Đưa ra các thông tin gian dối là công ty của mình có chương trình đưa người đi tu nghiệp, học nghề, lao động tại Úc, Hạnh đã chiếm đoạt được hàng tỷ đồng của 12 người.
Ngày 20/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Chúc (sinh năm 1975, thường trú tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) 6 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 16/4, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên án với vợ chồng Kim Young Hwan cùng đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
TAND TP.HCM vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nên (SN 1986, quê tỉnh An Giang) 12 năm tù về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' và 2 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Tổng cộng, Nên phải chấp hành mức án chung là 14 năm tù.
Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thị Mai, nguyên giáo viên Trường THPT Nguyễn Du (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã bị tuyên phạt 16 năm tù giam.