Black Friday 2023: Giảm giá sâu nhưng sức mua vẫn thấp

Năm nay, mùa giảm giá Black Friday diễn ra khá sớm. Ngay từ giữa tháng 11, nhiều thương hiệu đã triển khai các chương trình hấp dẫn như: Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, càng mua nhiều giảm càng sâu, sale đồng giá... Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhu cầu mua sắm các mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu được người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn.

Mặt hàng thời trang, điện máy… tiêu thụ chậm

Từ giữa tháng 11, các shop thời trang, các thương hiệu lớn tại các trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội như Vincom, Tràng Tiền Plaza, AEON… đã triển khai nhiều chương trình giảm giá từ 30-40%, thậm chí lên tới 60-80%.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa cùng bạn ghé Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông (quận Hà Đông) săn hàng giảm giá, chị Nguyễn Thu Minh (trú tại phố Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) cho biết, cứ vào mỗi dịp này hầu hết các thương hiệu đều chạy chương trình Black Friday sớm nên chị thường cùng bạn bè mua sắm từ trước lễ. “Đồ giảm giá thường ít size, nhiều khi được cái đẹp, ưng mắt lại không vừa, nên tốt nhất mua sớm để được lựa chọn ưng ý nhất, lại đỡ phải chen chúc”, chị Thu Minh chia sẻ.

Trên các tuyến phố như Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), Thái Hà (quận Đống Đa), Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), nhiều cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, vali, túi xách, đồ gia dụng… treo biển khuyến mại sâu dịp Black Friday kèm theo mức giảm giá hay chương trình siêu ưu đãi để thu hút người mua sắm.

Ở mảng thời trang, các thương hiệu lớn như Nem, Format, D'chic, Lining, Adidas, Mango, Zara, Muji, Swarovski, Converse... đến những nhãn hàng bình dân, như: Tokyolife, M2, Yody… cũng đều trưng biển giảm giá 50 - 70%, thậm chí là 90% để thu hút khách hàng.

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, dù các chương trình khuyến mại diễn ra rầm rộ nhưng lượng khách mua sắm rất ít, hay chỉ mua các sản phẩm có giá rẻ từ vài trăm nghìn đồng. “Nói chung, khó có thể thấy lại được cảnh dòng người chen chân, xếp hàng chờ thanh toán như mọi năm”, chị Hoàng Hà, nhân viên bán hàng tại trung tâm mua sắm AEON trên địa bàn quận Hà Đông cho biết.

Chị Nguyễn Mai, chủ shop thời trang trên phố Trần Duy Hưng chia sẻ, cửa hàng đã treo biển giảm giá, chạy chương trình khuyến mại từ nửa tháng trở lại đây, các mặt hàng tại shop đều được giảm giá từ 20% - 50%, tuy nhiên không khí mua sắm vẫn khá ảm đạm, lượng khách hàng ít.

Ghi nhận ý kiến một số khách hàng cho thấy họ chỉ mua sắm những đồ dùng thật sự cần thiết. “Nhìn chung kinh tế eo hẹp hơn nên tôi sẽ cân nhắc nên mua gì cần sử dụng. Những đồ dùng, vật dụng thiết yếu cho gia đình sẽ được ưu tiên và không còn mấy mặn mà với mặt hàng thời trang”, chị Nguyễn Lê Minh Trang (nhân viên văn phòng, Hà Nội) cho biết.

Hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm hút khách

Hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm hút khách.

Năm nay, Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2023 tiếp tục góp phần đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, kích cầu dịp cuối năm. Với mức khuyến mại sâu, các "điểm vàng" triển khai chương trình "Ngày vàng giá shock" năm 2023 đã thu hút rất đông người tiêu dùng Thủ đô đến tham quan, mua sắm.

Lựa chọn nhiều sản phẩm đang được khuyến mại hấp dẫn tại siêu thị Big C Thăng Long (quận Cầu Giấy), chị Hà Anh (phố Trung Kính, quận Cầu Giấy), cho biết: “Nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá sâu đã hỗ trợ, san sẻ gánh nặng chi tiêu với người tiêu dùng, nên chúng tôi mua được nhiều sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu hằng ngày”.

Hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm hút khách.

Tại hệ thống đại siêu thị GO! Big C, từ khung giờ 8h00 đến 23h00 ngày 24-11 diễn ra chương trình Black Friday với nhiều ưu đãi đặc biệt “Rẻ Chưa Từng Có”: Ngành hàng thực phẩm tươi sống ưu đãi đặc biệt vào ngày 25-11, giảm tới 50%; ngành hàng tiêu dùng nhanh ưu đãi 35%; ngành hàng phi thực phẩm ưu đãi lên đến 60%...

Là đơn vị chủ trì chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội 2023, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội Bùi Duy Quang cho hay, sau 2 tuần đầu, hầu hết các doanh nghiệp tham gia chương trình đều tăng doanh số 20% - 30% so với trước thời điểm triển khai. Các mặt hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng, thực phẩm… thu hút được sự quan tâm của người dân.

Ghi nhận từ phía các doanh nghiệp, sau sự kiện “Ngày vàng giá shock”, ước tính lượng khách và đơn hàng tăng mạnh, trung bình từ 62% đến hơn 150% tùy vào ngành nghề kinh doanh. Tiêu biểu như tại tại hệ thống BRG Mart từ đầu tháng 11 đến nay, doanh thu tăng trưởng hơn cùng kỳ năm 2022 và tháng 10-2023 khoảng 60%. Riêng 2 "ngày vàng" mức tăng ước đạt khoảng 120% so với cùng kỳ năm 2022. Các đơn vị điện máy cũng ghi nhận mức tăng doanh thu trung bình 150%. Đặc biệt, MediaMart Hai Bà Trưng, MediaMart Thanh Xuân có mức tăng tới gần 300%.

Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan thông tin, Sở Công Thương cũng đã, đang vận động các đơn vị bán lẻ tăng chiết khấu ưu đãi, chia sẻ chiết khấu và chi phí khác để giảm áp lực tăng giá bán; tổ chức các chương trình khuyến mại kéo dài hơn, giảm giá sâu hơn, nhất là vào những tháng thấp điểm tiêu dùng.

Có thể nói, người tiêu dùng đã trở nên thông thái hơn trong việc chi tiêu trước tình hình kinh tế không mấy khả quan. Giờ đây, thay vì ồ ạt săn sale, mua hàng theo “trend” (xu hướng), nhiều người chỉ mua hàng theo đúng nhu cầu, phù hợp với mức chi trả để tiết kiệm chi phí cho những công việc cần thiết khác.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/black-friday-2023-giam-gia-sau-nhung-suc-mua-van-thap-649033.html