Bầu cử Tổng thống Singapore: Ông Tharman Shanmugaratnam dẫn đầu với 70% phiếu bầu

CNA dẫn kết quả do Ủy ban Bầu cử Singapore (ELD) cho biết, cựu Bộ trưởng cấp cao Tharman Shanmugaratnam đang dẫn đầu cuộc đua trở thành tổng thống tiếp theo của Singapore, với 70% phiếu bầu, dựa trên số phiếu bầu do ELD công bố lúc 22h ngày 1-9.

Ứng cử viên Tổng thống Tharman Shanmugaratnam chào những người ủng hộ ông tại Trung tâm Thực phẩm Taman Jurong vào ngày 1-9.

Theo kết quả kiểm phiếu mẫu, cựu giám đốc đầu tư của GIC Ng Kok Song, 75 tuổi, nhận được 16%, trong khi cựu giám đốc thu nhập của NTUC Tan Kin Lian, 75 tuổi, nhận được 14%.

Phát biểu với giới truyền thông tại Trung tâm Thực phẩm Taman Jurong ngay sau khi số phiếu mẫu được công bố, ông Tharman thể hiện sự khiêm tốn trước sự tán thành mạnh mẽ mà ông nhận được từ cử tri Singapore. Ông cảm ơn người dân Singapore đã theo dõi chặt chẽ các vấn đề và tham gia một cách bình tĩnh trong suốt thời gian bầu cử tổng thống, cũng như các ứng cử viên đồng nghiệp của ông đã “dành toàn bộ nỗ lực cho các chiến dịch tranh cử và biến đây thành một cuộc tranh cử xứng đáng”.

Ông Tharman nói: “Đây không chỉ là cuộc bỏ phiếu cho tôi mà còn là cuộc bỏ phiếu cho tương lai của Singapore, một tương lai của sự lạc quan và đoàn kết”.

Việc kiểm phiếu dựa trên việc lấy mẫu 100 lá phiếu từ mỗi điểm trong số 1.264 điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử này và được thực hiện ngay sau khi các phòng phiếu đóng cửa lúc 20h. Các con số được cho là biểu thị kết quả có thể xảy ra của cuộc bầu cử, với số mẫu trước đó thường có mức độ tin cậy là 95%, cộng hoặc trừ 4 điểm phần trăm.

Theo CNA, sáng 1-9, người dân Singapore đã đi bỏ phiếu bầu ra vị Tổng thống thứ 9 của đất nước. Hơn 2,7 triệu cử tri Singapore đã đi bỏ phiếu từ 8h00 đến 20h00 tại 1.264 điểm bỏ phiếu trên cả nước dưới sự giám sát của khoảng 36.000 nhân viên bầu cử.

Rút kinh nghiệm từ cuộc tổng tuyển cử năm 2020, trong cuộc bầu cử này, ELD đã triển khai thêm một số biện pháp nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân như lập thêm nhiều điểm bỏ phiếu, phát hành một loại dấu mới, in mã QR trên thẻ bầu cử… để rút ngắn thời gian xếp hàng của cử tri, giúp cử tri dễ dàng đánh dấu lựa chọn của mình trên các lá phiếu và kiểm tra tình trạng xếp hàng tại các điểm bỏ phiếu.

Những vấn đề nổi bật chi phối tâm lý của các cử tri năm nay là chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, vấn đề nhà ở và việc làm.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bau-cu-tong-thong-singapore-ong-tharman-shanmugaratnam-dan-dau-voi-70-phieu-bau-639825.html