Ngày 29/6, quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán đối với phía Bắc Dải Gaza, cảnh báo người Palestine tại một số khu vực ở thành phố Gaza và các vùng lân cận về các hoạt động quân sự sắp diễn ra.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, chiến dịch tấn công trên bộ của quân đội Israel tại Dải Gaza đã bước sang ngày thứ 603 nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, trong khi Bờ Tây tiếp tục bị phong tỏa nghiêm ngặt.
Israel đã chặn lối vào các thành phố và làng mạc của Bờ Tây bằng cổng sắt và rào chắn bê tông, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Israel và Iran chưa có dấu hiệu lắng dịu.
Ngày 10/6, năm quốc gia phương Tây gồm Australia, Anh, Canada, New Zealand và Na Uy ra tuyên bố chung công bố lệnh trừng phạt nhằm vào hai bộ trưởng cấp cao trong chính phủ Israel.
Ngày 10-6, Anh, Canada, Australia và New Zealand thông báo sẽ chính thức trừng phạt hai bộ trưởng của Israel vì những bình luận của họ về cuộc chiến ở Gaza.
Các điều kiện đặt ra bao gồm tại Bờ Tây phải có một cơ quan nghị viện hoạt động, các cuộc bầu cử tự do và công bằng được tổ chức dẫn đến cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.
Trả lời phỏng vấn tờ Arabnews ngày 5-6, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng, cộng đồng quốc tế có nhiệm vụ phải làm mọi thứ trong khả năng để theo đuổi giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, đồng thời tạo các điều kiện để thực hiện giải pháp đó.
Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết, chính phủ nước này đã thông qua kế hoạch thành lập 22 khu định cư Do Thái mới tại khu Bờ Tây mà Israel chiếm đóng.