Biến ao làng ô nhiễm thành bể bơi

Nhằm tạo nơi 'giải nhiệt' cho trẻ em trong mùa hè, người dân làng Hưng Giáo (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã quyên góp 1,3 tỷ đồng, 'biến' chiếc ao tù chứa đầy rác thải thành bể bơi rộng hơn 1.100m2.

Năm 2020, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, làng Hưng Giáo đã chung tay quyên góp 1,3 tỷ đồng để cải tạo, xây dựng ao làng thành bể bơi cho trẻ em tập bơi, người lớn có nơi “giải nhiệt” vào mùa hè oi bức.

Năm 2020, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, làng Hưng Giáo đã chung tay quyên góp 1,3 tỷ đồng để cải tạo, xây dựng ao làng thành bể bơi cho trẻ em tập bơi, người lớn có nơi “giải nhiệt” vào mùa hè oi bức.

Bể bơi có diện tích 1.100m2, trong đó, 600m2 dành cho bể người lớn, 500m2 dành cho bể trẻ em. Bể bơi chính thức hoạt động vào ngày 30/4/2023.

Bể bơi có diện tích 1.100m2, trong đó, 600m2 dành cho bể người lớn, 500m2 dành cho bể trẻ em. Bể bơi chính thức hoạt động vào ngày 30/4/2023.

Trước khi được cải tạo thành bể bơi, nơi đây là ao tù, nhiều rác thải, phế thải, bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trước khi được cải tạo thành bể bơi, nơi đây là ao tù, nhiều rác thải, phế thải, bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Từ khi có bể bơi giữa làng, trẻ em trong làng vô cùng thích thú vì có nơi giải nhiệt dịp nghỉ hè.

Từ khi có bể bơi giữa làng, trẻ em trong làng vô cùng thích thú vì có nơi giải nhiệt dịp nghỉ hè.

Hàng ngày, các em mong mỏi đến giờ để được cha mẹ đưa đến bể bơi trong xanh, mát lành.

Hàng ngày, các em mong mỏi đến giờ để được cha mẹ đưa đến bể bơi trong xanh, mát lành.

Các em nhỏ cùng nhau vùng vẫy, vui đùa dưới làn nước mát.

Các em nhỏ cùng nhau vùng vẫy, vui đùa dưới làn nước mát.

Để đảm bảo vệ sinh, nước trong bể được thay 2 lần mỗi tuần, lấy từ giếng ngầm và qua bể lắng khoảng ba ngày trước khi bơm vào ao.

Để đảm bảo vệ sinh, nước trong bể được thay 2 lần mỗi tuần, lấy từ giếng ngầm và qua bể lắng khoảng ba ngày trước khi bơm vào ao.

Nhờ có bể bơi giữa làng này mà đến nay, nhiều trẻ em đã biết bơi, được nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước và biết bảo vệ bản thân khi có sự cố xảy ra.

Nhờ có bể bơi giữa làng này mà đến nay, nhiều trẻ em đã biết bơi, được nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước và biết bảo vệ bản thân khi có sự cố xảy ra.

Em Bùi Thành Nam (thôn Hưng Giáo) chia sẻ: “Từ khi có bể bơi em bắt đầu tham gia học bơi. Từ ngày có bể bơi, em cảm thấy không gian quanh làng trong sạch hơn, tâm lý mọi người cũng thoải mái, vui vẻ hơn. Trẻ em trong làng rất hào hứng vì có nơi để bơi lội. Em thấy rất tự hào về công trình mới của làng mình”.

Em Bùi Thành Nam (thôn Hưng Giáo) chia sẻ: “Từ khi có bể bơi em bắt đầu tham gia học bơi. Từ ngày có bể bơi, em cảm thấy không gian quanh làng trong sạch hơn, tâm lý mọi người cũng thoải mái, vui vẻ hơn. Trẻ em trong làng rất hào hứng vì có nơi để bơi lội. Em thấy rất tự hào về công trình mới của làng mình”.

Có cùng cảm nhận, em Bùi Đăng Vinh (thôn Hưng Giáo) cho hay, từ ngày có bể bơi ngày nào em và bố mẹ cũng đến đây bơi, em thấy rất vui vì em và các bạn có môi trường giải trí trong những ngày hè: “Em thấy môn bơi lội rất quan trọng vì nếu có kỹ năng bơi thì không chỉ bảo vệ được bản thân mà còn có thể cứu giúp người khác khi gặp sự cố đuối nước. Khi đến đây bơi, ngoài dạy kỹ năng bơi, các thầy còn dạy kỹ năng phòng, chống đuối nước, cách xử lý khi gặp người bị đuối nước”.

