Bộ đội, dân quân nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Gần hai ngày qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đã được huy động tối đa, chia thành nhiều tổ, nhóm khác nhau, tranh thủ từng giờ, từng phút tích cực tìm kiếm người còn mất tích sau trận lũ quét xảy ra đêm 12 rạng sáng 13-9.

Dầm mình trong lũ, tìm kiếm người mất tích

Ngày 14-9, tỉnh Lào Cai cũng như các tỉnh Tây Bắc vẫn xảy ra mưa lớn. Nước không ngừng dâng cao tại các con suối trên địa bàn. Vượt lên khó khăn, nguy hiểm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương cả ngày dầm mình trong nước lũ, tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích sau trận lũ ống kinh hoàng cách đây hai ngày.

Chiều 13-9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử vong do mưa lũ. Ảnh: HOÀNG TRUNG

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Quân khu 2 trực tiếp cùng đoàn công tác thị sát vùng lũ Sa Pa. Ảnh: VŨ SƠN-LÊ NAM

Trao đổi với Đại tá Phạm Hùng Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, chúng tôi được biết, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12-9, nước lũ tại các con suối Nậm Pá, Nậm Than, Nậm Cang, thị xã Sa Pa dâng lên đột ngột, gây ra lũ ống tại 3 suối Nậm Than, Nậm Cang, Nậm Pá, thuộc xã Liên Minh, thị xã Sa Pa. Nhận thấy nước lên nhanh, nguy cơ xảy ra lũ ống, nhiều người dân bản Nậm Cang nhanh chóng bỏ chạy khỏi nhà. Tuy nhiên một số người không kịp trở tay, đã bị nước lũ cuốn trôi.

Bộ đội, Công an, dân quân thị xã Sa Pa tích cực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích do mưa lũ. Ảnh: QUANG CHUNG

Tính đến 16 giờ ngày 14-9, trận lũ quét đã có 5 người chết, đã tìm thấy thi thể, gồm: Anh Vù A Nguyên, dân tộc Mông, thôn Nậm Than, xã Liên Minh; anh Vù A Giả, dân tộc Mông, thôn Nậm Than, xã Liên Minh; anh Vũ Văn Huỳnh, quê ở Phú Thọ; ông Trần Như Nhị, trú tại Tổ 11, phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai; ông Lê Đức Khoa, trú tại huyện Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Hai người mất tích đều trú tại xã Liên Minh, hiện vẫn chưa tìm thấy, gồm: Anh Vù A Giáp, thôn Nậm Than, xã Liên Minh; anh Tẩn Vần Phấu, thôn Nậm Cang. Ngoài ra có 7 người bị thương đang được điều trị tích cực.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai tìm kiếm nạn nhân mất tích tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa. Ảnh: QUANG CHUNG

Theo Đại tá Phạm Hùng Hưng, ngay sau khi nhận được thông tin có người bị nước lũ cuốn trôi và nghi mất tích, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo huy động khoảng hơn 440 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn thị xã Sa Pa, gồm: Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sa Pa: 10 người; Công an thị xã: 30 người; các phòng, ban, ngành thị xã: 20 người; xã Liên Minh, thị xã Sa Pa: 162 người; cùng với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dân quân và người dân địa phương khẩn trương triển khai biện pháp hỗ trợ người dân vùng lũ, tích cực tìm kiếm người mất tích.

Bộ tư lệnh Quân khu 2 cũng tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sa Pa; thăm hỏi động viên các gia đình có người thân thiệt mạng, mất tích.

Các chiến sĩ dân quân tích cực thị sát khu vực nghi có người mất tích.

Một nạn nhân được cơ quan chức năng tìm thấy tại đập Thủy điện Nậm Củn, thị xã Sa Pa vào 10 giờ 30 ngày 14-9.

Trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Trung tá Bàn Đình Bảo, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã Sa Pa chia sẻ, hai ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã và người dân chia thành nhiều tổ nhóm khác nhau, lội bộ hàng chục cây số dọc các con suối để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Bộ đội, dân quân, Công an thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khó khăn do trời vẫn mưa to, địa hình bị chia cắt, nước chảy xiết, lòng suối có nhiều đá ngầm, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Hiện các lực lượng đang tập trung tìm kiếm tại khu vực đập Thủy điện Nậm Củn, xã Mường Bo; đập thủy điện Nậm Sài, xã Liên Minh và dọc theo suối Nậm Than, suối Tà, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa. Theo Trung tá Bàn Đình Bảo, đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14-9, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 1 nạn nhân tại khu vực đập thủy điện Nậm Củm, xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, cách vị trí xảy ra lũ quét khoảng 15km.

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hai ngày qua, đối với người bị thương sau trận lũ quét, cấp ủy, chính quyền thị xã Sa Pa tập trung chỉ đạo lực lượng y tế thực hiện sơ cứu ban đầu, kịp thời chuyển lên tuyến trên các trường hợp nặng. Cùng với đó, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sa Pa cũng chủ động tham mưu cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn thị xã thành lập Tổ công tác, xuống hiện trường trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, khắc phục thiệt hại.

Công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai triển khai tích cực. Ảnh: QUANG CHUNG

Trao đổi với đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, chúng tôi được biết, ngay sau khi xảy ra thiên tai trên địa bàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ 5,4 triệu đồng/hộ có người chết; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã Sa Pa 5 triệu đồng/hộ có người chết; Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lào Cai hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ có người chết; 1 triệu đồng/hộ có người bị thương; Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Sa Pa hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ có người chết, 1 triệu đồng/hộ có người bị thương. Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Lào Cai, thị xã Sa Pa và các địa phương lân cận cũng quan tâm, hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình bị thiệt hại do lũ quét với tổng số tiền hơn 175 triệu đồng.

Các chiến sĩ không quản ngại khó khăn, vất vả xen lẫn hiểm nguy, tỉ mỉ tìm kiếm từng khe đá, lùm cây, bụi rậm. Ảnh: QUANG CHUNG

Nhằm đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét, lãnh đạo tỉnh Lào Cai yêu cầu thị xã Sa Pa trước mặt tập trung khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm thông suốt. Đồng thời chỉ đạo các xã Liên Minh, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương hỗ trợ nhân dân di chuyển người, tài sản đến khu vực an toàn, bố trí địa điểm di chuyển, dựng nhà ở phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và xây dựng phương án kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai và người dân tích cực khắc phục hậu quả trận lũ quét. Ảnh: VŨ SƠN-LÊ NAM

Đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê và thực hiện các biện pháp khắc phục thiệt hại trên địa bàn; vận động nhân dân thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh và thị xã; tiếp tục huy động lực lượng canh trực tại các vị trí xung yếu, đẩy mạnh công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

NGUYỄN HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-doi-dan-quan-no-luc-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-tai-thi-xa-sa-pa-tinh-lao-cai-742712