Bộ trưởng Lao động Uganda thiệt mạng vì bị vệ sỹ bắn

Sáng 2-5, một vệ sĩ đã bắn chết ông Charles Engola - Bộ trưởng Lao động, Việc làm và quan hệ công nghiệp Uganda. Theo truyền thông, nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân.

Vụ nổ súng diễn ra bên trong nhà của Bộ trưởng Engola ở ngoại ô Thủ đô Kampala. Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường.

Ông Charles Engola vốn là một đại tá quân đội nghỉ hưu, đã được Tổng thống Yoweri Museveni bổ nhiệm làm Bộ trưởng Lao động năm 2019.

Bộ trưởng Charles Engola bị bắn ở cự ly gần khi đang bước lên xe

Theo đài truyền hình nhà nước UBC, kẻ tấn công, hiện chưa được công khai danh tính, sau đó đã dùng súng tự sát.

Hiện chưa rõ động cơ nhưng báo chí địa phương cho biết, rõ ràng đã xảy ra tranh cãi về tiền lương của vệ sĩ. “Các nhân chứng cho biết, nghi phạm đã la hét rằng anh ta đã không được trả lương trong một thời gian dài mặc dù làm việc hết mình cho bộ trưởng”, báo điện tử NilePost đưa tin.

Vụ việc gây chấn động ở một quốc gia mà một số quan chức cấp cao đã bị sát hại trong các cuộc tấn công bằng súng trong những năm qua.

Năm 2021, một cựu chỉ huy quân đội Uganda bị thương và con gái ông ta thiệt mạng khi các tay súng bắn vào xe của họ ở Kampala.

Theo AP

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bo-truong-lao-dong-uganda-thiet-mang-vi-bi-ve-sy-ban-post538600.antd