Bộ trưởng Quốc phòng Nga lên tiếng về quan hệ với NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu chỉ trích gay gắt Mỹ và NATO liên quan chiến sự Nga-Ukraine.

Ngày 26-4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu chỉ trích các nhà lãnh đạo phương Tây đang tuyên bố sai sự thật rằng Moscow có ý định tấn công họ, nhằm biện minh việc chính các nước này châm ngòi cho cuộc xung đột Ukraine, đài RT đưa tin.

Theo ông Shoigu, khác với Mỹ và các đồng minh của Washington, Nga không tìm cách can thiệp vào công việc của các quốc gia khác.

Trong khi đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã mở rộng sáu lần kể từ năm 1999 và tạo ra mối đe dọa quân sự trực tiếp cho Nga, ông Shoigu nói thêm.

"Chúng tôi không nhắm vào họ, chính họ nhắm với chúng tôi. Điều này một lần nữa chứng minh rằng phương Tây không đáng tin” - Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: REUTERS

Theo Nga, ý định của NATO nhằm kết nạp Ukraine và tăng cường hiện diện ở Kiev là một trong những nguyên nhân chính gây ra cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hiện nay.

Các quốc gia phương Tây đã cam kết hỗ trợ Kiev “trong chừng mực cần thiết” để đánh bại Nga, đồng thời viện trợ một lượng vũ khí chưa từng có cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine.

“Bây giờ họ tuyên bố rằng nếu Nga thắng Ukraine thì sau đó sẽ tấn công các thành viên của liên minh. Nga chưa bao giờ đe dọa NATO” - Bộ trưởng Shoigu nói, nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công vào khối này sẽ không phục vụ bất kỳ lợi ích địa chính trị hay quân sự nào của Nga.

"Trong khi đó, [NATO] cung cấp thông tin tình báo theo thời gian thực, huấn luyện quân đội Ukraine, triển khai các chuyên gia quân sự và lính đánh thuê phương Tây trên chiến trường" - Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm.

Bên cạnh đó, ông Shoigu còn cáo buộc Mỹ đứng đằng sau cuộc xung đột Ukraine và đang cố tình kéo dài chiến sự Nga-Ukraine.

“Mỹ đã tạo ra và hiện đang cố tình kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine. Khi cuộc xung đột có dấu hiệu giảm leo thang thì phương Tây tiếp tục bơm vũ khí cho Kiev" - ông Shoigu nhấn mạnh.

Ông Shoigu cũng cho rằng Ukraine không thể quản lý hợp lý các khoản viện trợ và điều này làm tăng nguy cơ số tiền này rơi vào tay các nhóm khủng bố.

Phát ngôn của ông Shoigu về Mỹ và NATO đưa ra trong cuộc gặp với các đối tác thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kazakhstan hôm 26-4. SCO là một nhóm kinh tế và quốc phòng Á-Âu có sự tham gia của cả Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.

Mỹ và phương Tây chưa lên tiếng bình luận của ông Shoigu.

Trước đó, ngày 25-4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói rằng Nga nên lo sợ nguy cơ xảy ra đụng độ với NATO vì Moscow sẽ thất bại nếu thật sự hai bên nổ ra chiến tranh.

Ông Sikorski cho biết NATO vẫn là một “hiệp ước phòng thủ”, nhưng nhấn mạnh rằng khối này có số lượng binh sĩ nhiều gấp ba lần và số lượng tàu nhiều gấp bốn lần so với Nga.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trước đó cũng cảnh báo châu Âu đang ở “thời kỳ tiền chiến tranh”, trong khi Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết Warsaw sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ theo chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/bo-truong-quoc-phong-nga-len-tieng-ve-quan-he-voi-nato-post787791.html