Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump và ông Joe Biden thử độ thiêng của 'lá bài' Thẩm phán Barrett

Nhân tố Thẩm phán Barrett đang khiến cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ thêm gay cấn khi cả Tổng thống Trump và ứng cử viên Joe Biden đều coi đây là một 'lá bài' trong chiến lược của mình.

Thẩm phán Barrett được Tổng thống Donald Trump đã đề cử vào Tòa án Tối cao Mỹ, đây là một nhân tố làm tăng độ gay cấn của cuộc bầu cử Mỹ. (Nguồn: AP)

Thẩm phán Barrett được Tổng thống Donald Trump đã đề cử vào Tòa án Tối cao Mỹ, đây là một nhân tố làm tăng độ gay cấn của cuộc bầu cử Mỹ. (Nguồn: AP)

Ý đồ của đảng Cộng hòa

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett vào Tòa án Tối cao, hoàn tất công cuộc cải tổ hệ thống tòa án liên bang đầy “kịch tính”, được dự đoán sẽ tạo ra sự thúc đẩy cần thiết cho nỗ lực tái đắc cử của ông.

Nếu được Thượng viện xác nhận, bà Barrett sẽ lấp đầy ghế trống để lại của biểu tượng tự do - cố Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg. Bà Barrett, 48 tuổi, sẽ là thẩm phán thứ 6 trong Tòa án Tối cao gồm 9 thẩm phán, được bổ nhiệm bởi một Tổng thống đảng Cộng hòa, và là thẩm phán thứ 3 được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ ca ngợi bà Barrett là “người phụ nữ có trí tuệ và phẩm chất vượt trội” và rằng ông đã nghiên cứu kỹ càng hồ sơ của bà trước khi đưa ra lựa chọn.

Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đang mong chờ bà Barrett sớm được xác nhận trước thềm cuộc bầu cử vào ngày 3/11 tới bởi họ đang nhằm mục tiêu giành nhiều lợi thế cho cánh bảo thủ trong hệ thống tòa án liên bang trước cuộc chuyển giao quyền lực tiềm tàng. Trong khi đó, ông Trump hy vọng việc bổ nhiệm này sẽ lôi kéo những người ủng hộ ông trong cuộc đối đầu với ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết, Thượng viện sẽ bỏ phiếu trong những tuần tới để xác nhận vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao của bà Barrett. Theo kế hoạch, bà Barrett có buổi xuất hiện đầu tiên tại Đồi Capital, nơi bà gặp ông McConnell, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Lindsey Graham và các nghị sĩ khác. Các phiên điều trần sẽ bắt đầu từ ngày 12/10 và ông Graham hy vọng buổi điều trần về bà Barrett sẽ diễn ra tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện trước ngày 26/10.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cảnh báo rằng cuộc bỏ phiếu để xác nhận vị trí thẩm phán của bà Barrett sẽ là “đòn giáng” với Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA).

Ông Schumer nói thêm, Tổng thống đang một lần nữa cản trở chương trình chăm sóc sức khỏe của người dân Mỹ, ngay cả khi đại dịch Covid-19 đang hoành hành.

Ông Biden cũng lên án việc đề cử bà Barrett, gọi sự lựa chọn của ông Trump là một động thái khác trong nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm hủy bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe được thông qua vào năm 2010 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Tòa án Tối cao theo kế hoạch sẽ ra phán quyết về ACA vào mùa Thu này.

Bà Barrett giữ chức thẩm phán từ năm 2017 khi ông Trump đề cử vào Tòa phúc thẩm số 7 có trụ sở tại Chicago. Tuy nhiên, với tư cách giáo sư luật lâu năm của Đại học Notre Dame, bà đã thể hiện mình là một nhân vật bảo thủ đáng tin cậy theo khuôn mẫu của thẩm phán Scalia mà bà từng làm trợ lý từ cuối những năm 1990. Bà Barrett là thẩm phán duy nhất trong Tòa án Tối cao không có bằng luật từ một trong số các trường đại học ưu tú Ivy League, 8 thẩm phán hiện tại trong Tòa án Tối cao đều tốt nghiệp đại học Harvard hoặc Yale.

Lối đi riêng của đảng Dân chủ

Mặc dù đảng Dân chủ dường như không có quyền để ngăn chặn việc phê chuẩn bà Barrett tại Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát, nhưng họ đang tìm cách sử dụng tiến trình này để làm suy yếu khả năng tái đắc cử của ông Trump. Việc đề cử bà Barrett có thể trở thành “phán quyết” đối với vấn đề nạo phá thai - vấn đề gây chia rẽ dư luận Mỹ trong gần một nửa thế kỷ. Giờ đây, trước sự thay đổi rõ ràng trong khuynh hướng hệ tư tưởng của Tòa án Tối cao, đảng Dân chủ hy vọng sẽ tập hợp được các cử tri đang tức giận trước việc ông Trump lựa chọn bà Barrett.

Việc gia tăng bỏ phiếu qua thư, tình trạng cử tri vắng mặt và bỏ phiếu sớm do Covid-19 cũng dẫn đến khả năng xảy ra kiện tụng, tranh chấp trong cuộc bầu cử. Cả ông Trump và ông Biden đều tập hợp các luật sư của riêng mình để tiếp tục cuộc đối đầu một khi việc kiểm phiếu bắt đầu.

Nhiều người dự đoán rằng sẽ không có thượng nghị sĩ đảng Dân chủ nào bỏ phiếu xác nhận bà Barrett trước thềm cuộc bầu cử, dù một số đã ủng hộ bà hồi năm 2017. Hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ từng bỏ phiếu xác nhận bà Barrett hồi năm 2017, Thượng nghị sĩ Tim Kaine của bang Virginia và Joe Manchin của bang West Virginia, nói rằng hiện thời gian không còn nhiều trước thềm cuộc bầu cử để cân nhắc về việc xác nhận bà Barrett.

Trong khi đó, các nhóm bảo thủ bên ngoài đang lên kế hoạch chi hơn 25 triệu USD để ủng hộ ông Trump và người được ông đề cử. Tổ chức các nhà hoạt động chính trị theo khuynh hướng bảo thủ Judicial Crisis Network đã thành lập một liên minh gồm tổ chức phi lợi nhuận American First Policies, tổ chức Susan B. Anthony List, Club for Growth và Catholic Vote để thúc đẩy việc xác nhận bà Barrett.

Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa cũng đã khởi động chiến dịch trực tuyến trị giá 10 triệu USD, kết hợp với chiến dịch tái tranh cử của ông Trump.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ba-u-cu-my-tong-thong-trump-va-ong-joe-biden-thu-do-thieng-cua-la-bai-tha-m-pha-n-barrett-124953.html