Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội Đảng bộ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp

Sáng nay, 28/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng bộ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

Tham dự Đại hội có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Ủy ban, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Lê Thị Nga.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Lâm Hiển

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Lâm Hiển

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Lâm Hiển

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Lâm Hiển

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Lâm Hiển

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng dự có: Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Quốc hội Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Minh Khương; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Hữu Toàn.

Các đại biểu dự Đại hôị̣. Ảnh: Lâm Hiển

Các đại biểu dự Đại hôị̣. Ảnh: Lâm Hiển

Đảng bộ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Quốc hội, tiền thân là 2 Tổ đảng ở Thường trực Ủy ban Pháp luật và Thường trực Ủy ban Tư pháp và 2 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội (Chi bộ Pháp luật và Chi bộ Tư pháp) được thành lập trong bối cảnh cả hệ thống chính trị thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Chủ nhiệm Ủy Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ nhiệm Ủy Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Hiện nay, Đảng bộ Ủy ban có 69 đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ có 9 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy có 3 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 5 đồng chí. Sinh hoạt tại Đảng bộ có 2 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Đảng bộ Quốc hội, hoạt động Đảng ủy Ủy ban và các tổ chức Đảng tiền nhiệm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được ghi nhận.

Quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được phổ biến quán triệt, kịp thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, trong đó có hoạt động thể chế hóa trong công tác xây dựng pháp luật và giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ nhiệm Ủy Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ nhiệm Ủy Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Trong đó, về lập pháp, Đảng ủy Ủy ban đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khối lượng lớn công việc về công tác xây dựng pháp luật; nổi bật là triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ nhiệm Ủy Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ nhiệm Ủy Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Các tổ chức đảng thường xuyên chỉ đạo rà soát, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, qua đó giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

Đặc biệt, sau khi có chủ trương mới của cấp có thẩm quyền về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Đảng ủy Ủy ban đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng pháp luật với khối lượng lớn chưa từng có, riêng tại Kỳ họp thứ Chín, đã chủ trì thẩm tra, phối hợp tiếp thu hoàn thiện trình Quốc hội thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quan trọng để tiếp tục sắp xếp các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, thực hiện Hiến pháp năm 2013 (sau khi sửa đổi, bổ sung).

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Mai Thị Phương Hoa phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Mai Thị Phương Hoa phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Về công tác giám sát: Các tổ chức Đảng chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và phân công của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung giám sát tập trung vào việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công tác tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có liên quan tới những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội, được nhiều cử tri, người dân quan tâm, theo dõi. Kết quả giám sát đều được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao.

Các tổ chức Đảng cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xem xét, thẩm tra, tham mưu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác như: chủ trì, tham mưu giúp Đảng đoàn Quốc hội xây dựng các văn bản về công tác cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Trong đó, có những văn bản quan trọng như Quy định số 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; Chỉ thị số 43 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Về cơ bản, tập thể cán bộ, đảng viên các tổ chức Đảng đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Công tác chính trị - tư tưởng luôn được chú trọng. Đảng viên trong các Chi bộ chấp hành nghiêm nề nếp sinh hoạt Đảng, đề cao tính chủ động, tích cực tiên phong gương mẫu, có tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ.

Đại hội tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả, thành tích đã đạt được, đề ra biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030...

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục thông tin về Đại hội...

Phạm Thúy

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bi-thu-dang-uy-quoc-hoi-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-du-dai-hoi-dang-bo-uy-ban-phap-luat-va-tu-phap-10377865.html