Ngày càng nhiều nhà làm phim Hàn Quốc khai thác trực diện đề tài bạo lực học đường, nhằm gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ phổ biến và những hậu quả nghiêm trọng của vấn nạn này.
Mọi hành vi bạo lực (BL) xảy ra trong môi trường học đường đều đáng bị lên án. Tuy nhiên, nạn nhân của những vụ việc này không chỉ là những học sinh (HS) bị bạn bè tấn công, mà còn là những em bị ám ảnh bởi xu hướng BL.
Vụ việc bạo lực học đường ở Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra những ngày gần đây khiến dư luận sững sờ vì diễn ra tại một trường quốc tế khá nổi tiếng trên địa bàn.
Bạo lực học đường đã diễn ra trong nhiều năm nay nhưng thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng, đây là nỗi trăn trở của nhiều gia đình và là nỗi bức xúc của toàn xã hội.
Hari Won, Đức Phúc, Đỗ Mạnh Cường, ca sĩ Mỹ Linh… từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Thậm chí, sự việc còn ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều sao Việt sau này.
Cách bảo vệ con của người mẹ trước vấn nạn bạo lực học đường tại trường quốc tế được so sánh với cảnh trong phim Penthouse.
Những năm gần đây, bạo lực học đường đã trở thành một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất tại ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Nhưng tại thời điểm hiện tại, đất nước này có có xu hướng phản ánh vấn đề này dưới góc nhìn sâu sắc, nghiêm túc hơn.
So với trước đây, phim ảnh Hàn Quốc hiện tại có xu hướng phản ánh vấn đề bạo lực học đường dưới góc nhìn sâu sắc, nghiêm túc hơn.
Để nâng cao hiệu quả an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường, ngành Giáo dục thành phố Bắc Giang triển khai nhiều giải pháp, trong đó có sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường và xã hội...
Tình trạng bạo lực học đường do giáo viên mang lại cho học sinh dù chỉ là hiện tượng 'cá biệt' trong các trường học nhưng gây ảnh hưởng tâm lý, thể chất học sinh.
Cử tri tỉnh Bình Thuận cho biết: Tình trạng xâm hại trẻ em vẫn xảy ra trên cả nước, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho các bậc phụ huynh.
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Khối Nông nghiệp TP. Nha Trang vừa phối hợp với Trường THCS Cao Bá Quát (phường Vĩnh Thái) tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề 'Vì một môi trường giáo dục lành mạnh nói không với bạo lực học đường và sử dụng mạng xã hội an toàn'.
Bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối toàn xã hội. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hải Phòng, từ năm học 2017-2018 đến ngày 19/4/2022 có 84 vụ bạo lực học đường từ đơn giản đến nghiêm trọng đã xảy ra.
Năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Công an tỉnh, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố phối hợp triển khai đến các đơn vị trực thuộc, các đơn vị trường tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống gắn với công tác phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học.
Hội Từ Thiện và Bảo vệ quyền trẻ em quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng vừa phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức buổi sinh hoạt kỹ năng với chủ đề phòng, chống bạo lực học đường và an toàn trên không gian mạng cho học sinh nhà trường.
Theo Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, phần lớn các vụ bạo lực học đường xảy ra liên tiếp thời gian gần đây trên địa bàn đều xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, sau đó giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, thậm chí có vụ gây chết người.
Trong bối cảnh học sinh phải ở nhà học trực tuyến quá lâu để phòng dịch COVID-19, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề, do vậy khi học sinh quay trở lại học trực tiếp đã liên tục xuất hiện vấn đề bạo lực học đường.