Bộ Công Thương đề nghị Mỹ xem xét khách quan về thương mại thủy sản

Ngày 15/9/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, đề nghị Mỹ cân nhắc lại một số quyết định liên quan đến thương mại thủy sản với Việt Nam.

Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc DOC và NOAA từ chối công nhận tương đương đối với 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA) sẽ dẫn đến nguy cơ gián đoạn thương mại song phương và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân, lao động Việt Nam.

Ông đồng thời đề nghị Mỹ xem xét khách quan, bảo đảm kết quả hợp lý trong vụ việc rà soát hành chính lần thứ 19 về thuế chống bán phá giá đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định, các doanh nghiệp Việt Nam là đối tác tin cậy, minh bạch và công bằng trên thị trường Mỹ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ ra rằng những quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người lao động Việt Nam mà còn tác động đến lợi ích của các nhà nhập khẩu, người tiêu dùng và lao động Mỹ.

Trong bối cảnh hai nước đang duy trì quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện dựa trên sự tin cậy và cùng có lợi, Việt Nam coi Mỹ là đối tác thương mại quan trọng và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ. Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ để xử lý các vấn đề còn tồn tại theo tinh thần xây dựng và hướng tới tương lai.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), ngày 10/9/2025, NOAA đã thông báo từ chối công nhận tương đương đối với 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam. Quyết định này đồng nghĩa từ ngày 01/01/2026, Mỹ sẽ ngừng nhập khẩu các loài hải sản khai thác từ những nghề cá trên, tương đương với một biện pháp cấm nhập khẩu.

Điều này được dự báo sẽ tác động lớn tới xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang Mỹ, bao gồm cá ngừ, cá kiếm, cá thu, cá mú, cá đối, cá nục, ghẹ, mực…

Trong những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam cùng Chính phủ và chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực nhằm hiện đại hóa, nâng cao trách nhiệm và tăng cường quản lý nghề cá.

Đáng chú ý là việc Quốc hội thông qua Luật Thủy sản 2017, phân bổ thêm nguồn lực cho quản lý địa phương, đồng thời triển khai các chương trình IUU, SIMP, FIP đối với ghẹ và cá ngừ. Việt Nam cũng áp dụng chứng nhận “An toàn cá heo” trong chuỗi cung ứng cá ngừ xuất khẩu, bên cạnh nhiều khuôn khổ pháp lý và chương trình bảo vệ động vật biển có vú khác.

Trước tình hình này, VASEP kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần khẩn trương phối hợp, triển khai biện pháp hỗ trợ cả trước mắt và lâu dài nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Việc đồng hành kịp thời sẽ giúp ngành thủy sản tháo gỡ khó khăn, khơi thông thị trường Mỹ, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ tạm ngừng xuất khẩu từ ngày 01/01/2026.

TH

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/bo-cong-thuong-de-nghi-my-xem-xet-khach-quan-ve-thuong-mai-thuy-san-323426.html