Anh cùng đồng minh phương Tây tung 'đòn' nhằm vào các quan chức Israel, Palestine kêu gọi 'thêm nữa', Mỹ phản ứng gắt

Ngày 10/6, năm quốc gia phương Tây gồm Australia, Anh, Canada, New Zealand và Na Uy ra tuyên bố chung công bố lệnh trừng phạt nhằm vào hai bộ trưởng cấp cao trong chính phủ Israel.

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir (bên trái) và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich là các đối tượng bị trừng phạt của 5 quốc gia phương Tây. (Nguồn: The New York Times)

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir (bên trái) và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich là các đối tượng bị trừng phạt của 5 quốc gia phương Tây. (Nguồn: The New York Times)

Theo báo The New York Times, động thái này đánh dấu sự gia tăng áp lực đáng kể của phương Tây đối với Israel liên quan bạo lực của người định cư tại Bờ Tây cũng như cách thức tiến hành chiến tranh tại Dải Gaza.

Các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich bao gồm hạn chế đi lại và phong tỏa tài sản tài chính. Đây là hai nhân vật có quan điểm cứng rắn nhất trong nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông Smotrich (45 tuổi) và ông Ben-Gvir (49 tuổi) từng công khai kêu gọi trục xuất toàn bộ người Palestine khỏi Dải Gaza.

Trong tuyên bố chung, ngoại trưởng của năm nước phương Tây lên án: “Hai ông Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich đã kích động bạo lực cực đoan và vi phạm nghiêm trọng quyền con người của người Palestine. Đó là lý do chúng tôi hành động ngay lúc này, nhằm buộc những người có trách nhiệm phải chịu hậu quả”.

Mặc dù các biện pháp trừng phạt chủ yếu nhắm vào bạo lực của người định cư tại Bờ Tây, các quan chức Anh cho biết, động thái này cũng nhằm gia tăng sức ép buộc chính phủ của ông Netanyahu đàm phán ngừng bắn với lực lượng Hamas, trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại Dải Gaza ngày càng nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã phản ứng mạnh mẽ với lệnh trừng phạt, gọi quyết định của các nước phương Tây là “không thể chấp nhận được” và cho biết, nội các Israel sẽ nhóm họp vào tuần tới để thảo luận về phản ứng. “Việc các đại diện dân cử và thành viên chính phủ phải hứng chịu những biện pháp như vậy là điều vô lý”, ông Saar tuyên bố.

Mỹ cũng lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt, cho rằng điều này không giúp ích cho nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn của Washington.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu: “Chúng tôi nhắc nhở các đối tác không nên quên ai mới là kẻ thù thực sự”, nhấn mạnh rằng Hamas mới là đối tượng cần phải bị các đồng minh phương Tây tập trung đối phó, chứ không phải các chính trị gia Israel. Ông Rubio kêu gọi rút lại các lệnh trừng phạt, đồng thời tuyên bố Washington sẽ luôn sát cánh cùng Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt là "hoàn toàn vô dụng" và khẳng định biện pháp này không giúp đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, đồng thời bày tỏ lo ngại về nguy cơ Israel bị cô lập khỏi cộng đồng quốc tế. Bà kêu gọi các đồng minh tập trung hỗ trợ các cuộc đàm phán của Đặc phái viên Steve Witkoff và ủng hộ Quỹ Nhân đạo Gaza thay vì áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Trong khi đó, Đại diện Đại sứ Palestine tại London Husam Zomlot đã nhiệt liệt hoan nghênh động thái của Anh, Australia, Canada, New Zealand và Na Uy. Ông nhận định đây là "bước tiến quan trọng theo đúng hướng".

Ông Zomlot kêu gọi Anh mở rộng danh sách trừng phạt, đồng thời nhấn mạnh rằng, các biện pháp này không thể thay thế cho lệnh cấm vận vũ khí hoặc sự công nhận đối với Nhà nước Palestine.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-cung-dong-minh-phuong-tay-tung-don-nham-vao-cac-quan-chuc-israel-palestine-keu-goi-them-nua-my-phan-ung-gat-317313.html