Có cùng cảm nhận, em Bùi Đăng Vinh (thôn Hưng Giáo) cho hay, từ ngày có bể bơi ngày nào em và bố mẹ cũng đến đây bơi, em thấy rất vui vì em và các bạn có môi trường giải trí trong những ngày hè: “Em thấy môn bơi lội rất quan trọng vì nếu có kỹ năng bơi thì không chỉ bảo vệ được bản thân mà còn có thể cứu giúp người khác khi gặp sự cố đuối nước. Khi đến đây bơi, ngoài dạy kỹ năng bơi, các thầy còn dạy kỹ năng phòng, chống đuối nước, cách xử lý khi gặp người bị đuối nước”.

Anh Bùi Thanh Tân, thành viên Ban quản lý Câu lạc bộ ao bơi Hưng Giáo cho biết, từ ngày có bể bơi đã thay đổi được thói quen không chỉ của trẻ em mà cả những người lớn tuổi. Trước đây trẻ em thiếu sân chơi, bây giờ các con đã có sân chơi bổ ích. Hàng ngày, buổi chiều, các con trong làng lại rủ nhau ra ao bơi để tắm mát, học bơi. Có ngày có tới 300-400 cháu đến bơi. Trong vòng hơn 1 năm, đã hoàn thành 5-6 khóa học bơi. Hiện có khoảng 50 trẻ biết bơi thành thạo. Đây là mô hình hay và ý nghĩa cần được nhân rộng tại các địa phương.

Anh Bùi Thanh Tân, thành viên Ban quản lý Câu lạc bộ ao bơi Hưng Giáo cho biết, từ ngày có bể bơi đã thay đổi được thói quen không chỉ của trẻ em mà cả những người lớn tuổi. Trước đây trẻ em thiếu sân chơi, bây giờ các con đã có sân chơi bổ ích. Hàng ngày, buổi chiều, các con trong làng lại rủ nhau ra ao bơi để tắm mát, học bơi. Có ngày có tới 300-400 cháu đến bơi. Trong vòng hơn 1 năm, đã hoàn thành 5-6 khóa học bơi. Hiện có khoảng 50 trẻ biết bơi thành thạo. Đây là mô hình hay và ý nghĩa cần được nhân rộng tại các địa phương.

Đại diện Ban quản lý bể bơi cho biết, người dân và trẻ em được bơi lội hoàn toàn miễn phí trong năm 2023. Năm nay CLB bơi được thành lập, với người dân trong xã, CLB thu phí 100.000 đồng/người và thu phí 200.000 đồng/người đối với người dân ngoài xã trong 4 tháng.

Đại diện Ban quản lý bể bơi cho biết, người dân và trẻ em được bơi lội hoàn toàn miễn phí trong năm 2023. Năm nay CLB bơi được thành lập, với người dân trong xã, CLB thu phí 100.000 đồng/người và thu phí 200.000 đồng/người đối với người dân ngoài xã trong 4 tháng.

Số tiền này được dùng làm phụ phí để chi trả cho việc thay nước, vệ sinh bể và tiền công nhân viên cứu hộ, an ninh…

Số tiền này được dùng làm phụ phí để chi trả cho việc thay nước, vệ sinh bể và tiền công nhân viên cứu hộ, an ninh…

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em nhỏ, hàng ngày, Ban Quản lý vận hành bể bơi đều cắt cử người trực an ninh, liên tục nhắc nhở các cháu bé bơi an toàn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em nhỏ, hàng ngày, Ban Quản lý vận hành bể bơi đều cắt cử người trực an ninh, liên tục nhắc nhở các cháu bé bơi an toàn.

Thời gian bể bơi hoạt động buổi sáng từ 7h-9h và buổi chiều từ 17h-19h với hàng trăm người tham gia mỗi ngày.

Thời gian bể bơi hoạt động buổi sáng từ 7h-9h và buổi chiều từ 17h-19h với hàng trăm người tham gia mỗi ngày.

Có bể bơi, nhiều phụ huynh trong làng rất phẩn khởi vì các con có nơi để giải trí thay vì mải mê chơi điện thoại, xem tivi. Qua đó các con có thể phát triển thể lực và tận hưởng kỳ nghỉ hè bổ ích trọn vẹn.

Có bể bơi, nhiều phụ huynh trong làng rất phẩn khởi vì các con có nơi để giải trí thay vì mải mê chơi điện thoại, xem tivi. Qua đó các con có thể phát triển thể lực và tận hưởng kỳ nghỉ hè bổ ích trọn vẹn.

Bể bơi Hưng Giáo không chỉ là sân chơi bổ ích cho trẻ dịp hè, mà còn góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ. Đây là mô hình hay cần được nhân rộng tại các địa phương để đem lại niềm vui cho trẻ nhỏ mỗi dịp hè về.

Bể bơi Hưng Giáo không chỉ là sân chơi bổ ích cho trẻ dịp hè, mà còn góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ. Đây là mô hình hay cần được nhân rộng tại các địa phương để đem lại niềm vui cho trẻ nhỏ mỗi dịp hè về.

Thủy Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bien-ao-lang-o-nhiem-thanh-be-boi-post1108557.vov