Bị khước từ sáng kiến, Nga cảnh cáo đáp trả nếu Mỹ đơn phương triển khai tên lửa ở các địa bàn chiến lược

Trong cuộc thảo luận ngày 26/10 tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Moscow sẽ đáp trả nếu Mỹ triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn trên mặt đất ở châu Âu hoặc châu Á-Thái Bình Dương.

Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết, Moscow sẽ đáp trả nếu Mỹ triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn trên mặt đất ở châu Âu hoặc châu Á-Thái Bình Dương. (Nguồn: Sputnik)

Ông Antonov cho biết: “Sáng kiến của Nga nhằm cùng tránh triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn trên đất liền ở các khu vực trên thế giới đã bị Mỹ và các đồng minh NATO khước từ".

Đại sứ Nga cũng cho rằng, Lầu Năm Góc đang nhanh chóng phát triển các hệ thống trước đây bị cấm theo Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) - Hiệp ước mà Mỹ đã đơn phương rút khỏi vào năm 2019 - và tiến hành hai cuộc thử nghiệm các hệ thống như vậy.

"Washington dự định triển khai chúng ở châu Á-Thái Bình Dương và châu Âu. Việc thực hiện các kế hoạch như vậy ở Viễn Đông sẽ đe dọa trực tiếp an ninh quốc gia và khả năng răn đe hạt nhân của Nga. Chúng tôi sẽ buộc phải phản ứng”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Theo ông Antonov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất các bước đi mới để ổn định tình hình với các tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn và Moscow sẵn sàng tiếp tục không triển khai tên lửa 9M729 "với điều kiện các nước NATO thực hiện các bước có đi có lại nhằm ngăn việc triển khai các loại vũ khí bị cấm trước đó theo INF ở châu Âu".

Đại sứ Antonov khẳng đinh, Nga sẵn sàng tìm kiếm các biện pháp để duy trì sự ổn định và "ngăn chặn các cuộc khủng hoảng tên lửa ‘trong một thế giới không có INF’ như áp dụng với khu vực châu Á-Thái Bình Dương".

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bi-khuoc-tu-sang-kien-nga-canh-cao-dap-tra-neu-my-don-phuong-trien-khai-ten-lua-o-cac-dia-ban-chien-luoc-127327.html