Bộ Công an tổ chức Hòa nhạc mùa xuân chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tối 23/2, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an đã tổ chức chương trình Hòa nhạc mùa xuân chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2024).

Dự chương trình có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng đã đến dự chương trình.

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an khẳng định, vào ngày 27/2 hàng năm, ngành Y tế cả nước nói chung và Y tế CAND nói riêng lại vui mừng, phấn khởi kỷ niệm ngày truyền thống của ngành - Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Về y tế CAND, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh cho biết, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng y tế CAND luôn tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Công an phục vụ công tác, chiến đấu; thực hiện tốt chính sách y tế với các đối tượng giam giữ và tham gia y tế cộng đồng, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Ca sĩ Phạm Thu Hà biểu diễn mở màn chương trình.

Y tế CAND luôn thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy, sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, trong sáng, tận tụy, sáng tạo, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó, góp phần không nhỏ cùng với các lực lượng khác trong CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Có được những thành quả kể trên, ngoài sự cố gắng, nỗ lực, vượt qua thử thách của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng y tế CAND còn có sự phối hợp, giúp đỡ và hỗ trợ rất nhiều về chuyên môn nghiệp vụ từ các bộ, ban, ngành, đặc biệt là Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng… Quan trọng hơn nữa, đó là sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác y tế trong CAND.

Ca sĩ Thu Hường của Nhà hát Ca múa nhạc CAND biểu diễn ca khúc về ngành y - "Một sắc thanh cao".

Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và phát triển tổ chức, mạng lưới y tế Công an như: Đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế CAND đến năm 2030, đây là nền tảng quan trọng để y tế CAND phát triển, nâng tầm về mọi mặt, xây dựng vững chắc vị thế của y tế CAND trong hệ thống y tế của cả nước.

Chương trình Hòa nhạc mùa xuân chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam được Bộ Công an tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm với sự tham dự, hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các bộ, ban, ngành…, tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an dành cho lực lượng y tế CAND. Đây chính là nguồn động viên vô cùng to lớn, cỗ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh, ý chí và niềm tin để y tế CAND vững bước trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Tốp ca nữ Nhà hát Ca múa nhạc CAND biểu diễn trong Hòa nhạc mùa xuân.

Hòa nhạc mùa xuân do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức; Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc CAND thực hiện. Chương trình cũng là lời chúc mừng năm mới, lời tri ân sâu sắc đến các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Trong phần 1 của chương trình, nhạc trưởng Honna Tetsuji và các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, nghệ sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan và nhiều nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc CAND đã mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm âm nhạc Việt Nam nổi tiếng về mùa xuân: Mùa Xuân đầu tiên (sáng tác: nhạc sĩ Văn Cao), Cung đàn mùa xuân (sáng tác: nhạc sĩ Cao Việt Bách), Đảng đã cho ta một mùa xuân (sáng tác: nhạc sĩ Phạm Tuyên), Lắng nghe mùa xuân về (nhạc sĩ: Dương Thụ), Một mùa xuân nho nhỏ (sáng tác: nhạc sĩ Trần Hoàn, thơ: Thanh Hải), Mùa chim én bay (sáng tác: nhạc sĩ Hoàng Hiệp), Hà Nội 12 mùa hoa (sáng tác: nhạc sĩ Giáng Son), Một sắc thanh cao (sáng tác: Tuấn Phương).

Phần 2 là các tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới thường được biểu diễn trong các chương trình hòa nhạc đầu năm mới của J. Strauss II, E. Elgar, E. Kálmán như: Im Krapfenwald’I Polka; Tritsch-Tratsch Polka; Heia in den Bergen; The Blue Danube Waltz; Pomp and Circumstance.

Hoa Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/bo-cong-an-to-chuc-hoa-nhac-mua-xuan-chao-mung-ngay-thay-thuoc-viet-nam-i723404/