Dự thảo lần 2 nghị định của Bộ GD&ĐT bỏ đề xuất giữ nguyên lương, phụ cấp cho giảng viên được cử đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.
Giảng viên được cử đi học ở nước ngoài dự kiến chỉ hưởng 40% lương, thay vì hưởng nguyên lương như đề xuất ban đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Dự thảo lần 2 nghị định của Bộ GD-ĐT đã bỏ đề xuất giữ nguyên lương cho giảng viên đi thỉnh giảng và trao đổi học thuật ở nước ngoài.
Bộ GD - ĐT đề xuất, sinh viên được cử đi học tại một số nước phát triển có thể được hỗ trợ học phí, 2 vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí hằng tháng. Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027, nếu được thông qua.
Bộ GD&ĐT đề xuất mức hỗ trợ mới cho người đi học nước ngoài với sinh hoạt phí lên tới 1,5–2 lần mức áp dụng cho học sinh đi học nước ngoài bằng ngân sách.
Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị xây dựng nghị định nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên và giảng viên đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Đây được coi là một trong những công cụ chính sách bản lề trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực khoa học công nghệ quốc gia...
Theo dự thảo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên được cử đi học tại một số nước phát triển có thể nhận được gói hỗ trợ gồm học phí, 2 vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí hàng tháng.