Sau một loạt ca ngộ độc do uống rượu pha methanol (cồn công nghiệp) vào đầu năm 2017 dẫn đến nhiều ca tử vong, người tiêu dùng đã lo sợ và cảnh giác mỗi lần đi ăn nhậu. Thời gian gần đây, do việc buông lỏng quản lý nguồn gốc xuất xứ của rượu ở quán nhậu, dẫn tới rượu 'cuốc lủi' không rõ nguồn gốc vẫn tràn lan, trong khi người tiêu dùng lại 'điếc không sợ súng'.
Ngày 5-1, theo tin từ Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2020, số bệnh nhân ngộ độc rượu nhập viện có xu hướng gia tăng, tập trung vào người trẻ từ 20 đến 40 tuổi.
Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, số lượng bệnh nhân ngộ độc rượu nhập viện gia tăng, trong đó tập trung vào người trẻ từ 20 - 40 tuổi, đang trong độ tuổi lao động.
Bác sĩ Lê Văn Lâm (Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị) đã dùng 5 lít bia cứu bệnh nhân bị ngộ độc rượu thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Sau sự việc, dư luận xôn xao, song các nhà khoa học, bác sĩ đầu ngành đã ủng hộ phương pháp này. Mới đây, bác sĩ Lâm lại được Thủ tướng tặng Bằng khen.
Hầu hết trong các cuộc vui, đặc biệt là ngày cuối năm, đầu xuân hay trong dịp lễ hội, người dân Việt Nam vẫn có thói quen sử dụng rượu như một công cụ, chất xúc tác để giải khuây, để tạo sự gắn kết, để 'khuấy động' không khí… Những khoảng thời gian này lượng rượu tiêu thụ nhiều hơn, cùng với đó là số người nhập viện do say rượu thậm chí bị ngộ độc rượu cũng tăng cao hơn.
Mặc dù số ca nhập viện cấp cứu vì đánh nhau trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn có tới 11 ca tử vong và hàng ngàn trường hợp phải cấp cứu...
Tết Nguyên đán là thời điểm người dân sử dụng rượu bia tăng đột biến, cùng đó nguy cơ ngộ độc rượu bia cũng được cảnh báo. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo việc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc đã gây ra những vụ ngộ độc đáng tiếc dịp cận Tết.
Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trung bình ngày nào Trung tâm Chống độc cũng tiếp nhận 2-3 ca ngộ độc rượu nhập viện trong các tình trạng khác nhau.
Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) khuyến cáo, biện pháp 'dùng bia giã rượu' chỉ được áp dụng phương pháp này tại các cơ sở y tế, do chính các bác sĩ có chuyên môn thực hiện.
Dùng bia (có ethanol) để giải ngộ độc rượu (chứa methanol) là có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, người dân không được tự ý áp dụng mà phải do bác sĩ quyết định, thực hiện.
Khi chuyển đến viện, người đàn ông 50 tuổi toàn thân bất động, đồng tử 2 bên đã giãn 6mm.
Vụ việc 7 nạn nhân tử vong, 5 người rơi vào tình trạng nguy kịch nghi do sốc ma túy trong Lễ hội âm nhạc điện tử 'Du hành tới mặt trăng' tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây đêm 16/9 là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ.
Trên thế giới hiện có hơn 5.000 loại nấm, trong đó có khoảng hơn 100 loài nấm độc mà về hình dáng bề ngoài rất khó phân biệt giữa nấm lành (ăn được) và nấm độc gây chết người.
Nạn nhân cuối cùng trong gia đình gồm 4 người bị ngộ độc nấm ở Hà Giang đã tỉnh táo và có thể tiếp xúc được.
Tết năm nào cũng vậy, bao giờ các cơ quan chức năng rồi trên phương tiện thông tin đại chúng cũng tràn ngập cảnh báo việc hạn chế uống rượu bia. Tuy nhiên, đến khi 'tổng kết' Tết, những con số thống kê vẫn thật đau lòng, đòi hỏi công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý phải thật nghiêm khắc, quyết liệt hơn.
Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai cho biết, tại khoa đang điều trị hai ca rất nặng do ngộ độc cấp tính ma túy đá. Nếu như trước kia tại trung tâm rất hay tiếp nhận các trường hợp ngộ độc heroin (tháng nào cũng có vài ca), thì khoảng chục năm trở lại đây, số ca ngộ độc này giảm hẳn (mỗi năm chỉ còn vài trường hợp). Tuy nhiên thay vào đó là tình trạng các ca ngộ độc những loại ma túy mới (là ma túy tổng hợp) như: Amphetamin và các chất cùng loại, lá Khat, cần sa, ma túy dạng thấm (LSD) có phần nhiều lên.
Sau khi uống chai rượu mua gần nhà, ông Đ. đau đầu, kích thích, khi chuyển đến viện đã hôn mê sâu, suy gan, thận.
Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai vừa có một bệnh nhân bị ngộ độc methanol nặng, kèm theo xuất huyết não do uống cồn y tế thay rượu, đã tử vong sau 4 ngày cấp cứu.
Chỉ trong mấy ngày tết, tại các cơ sở khám chữa bệnh đã ghi nhận gần 400 trường hợp cấp cứu vì ngộ độc rượu, trong đó, có nhiều trường hợp đã tử vong.
Trong dịp Tết, ngộ độc rượu thường xảy ra nhiều. Những sai lầm trong việc giải rượu như cho uống nước chanh, cố gây nôn… có thể nguy hiểm tính mạng hơn.