Bị chỉ trích công du nước ngoài quá nhiều, Thủ tướng Thái Lan lên tiếng

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã lên tiếng giải thích cho việc ông đã đi công du nước ngoài quá nhiều chỉ trong vòng 10 tháng kể từ khi nhậm chức.

Theo hãng tin Reuters, trước làn sóng chỉ trích, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã chia sẻ trên kênh truyền hình Thái Lan ngày 22/6, khẳng định việc phải thực hiện công du là không thể tránh khỏi.

Mỗi chuyến công du đều có nội dung làm việc quan trọng như cuộc họp cấp cao Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc và Nhật Bản, công du tới Sri Lanka để ký kết hiệp định thương mại tự do.

Trong khi đó, các chuyến công du còn lại là nhằm thu hút đầu tư thương mại nhằm hiện thực hóa cam kết của ông Srettha đó là kêu gọi thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài cho Thái Lan. "Những chuyến công du như thế này là rất cần thiết", ông Srettha khẳng định.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin trong chuyến công du Malaysia hồi tháng 10/2023 (Ảnh: BERNAMA PIC).

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin trong chuyến công du Malaysia hồi tháng 10/2023 (Ảnh: BERNAMA PIC).

Kể từ khi trở thành Thủ tướng Thái Lan vào tháng 8/2023, ông Srettha đã thực hiện tới 15 chuyến công du nước ngoài trong vòng 10 tháng. Theo tờ Bangkok Post, trước đó hồi tháng 3, ông đã cam kết sẽ dừng công du nước ngoài trong 2 tháng do vấp phải sự chỉ trích của công chúng.

Chia sẻ trên tài khoản X vào thời điểm đó, ông cho biết mình đã lắng nghe những lời chỉ trích và cảm ơn người dân đã thể hiện quan điểm, đưa ra gợi ý.

"Từ 14/3-15/5 tôi sẽ không công du nước ngoài. Tôi đã đọc được những bình luận và cả những quan ngại của người dân. Nhưng tôi xin khẳng định những chuyến công du nước ngoài của tôi là vì lợi ích cao nhất của quốc gia", ông Srettha nhấn mạnh.

Chia sẻ của ông Shretta khi đó được cho là nhằm phản hồi một bài viết của cây bút bình luận Sorakol Adulyanont trên tờ Prachachart Thurakij trong đó kêu gọi ông Srettha cần quan tâm hơn nữa đến các vấn đề trong nước và trực tiếp đi thị sát các bến xe bus hoặc các sở cứu hỏa ở miền Bắc đang bị ô nhiễm nặng vì bụi mịn.

Nhà báo Sorakol cũng nhắc lại lời ông Srettha từng tuyên bố rằng một nhà lãnh đạo cần lắng nghe quan điểm của công chúng ngay cả khi đó là những điều ông không muốn nghe.

Trong khi đó, gần đây, Thủ tướng Thái Lan lại bị Thượng nghị sĩ Somchai Sawangkarn hoài nghi về kết quả sau các chuyến công du.

"Ngài Thủ tướng hẳn phải lập kỷ lục về số chuyến công du nước ngoài của một nguyên thủ. Nhưng câu hỏi lớn ở đây là: Kết quả mang lại như thế nào?", ông Somchai chất vấn.

Khánh An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bi-chi-trich-cong-du-nuoc-ngoai-qua-nhieu-thu-tuong-thai-lan-len-tieng-192240622143033856.htm