Từ ngày 25/2 đến hết ngày 10/3/2020, Bộ GD&ĐT tiếp tục nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.
Có thêm 7 SGK lớp 1 được phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trong năm học đầu tiên áp dụng, Hà Tĩnh cần phải chi 42 tỷ đồng để đảm bảo các điều kiện dạy và học.
PTĐT - Năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu triển khai đối với khối lớp 1, sau đó sẽ tiếp tục thực hiện đối với từng khối lớp ở các bậc học. Nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, huyện Thanh Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền, bổ sung cơ sở vật chất và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề ra.
Nhà xuất bản cần kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh; chủ động triển khai các biện pháp tiết kiệm chi phí, xác định giá sách giáo khoa cân đối hài hòa giữa lợi ích kinh tế doanh nghiệp và mục đích phục vụ xã hội.
Bộ GD&ĐT có văn bản gửi Chính phủ đề xuất giữ nguyên giá SGK mới cho năm học 2020-2021 như năm học vừa qua.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 của chương trình phổ thông mới, các trường học trong cả nước đã bắt đầu nghiên cứu, thảo luận đề xuất các phương án lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, chọn bộ sách nào với những tiêu chí cụ thể ra sao và do 'cấp' nào chủ trì thì vẫn còn phải chờ...
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông, có hiệu lực từ ngày 15-3 tới. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp các địa phương, các trường lựa chọn SGK chuẩn bị áp dụng chương trình mới vào dạy học bắt đầu từ lớp 1 năm học 2020 - 2021.
Trong 2 ngày 20 và 21-2, tại TP. Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến lựa chọn sách giáo khoa và lựa chọn theo đúng quy định Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố quyết định phê duyệt 6 đầu sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc phê duyệt sách tiếng Anh muộn hơn so với sách giáo khoa thuộc các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc chủ yếu liên quan đến vấn đề gỡ nút thắt người nước ngoài không được biên soạn sách giáo khoa.
Chiều 15/2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 (nCoV) tại địa phương.
Ngày 14-2, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai công tác lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Trong thời gian nghỉ vì dịch bệnh Covid-19 các thầy cô cốt cán đã họp, nghiên cứu để lựa chọn được đầu sách phù hợp trong 5 bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 mới. Theo đó, các địa phương lựa chọn SGK trong danh mục mà Bộ GD-ĐT phê duyệt, mỗi môn học chọn 1 đầu SGK, việc lựa chọn phải công khai, minh bạch.
Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư số 01/20202 Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT). Theo đó, SGK được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở GDPT phải thuộc danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt. Việc lựa chọn SGK phải bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.
Năm học 2019 – 2020 là năm bản lề thực hiện việc đổi mới bắt đầu từ lớp 1, cùng với những giải pháp quyết liệt thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, Bộ GD&ĐT xác định đây là năm học quan trọng để thầy cô, nhà trường sẵn sàng tâm thể trong việc đổi mới. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã có cuộc trao đổi với PV Báo Tin tức trước thềm năm học mới.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1.
Ngày khai giảng năm học mới sắp tới gần, đây là thời điểm nhu cầu về sách giáo khoa (SGK) tăng cao.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ yêu cầu phải có sách giáo khoa tốt nhất chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Hội đồng thẩm định sách.
Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật này.
Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 12/3, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã dành nhiều thời gian nói về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và vấn đề sách giáo khoa (SGK).
Chiều 28/2, tại cuộc họp giao ban với lãnh đạo bộ, ngành thuộc khối giáo dục - đào tạo, đại diện một số hiệp hội, một trong những nội dung được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu đối với Bộ GD&ĐT là tách bạch biên soạn nội dung sách giáo khoa (SGK) với khâu in ấn, phát hành. Theo các chuyên gia, yêu cầu này giúp chống độc quyền và nâng cao chất lượng SGK mới.
Bộ trưởng GD&ĐT thừa nhận kỳ thi THPT quốc gia còn nhiều bất cập. Bộ sẽ giữ ổn định, đồng thời khắc phục hạn chế trong kỳ thi sắp tới. Ông cũng đề cập sách giáo khoa mới.
TP.HCM đã chuẩn bị những điều kiện cần thiết để có thể biên soạn sách giáo khoa riêng ngay khi chương trình giáo dục phổ thông mới được thông qua.
Theo ghi nhận của VietNamNet, thời điểm này, nhiều phụ huynh không thể mua được trọn bộ SGK cho con em mình.
Nhằm thực hiện chủ trương một trương trình, nhiều sách giáo khoa, Bộ GDĐT đã xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa giáo dục phổ thông.