Bị 'nhìn trừng trừng', nuôi hận 3 tháng ra tay giết người
Ngày 11/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Ôn (26 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội Giết người.
Theo cáo trạng, giữa tháng 2/2024, chị Nguyễn Thị D. (có quan hệ họ hàng với bị cáo) đến nhà Ôn chơi thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc Ôn xuống bếp lấy dao cắt thịt, chị D. hiểu lầm là bị đe dọa nên gọi điện cầu cứu chồng, anh Nguyễn Văn T. (SN 1985). Ngay sau đó, anh T. đến nhà, xông vào đánh Ôn vào mặt và ngực.

Bị cáo Nguyễn Duy Ôn tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 11/6.
Vụ việc tưởng chừng dừng lại, nhưng suốt 3 tháng sau đó, Ôn nảy sinh ý định trả thù. Tối 25/5/2024, Ôn mang theo kéo nhọn, đạp xe đến nhà anh T.. Lúc này, anh T. đang nằm trên ghế xếp dùng điện thoại dưới gốc cây lộc vừng trước nhà, bất ngờ bị Ôn cầm kéo đâm thẳng vào mắt phải. Gây án xong, Ôn rút kéo ra, vừa chửi tục vừa dọa giết rồi rời đi.
Anh T. được người thân đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện nhưng không qua khỏi, tử vong vào ngày 20/7/2024 do chấn thương nặng vùng đầu và não.
Cơ quan điều tra xác định, tại thời điểm gây án và trước đó, Nguyễn Duy Ôn bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất gây ảo giác, thể rối loạn thần. Gia đình bị cáo cũng cung cấp hồ sơ bệnh lý, mong tòa xem xét giảm nhẹ.
Tại phiên tòa, Ôn khai nhận toàn bộ hành vi, cho biết xuất phát từ việc bị chị D. "nhìn trừng trừng", sau đó lại bị chồng chị đánh nên nảy sinh ý định trả thù.
Gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tổng cộng 3,5 tỷ đồng bao gồm viện phí, mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho con của nạn nhân. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng mức yêu cầu chưa phù hợp với quy định nên chỉ chấp nhận hơn 1,3 tỷ đồng.
Sau khi cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi và gia đình bị cáo đã bồi thường bước đầu 20 triệu đồng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Ôn 17 năm tù về tội Giết người.