Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết sẽ đề xuất giảm thời gian lưu trú miễn thị thực đối với du khách nước ngoài từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.
Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết sẽ đề xuất giảm thời gian lưu trú miễn thị thực cho khách du lịch nước ngoài tại nước này từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.
Ngày 8/2, Thái Lan tiến hành tổng tuyển cử, với khoảng 53 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử sẽ bỏ phiếu lựa chọn 500 thành viên Hạ viện và quyết định có nên soạn thảo một bản hiến pháp mới hay không.
Hôm nay (16/12), đảng Pheu Thai chính thức ra mắt ba ứng viên thủ tướng tại sự kiện mang tên 'Reboot Thailand, Pheu Thai can deliver' (tạm dịch: Tái khởi động Thái Lan, Pheu Thai làm được). Cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cũng tham dự sự kiện.
Ngày 31/10, đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) bầu ông Julapun Amornvivat - nghị sĩ Chiang Mai và là cựu Thứ trưởng Tài chính Thái Lan - làm lãnh đạo mới của đảng.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 31/10, đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) đã bầu ông Julapun Amornvivat - nghị sĩ Chiang Mai và là cựu Thứ trưởng tài chính Thái Lan - làm lãnh đạo mới của đảng.
Tại đại hội bất thường do quyền lãnh đạo đảng Chusak Sirinil chủ trì, ông Julapun Amornvivat đã được bầu làm lãnh đạo đảng thứ 9 của đảng Pheu Thai kể từ khi thành lập với 354/369 phiếu bầu.
Ông Anutin Charnvirakul đã trở thành Thủ tướng Thái Lan thứ 32 với 311/490 phiếu ủng hộ từ Hạ viện Thái Lan.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 5/9, Hạ viện Thái Lan với 492 thành viên đã triệu tập phiên họp đặc biệt với để bầu Thủ tướng mới, một tuần sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức công vụ.
Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra quyết định bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với bà Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm các chuẩn mực đạo đức, Reuters ngày 29/8 đưa tin.
Theo Reuters, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã quyết định bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn Shinawatra.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/7, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã gia hạn thời gian nộp đơn bào chữa cho Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra đến ngày 4/8.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 15/7, Tổng thư ký Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Prommin Lertsuridej cho biết Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra đã đề nghị Tòa án Hiến pháp gia hạn thời gian để nộp bản tuyên bố bào chữa trong vụ kiện đạo đức có thể dẫn đến việc bà bị cách chức.
Bà Paetongtarn Shinawatra, nữ Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Thái Lan phải đối mặt với việc bị tước tư cách và cách chức nếu tòa án kết luận bà có tội.
Chính trường Thái Lan lại nóng lên hôm 1/7 khi Tòa án Hiến pháp ra quyết định đình chỉ chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn Shinawatra với tỷ lệ 7/9 phiếu tán thành.
Lễ tuyên thệ nhậm chức của nội các mới Thái Lan đã diễn ra ngày 3/7, sau khi được Nhà vua nước này phê duyệt. Bà Paetongtarn Shinawatra giữ chức Bộ trưởng Văn hóa trong nội các mới.
Buổi lễ tuyên thệ diễn ra sau khi nội các mới được Quốc vương Thái Lan phê duyệt, chỉ vài giờ trước khi Tòa án Hiến pháp nước này ra quyết định đình chỉ nhiệm vụ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.
Việc bà Paetongtarn Shinawatra tạm rời chức Thủ tướng có thể giúp đảng Pheu Thai lùi về sau, giảm áp lực từ dư luận, củng cố sự ủng hộ để trở lại mạnh mẽ hơn, nhưng cũng có thể đánh dấu sự thay đổi quan trọng trên chính trường Bangkok.
Theo hãng tin Reuters, ngày 1/7, bà Paetongtarn Shinawatra cho biết bà chấp nhận quyết định đình chỉ chức vụ Thủ tướng Thái Lan mới được Tòa án Hiến pháp nước này ban hành.
Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ Thủ tướng Paetongtarn giữa khủng hoảng chính trị, trong khi cha bà – ông Thaksin – ra tòa vì cáo buộc xúc phạm hoàng gia.
Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 1/7 đã ra phán quyết tạm đình chỉ chức vụ đối với Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, trong lúc xem xét đơn kiện có thể dẫn đến việc bà bị cách chức vĩnh viễn.
