Bình Thuận sẵn sàng giao quân 2024

Cùng với các tỉnh, thành phố trong LLVT Quân khu 7, ngày 27/2/2024, các địa phương trong tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức lễ giao quân cho các đơn vị quân đội, công an. Quyết tâm đạt chỉ tiêu, nâng chất lượng, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tiến hành quy trình tuyển quân theo đúng luật, bảo đảm tính công bằng, nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ.

Tính xung kích của thanh niên được thể hiện qua những lá đơn tình nguyện, sự háo hức, trông chờ ngày lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Khi những sắc hoa xuân còn khoe sắc bên hiên nhà, đây cũng là thời điểm thanh niên Nguyễn Văn An, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết chuẩn bị chia tay gia đình, người thân lên đường nhập ngũ. Nguyễn Văn An (sinh năm 2004), đang làm công nhân công ty chế biến hải sản ở Phan Thiết, thu nhập trên 6 triệu đồng mỗi tháng. Đợt tuyển quân năm 2024, An viết đơn tình nguyện nhập ngũ để làm tròn nghĩa vụ của thanh niên với Tổ quốc và gương mẫu thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Qua các bước xét duyệt, khám tuyển, An đã trúng tuyển với sức khỏe loại 1. Từ trước tết, An đã xin công ty nghỉ làm, phụ giúp mẹ việc nhà và sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ. “Tôi viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự với mong muốn cống hiến sức trẻ của mình cho Tổ quốc. Được nhập ngũ lực lượng Hải quân để đi giữ biển đảo, bản thân tôi và gia đình càng vinh dự, tự hào”, Nguyễn Văn An chia sẻ.

Còn thanh niên Nguyễn Hoài Nghĩa (sinh năm 2003) ở khu phố 3, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết đam mê nghề sửa chữa ô tô từ nhỏ, những năm học cấp 2, cấp 3, ngoài thời gian đi học, Nghĩa đã cùng ba làm ở ga ra ô tô của gia đình, nay Nghĩa đã có tay nghề vững vàng, nhất là kỹ thuật pha và sơn xe ô tô. Khám và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay, Nghĩa rất vui vì được tham gia quân đội. “Sau 3 năm được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để hoàn thiện khóa học cao đẳng sửa chữa ô tô, tôi quyết tâm tham gia nghĩa vụ để hoàn thành trách nhiệm của thanh niên, vào quân đội, tôi mong được có điều kiện cống hiến kinh nghiệm và tay nghề của mình”. Nguyễn Hoài Nghĩa nói.

Không thua kém các nam thanh niên, chị Mai Quỳnh Thơ ở khu phố 3, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sau khi tốt nghiệp cử nhân dược Trường đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Mai Quỳnh Thơ xin phép ba, mẹ làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Kết quả 5 năm miệt mài học đại học, ra trường với tấm bằng tốt nghiệp cử nhân dược loại khá, mở ra nhiều cơ hội việc làm và thu nhập bảo đảm cho cuộc sống, nhưng Mai Quỳnh Thơ quyết tâm vào quân đội để rèn luyện và cống hiến. “Truyền thống của gia đình nhiều thế hệ luôn có người tham gia bộ đội và hiện nay có chị và anh ruột là sĩ quan, mình quyết tâm tình nguyện nhập ngũ để được cống hiến, để được rèn luyện, để phát huy truyền thống gia đình”, Mai Quỳnh Thơ tâm sự.

So với các năm trước, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay của thành phố Phan Thiết cao hơn nhiều so với mọi năm. Đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Phan Thiết đã phát lệnh gọi nhập ngũ đến tận tay 169/161 thanh niên (trong đó có 8 dự phòng). Có 31 thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, 2 đảng viên chính thức và trên 60% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ học vấn THPT trở lên và sức khỏe loại 1 và 2 đều cao hơn các năm trước. “Công tác xét duyệt, bình cử, công khai, động viên, tuyên truyền luôn được hội đồng NVQS, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trước tết, 100% các xã, phường đều tổ chức gặp mặt để trao lệnh gọi nhập ngũ, giao lưu với cấp ủy, chính quyền và thanh niên vừa xuất ngũ, mời dùng cơm thân mật, tặng quà, động viên thanh niên và gia đình có thanh niên nhập ngũ”. Trung tá Hứa Xuân Ngọc, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Phan Thiết cho biết thêm.

Thực hiện tuyển quân “tròn khâu”, “tuyển người nào chắc ngưới đó”, tuyển đủ số lượng, “không để xã trắng”, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp. Công khai, minh bạch, tạo sự công bằng, đồng thuận trong nhân dân là mục tiêu được Hội đồng NVQS tỉnh Bình Thuận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, hứa hẹn mùa tuyển quân năm 2024 đạt kết quả cao, bảo đảm “quân không thiếu 1 người”. Tất cả thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ đều xác định tốt tư tưởng sẵn sàng lên đường đóng góp sức trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2024, tỉnh Bình Thuận tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào QĐND và tham gia CAND là 1.751 công dân (có 4 nữ), tăng 114 công dân so với năm 2023. Gọi nhập ngũ vào Quân đội là 1.403 công dân (có 3 nữ), gồm 11 đầu mối đơn vị nhận quân: Quân đoàn 4, Quân chủng Hải quân, Binh chủng Đặc công, Bộ Tư lệnh Pháo binh; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Sư đoàn Bộ binh 5, Sư đoàn Bộ binh 302, Lữ đoàn Pháo binh 75, Trường Quân sự QK7 (nữ), Trường bắn Quốc gia KV3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thực hiện nghĩa vụ CAND có thời hạn là 348 công dân (có 1 nữ). Toàn tỉnh đã gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là 5.603 công dân/1.403 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 3,99 công dân lấy 1 chỉ tiêu. Đạt sức khỏe 1.770/5.603 công dân, chiếm 31,59%, phát lệnh gọi nhập ngũ 1.469, có 66 dự phòng. Trong số các thanh niên trúng tuyển NVQS có 17,96% tốt nghiệp cao đẳng, đại học; có 31 đảng viên chính thức, đạt 2,2%, cán bộ, công chức, viên chức và con cán bộ đạt gần 3,5%.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/binh-thuan-san-sang-giao-quan-2024-117032.html