Bộ đội Cụ Hồ trên dải đất biên cương

Chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển của Trung đoàn 717, Binh đoàn 16 đã để lại những dấu ấn vô cùng quan trọng. Hình ảnh về người lính vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vừa làm tốt chức năng phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, bảo đảm đời sống, thu nhập cho hàng ngàn người dân trên địa bàn đã góp phần tô thắm hình ảnh đẹp bộ đội Cụ Hồ trên dải đất biên cương Tổ quốc.

Vững vàng thế trận lòng dân

Ngày 31-5-1999, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Trung đoàn 717, trực thuộc Binh đoàn 16. Trung đoàn đóng quân trên địa bàn 7 xã biên giới của huyện Lộc Ninh(nay thuộc 8 xã của 2 huyện Lộc Ninh và Bù Đốp),là mảnh đất tiền tiêu của miền Đông Nam Bộ, có vị trí trọng yếu trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 717 thăm hỏi, động viên người lao động

Trung tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 717 thăm hỏi, động viên người lao động

Trung tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 717 cho biết: Qua 25 năm thành lập, trung đoàn đã quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh (QP-AN) bằng những nội dung, biện pháp phù hợp. Đặc thù của đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới, vùng sâu, xa, dân tộc thiểu số (DTTS); khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội kém phát triển, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí thấp… nhưng lại có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tình hình địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định về an ninh chính trị, nhất là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tình trạng khiếu kiện về đất đai, di dân tự do diễn biến phức tạp...

Người lao động Trung đoàn 717 thu hoạch mủ cao su

Người lao động Trung đoàn 717 thu hoạch mủ cao su

Những yếu tố đó cùng với khó khăn về các nguồn lực là thách thức không nhỏ đối với đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Với nhận thức đúng, ý chí quyết tâm cao, những năm qua, Trung đoàn 717 đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, từng bước vượt qua khó khăn, đưa vùng dự án phát triển đúng hướng, làm thay đổi rõ nét diện mạo đời sống nhân dân và cơ sở hạ tầng trên địa bàn biên giới. Đồng thời khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đơn vị trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung đoàn đã khai hoang và trồng gần 2.500 ha cao su; quy hoạch, bố trí ổn định 10 điểm dân cư tập trung với quy mô 482 hộ. Đơn vị đã giải quyết việc làm, đào tạo nghề khai thác mủ cao su cho hơn 1.500 lượt lao động trong đơn vị và địa phương, tạo việc làm ổn định thường xuyên cho gần 700 người, trong đó hơn 300 lao động là người DTTS. Xây dựng 10 nhà trẻ, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng, 4 phòng học tặng địa phương, 78 “nhà tình nghĩa”, “nhà đại đoàn kết” trị giá trên 3,2 tỷ đồng; tặng 200 con trâu, bò giống, 400 con dê giống trị giá gần 3 tỷ đồng cho hộ DTTS và nhân dân trong vùng dự án...

Mở rộng phát triển dự án

Trung tá Nguyễn Trung Đức cho biết thêm: Hiện nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, trung đoàn quán triệt và thực hiện chủ trương của Đảng ủy Binh đoàn 16 về tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, phối hợp với địa phương mở rộng dự án phát triển sản xuất gắn với ổn định dân cư, xã hội; khai thác mọi khả năng phát triển các dự án một cách bền vững, có chiều sâu.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà người lao động Trung đoàn 717

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà người lao động Trung đoàn 717

Một trong những mục tiêu quan trọng của các dự án khu kinh tế - quốc phòng là giúp dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, định cư lâu dài trên vành đai biên giới, địa bàn xung yếu, tạo nền tảng xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố QP-AN. Thực hiện điều đó, đơn vị đã quá triệt sâu sắc chủ trương của Đảng ủy binh đoàn “Tập trung củng cố kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng hợp lý, hiệu quả, nâng cao hiệu quả dự án khu kinh tế - quốc phòng, nhất là kết hợp kinh tế với QP-AN và QP-AN với kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động”. Trong đó, trung đoàn đã chú trọng kết hợp các nhiệm vụ được giao với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án xóa đói giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia… bảo đảm việc làm, thu nhập từng bước nâng cao đời sống cho người lao động, hộ nhận khoán và nhân dân, làm cơ sở để ổn định địa bàn, tạo bước phát triển vững chắc cho vùng dự án mà đơn vị đang đảm nhiệm.

Trung đoàn 717 khởi công, xây dựng “nhà đồng đội” năm 2024

Trung đoàn 717 khởi công, xây dựng “nhà đồng đội” năm 2024

Trung tá Nguyễn Trung Đức khẳng định: Sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội là nền tảng vững chắc để củng cố, tăng cường QP-AN, ngược lại, QP-AN được tăng cường sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Từ nhận thức đó, cùng với tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trung đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thời gian tới, trung đoàn tiếp tục tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, luyện tập sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác phối hợp, hợp đồng với địa phương và các lực lượng liên quan trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng “thực chất, cụ thể, hiệu quả”, đảm bảo chủ động ngăn ngừa, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng vũ trang trên địa bàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường QP-AN trên địa bàn biên giới, thiết thực góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung đoàn 717 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì năm 2019

Trung đoàn 717 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì năm 2019

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn 717 đã phát triển về mọi mặt, trở thành đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Binh đoàn 16.Những phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng như Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác đã minh chứng cho những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với QP-AN của Trung đoàn 717 suốt thời gian qua.

Vũ Thuyên - Nguyễn Luân

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/386/158159/bo-doi-cu-ho-tren-dai-dat-bien-cuong