Trả lời phỏng vấn tờ Arabnews ngày 5-6, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng, cộng đồng quốc tế có nhiệm vụ phải làm mọi thứ trong khả năng để theo đuổi giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, đồng thời tạo các điều kiện để thực hiện giải pháp đó.
Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết, chính phủ nước này đã thông qua kế hoạch thành lập 22 khu định cư Do Thái mới tại khu Bờ Tây mà Israel chiếm đóng.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 1-6, phái đoàn của Ủy ban Bộ trưởng Ả-rập - Hồi giáo bao gồm ngoại trưởng 4 nước: Ai Cập, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain và Tổng thư ký Liên đoàn Ả-rập (AL) Ahmed Aboul-Gheit đã tái khẳng định sự nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza và khởi động một tiến trình để đảm bảo quyền của người Palestine thành lập một nhà nước độc lập, có chủ quyền trên lãnh thổ quốc gia của mình.
Ngoại trưởng của năm quốc gia Arab, những người dự kiến đến thăm Bờ Tây vào cuối tuần này, đã lên án quyết định của Israel ngăn chặn chuyến đi của họ.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố sẽ xây dựng một 'nhà nước Do Thái của Israel' tại Bờ Tây, một ngày sau khi chính phủ nước này công bố việc thành lập 22 khu định cư mới tại vùng lãnh thổ trên.
Việc nội các an ninh Israel thông qua kế hoạch thành lập 22 khu định cư mới ở khu Bờ Tây hồi tuần trước khiến Liên hợp quốc (LHQ) cùng hàng loạt quốc gia lên tiếng phản đối.
Ngày 29/5, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết chính phủ nước này đã thông qua kế hoạch thành lập 22 khu định cư Do Thái mới tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.
Ngày 21/5, Liên hợp quốc và thêm nhiều quốc gia đã bày tỏ sự bất bình và phản ứng mạnh sau vụ quân đội Israel nã đạn vào khu vực, nơi có phái đoàn ngoại giao đang thăm thành phố Jenin tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.
Các phát súng cảnh cáo đã buộc đoàn đại diện của 31 quốc gia, bao gồm Ý, Canada, Ai Cập và Vương quốc Anh, phải chạy tìm nơi ẩn náu.
Một số nước châu Âu đã lên tiếng chỉ trích vụ các binh sĩ Israel nổ súng gần một phái đoàn ngoại giao ở Bờ Tây. Ý và Pháp đều triệu tập các đại sứ Israel để yêu cầu giải thích những gì đã xảy ra.
Liên minh châu Âu (EU) cùng các nước như Italy và Pháp đã phản ứng mạnh mẽ sau hành động của quân đội Israel nhằm vào phái đoàn ngoại giao ở Bờ Tây trong ngày 21/5.