Trong khi Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đối mặt với chỉ trích liên quan vấn đề với Campuchia, chính phủ Thái Lan bất ngờ siết chặt quy định pháp luật về cần sa, khiến 'ngành công nghiệp tỷ USD' của nước này rơi vào thế chao đảo chỉ hai năm sau khi được hợp pháp hóa.
Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC) nhất trí mở cuộc điều tra sơ bộ đối với Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sau vụ rò rỉ nội dung điện đàm giữa bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia - ông Hun Sen.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã có chuyến thăm hỏi và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại tuyến đầu ở tỉnh Preah Vihear giáp với Thái Lan.
Tại Họp báo Thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 15/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp Nội các chung lần thứ 4 trong hai ngày 15–16/5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Ngày 26/3, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, trong bối cảnh các đảng đối lập cáo buộc bà bị cha mình là cựu Thủ tướng Thaksin 'điều khiển'.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội, bắt đầu từ ngày 24/3. Phe đối lập dự kiến sẽ chất vấn bà về tình trạng kém hiệu quả của nền kinh tế và ảnh hưởng của cha bà lên chính quyền.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bước vào cuộc tranh luận trong khuôn khổ động thái bất tín nhiệm với vị thế vững chắc, với việc liên minh cầm quyền của bà nắm đa số ghế trong quốc hội.
Bộ Giao thông vận tải Thái Lan vừa công bố dự thảo luật thành lập Hành lang kinh tế phía nam (SEC), tạo điều kiện thuận lợi cho dự án cầu cạn trị giá hàng tỷ USD, nối biển Andaman với vịnh Thái Lan.
Thái Lan ra sức thuyết phục một số thành viên ASEAN ủng hộ chính sách thị thực chung, nhưng ý tưởng đầy tham vọng này chưa đi đến đâu sau một năm nỗ lực.
Chính quyền Thượng Hải đàm phán với đoàn đội của Taylor Swift về khả năng biểu diễn tại trung tâm tài chính Trung Quốc. Quan chức thành phố mong muốn siêu sao nhạc pop sinh năm 1989 ghé thăm trong năm 2025.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm 3/1 đã công bố tài sản trị giá hơn 400 triệu USD, bao gồm hơn 200 túi xách hàng hiệu trị giá hơn 2 triệu USD và ít nhất 75 chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá gần 5 triệu USD.
Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Thái Lan NBT đánh dấu ba tháng tại nhiệm,Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra nêu bật những kết quả mà chính phủ liên minh do đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đứng đầu đạt được. Những kế hoạch trong năm 2025 và các chính sách dài hạn của chính phủ cũng được bà Paetongtarn vạch ra nhằm đáp ứng mong mỏi của người dân Thái Lan.
Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Thái Lan NBT đánh dấu ba tháng tại nhiệm, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra nêu bật những kết quả mà chính phủ liên minh do đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đứng đầu đạt được. Những kế hoạch trong năm 2025 và các chính sách dài hạn của chính phủ cũng được bà Paetongtarn vạch ra nhằm đáp ứng mong mỏi của người dân Thái Lan.
Dự luật mới đặt mục tiêu đánh thuế 300 baht (8,88 USD) đối với người nước ngoài đến Thái Lan bằng đường hàng không.
Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan vừa công bố đổi tên 'Phí hạ cánh' gây nhiều tranh cãi của nước này thành 'Thuế đi lại' được sử dụng để mua bảo hiểm cho người nước ngoài và cải thiện các tiện nghi cơ bản. Thuế mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào khoảng giữa năm 2025, bắt đầu từ những người đến bằng đường hàng không.
Thuế mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào khoảng giữa năm 2025, bắt đầu từ những người đến bằng đường hàng không.
Sau khi được chính phủ hỗ trợ 10.000 baht, nhiều người dân Thái Lan bỏ tiền cho các khoản chi tiêu lớn hoặc để trả nợ.
Nhiều quan chức, chuyên gia cho rằng gói kích thích này không đủ sức để vực dậy toàn bộ nền kinh tế Thái Lan vốn đang đối mặt với nhiều thách thức trong năm qua.
Hôm nay, ngày 25/9, Chính phủ Thái Lan bắt đầu phát 10.000 baht cho mỗi người dân nước này thuộc nhóm đầu tiên gồm 3,17 triệu người khuyết tật và người dễ bị tổn thương. Theo Dự án, có tổng số khoảng 14,55 triệu người Thái Lan sẽ nhận được khoản hỗ trợ kể trên trong tháng 9 này.
Thái Lan trở thành nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.