức sắc, chức việc và tín đồ Islam xác định tốt trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ QPAN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở…”.

Chị Ma Ri Yah (thành viên Chi hội Phụ nữ Chăm An Giang) cho biết: “Khi nhắc đến đồng bào DTTS Chăm ở An Giang, mọi người liên tưởng ngay đến hình ảnh phụ nữ hàng ngày thoăn thoắt bên khung dệt thổ cẩm, khéo tay với từng đường nét thêu thùa trên chiếc khăn Matơra truyền thống. Ngày nay, phụ nữ DTTS Chăm không còn sống khép kín trong gia đình như trước đây, mà họ đã hòa nhập xã hội một cách tích cực, tự tin.

Được tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN, tôi cũng như các chị em nhận thấy nhiều điều mới mẻ liên quan đến lĩnh vực này mà chúng tôi lần đầu được tiếp thu. Kết thúc lớp bồi dưỡng, chắc chắn chúng tôi sẽ là hạt nhân tham gia tuyên truyền bà con trong cộng đồng DTTS Chăm ở địa phương thực hiện tốt chủ trương, chính sách. Đó là cách đơn giản nhất để chúng tôi thể hiện lòng yêu nước của mình”.

Đồng quan điểm, ông Muốt Ta Pha (Chánh Văn phòng Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh) chia sẻ: “Những nội dung được phổ biến tại lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN rất bổ ích đối với chức sắc, chức việc Hồi giáo nói riêng, bà con tín đồ Hồi giáo tỉnh An Giang nói chung. Qua đây, giúp chúng tôi cập nhật nhiều kiến thức về tình hình kinh tế - xã hội, QPAN, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt là nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đối tượng xấu. Từ đó, nâng cao cảnh giác, sinh hoạt tôn giáo ổn định theo đúng pháp luật.

Với bổn phận, trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ truyền đạt lại cho tín đồ, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, thực hiện tốt trách nhiệm của công dân để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thượng tá Bùi Sĩ Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh cho biết, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Giáo dục QPAN; đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, tập trung lãnh, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng cho các đối tượng; thường xuyên quan tâm đến nhiệm vụ giáo dục QPAN cho toàn dân, trong đó có các vị chức sắc, chức việc tôn giáo.

Đầu năm 2024 đến nay, Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh An Giang mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 3 cấp tỉnh và tương đương; đối tượng 4 (cán bộ, công nhân viên chức, đảng viên chi, đảng bộ) thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; chức sắc, chức việc Cao đài Tây Ninh tỉnh. Qua theo dõi, Ban Tổ chức đánh giá chung các lớp đều đạt loại khá.

Kỳ vọng rằng, sau khi được bồi dưỡng kiến thức QPAN, chức sắc, chức việc tôn giáo nói chung, Hồi giáo nói riêng tiếp tục nghiên cứu, nắm vững quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là nhân tố tiếp tục vận động, tuyên truyền tín đồ, Nhân dân trên địa bàn sống, làm việc theo đúng Hiến pháp, pháp luật, giữ gìn sự ổn định chung của đất nước. Từ đó, nâng cao cảnh giác, ngày càng gắn kết chặt chẽ với lực lượng vũ trang, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố QPAN ở từng địa phương.

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/boi-duong-hat-nhan-quoc-phong-va-an-ninh-trong-hoi-giao-a395719.html