Bất ngờ với bức tranh đặc biệt tại các nhà ga metro Nhổn - ga Hà Nội

Mỗi nhà ga trên tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội được trang trí bởi những bức tranh họa tiết với ý nghĩa đặc biệt mà không phải hành khách nào cũng biết.

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đi vào vận hành từ ngày 8/8 giúp hành khách đi lại thuận tiện, nhanh chóng hơn. Ghi nhận của PV Báo Giao thông, điều đặc biệt ở mỗi nhà ga là các bức tranh tường nêu bật bản sắc, ý nghĩa của từng vị trí nhà ga đó. Tất cả các bức tranh này đều mang nét tương đồng về kiến trúc, song các họa tiết mỹ thuật ở mỗi ga có sự khác biệt riêng.

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đi vào vận hành từ ngày 8/8 giúp hành khách đi lại thuận tiện, nhanh chóng hơn. Ghi nhận của PV Báo Giao thông, điều đặc biệt ở mỗi nhà ga là các bức tranh tường nêu bật bản sắc, ý nghĩa của từng vị trí nhà ga đó. Tất cả các bức tranh này đều mang nét tương đồng về kiến trúc, song các họa tiết mỹ thuật ở mỗi ga có sự khác biệt riêng.

Trong ảnh ga S8 (Cầu Giấy) do nằm cạnh Vườn thú Thủ Lệ nên được trang trí bằng hình ảnh các loài động vật hoang dã.

Trong ảnh ga S8 (Cầu Giấy) do nằm cạnh Vườn thú Thủ Lệ nên được trang trí bằng hình ảnh các loài động vật hoang dã.

Ga S7 (Chùa Hà) với hình ảnh ngôi chùa truyền thống, nơi mà nhiều người dân Hà Nội từng một lần ghé thăm vãn cảnh.

Ga S7 (Chùa Hà) với hình ảnh ngôi chùa truyền thống, nơi mà nhiều người dân Hà Nội từng một lần ghé thăm vãn cảnh.

Chị Nguyễn Phương Thảo (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: Tôi và nhiều hành khách đến đây đều ấn tượng với các họa tiết, tranh tường nhà ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội. Như nhìn tranh tường ở ga Chùa Hà nghĩ ngay hình ảnh của ngôi chùa các bạn trẻ hay đến lễ cầu may, cầu tình yêu đôi lứa.

Chị Nguyễn Phương Thảo (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: Tôi và nhiều hành khách đến đây đều ấn tượng với các họa tiết, tranh tường nhà ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội. Như nhìn tranh tường ở ga Chùa Hà nghĩ ngay hình ảnh của ngôi chùa các bạn trẻ hay đến lễ cầu may, cầu tình yêu đôi lứa.

Ga S6 (Đại học Quốc gia), nơi đây có trường Đại học Sư phạm và Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) do vậy bức tranh ở đây được thể hiện với hình ảnh rất nhiều thứ tiếng.

Ga S6 (Đại học Quốc gia), nơi đây có trường Đại học Sư phạm và Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) do vậy bức tranh ở đây được thể hiện với hình ảnh rất nhiều thứ tiếng.

Bạn Nguyễn Ngọc Bảo Linh, học sinh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (ảnh giữa) tỏ ra thích thú ngắm nhìn ga tàu điện mình hay di chuyển.

Bạn Nguyễn Ngọc Bảo Linh, học sinh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (ảnh giữa) tỏ ra thích thú ngắm nhìn ga tàu điện mình hay di chuyển.

Theo ông Nguyễn Bá Sơn - Phó trưởng Ban QLDA Đường sắt đô thị Hà Nội cho rằng, hệ thống nhà ga được thiết kế không chỉ với mục tiêu phục vụ vận tải, mà còn là điểm nhấn cảnh quan, kiến trúc cho khu vực phía Tây thành phố.

Theo ông Nguyễn Bá Sơn - Phó trưởng Ban QLDA Đường sắt đô thị Hà Nội cho rằng, hệ thống nhà ga được thiết kế không chỉ với mục tiêu phục vụ vận tải, mà còn là điểm nhấn cảnh quan, kiến trúc cho khu vực phía Tây thành phố.

Gần nhà Ga S5 (Lê Đức Thọ) có Sân vận động và Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, bức tranh có hình ảnh của các vận động viên thể thao.

Gần nhà Ga S5 (Lê Đức Thọ) có Sân vận động và Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, bức tranh có hình ảnh của các vận động viên thể thao.

Ga S4 (Cầu Diễn) nằm gần sông Nhuệ nên sử dụng họa tiết mặt nước.

Ga S4 (Cầu Diễn) nằm gần sông Nhuệ nên sử dụng họa tiết mặt nước.

Nhắc đến Phú Diễn, người dân trên cả nước đều nhớ tới hương vị của bưởi Diễn, do vậy Ga S3 (Phú Diễn) được sử dụng họa tiết cây cối, gợi nhắc đây là vùng trồng bưởi và nhiều loại cây ăn quả.

Nhắc đến Phú Diễn, người dân trên cả nước đều nhớ tới hương vị của bưởi Diễn, do vậy Ga S3 (Phú Diễn) được sử dụng họa tiết cây cối, gợi nhắc đây là vùng trồng bưởi và nhiều loại cây ăn quả.

Ga S2 (Minh Khai) được xây dựng trên địa bàn có Cụm công nghiệp Từ Liêm, vì thế bức tranh ở đây là hình ảnh những bánh răng tượng trưng cho hoạt động của lĩnh vực công nghiệp.

Ga S2 (Minh Khai) được xây dựng trên địa bàn có Cụm công nghiệp Từ Liêm, vì thế bức tranh ở đây là hình ảnh những bánh răng tượng trưng cho hoạt động của lĩnh vực công nghiệp.

Không chỉ ngày cuối tuần, vào các ngày trong tuần tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội đều thu hút khách đi tàu ở đủ mọi lứa tuổi.

Không chỉ ngày cuối tuần, vào các ngày trong tuần tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội đều thu hút khách đi tàu ở đủ mọi lứa tuổi.

Trong ảnh là ga S1 (Nhổn). Ga Nhổn được xây dựng tại khu vực Trường Đại học Công nghiệp do vậy bức tranh tường ở đây được lấy ý tưởng từ sự phát triển công nghệ cao như hạt nhân, sóng từ...

Trong ảnh là ga S1 (Nhổn). Ga Nhổn được xây dựng tại khu vực Trường Đại học Công nghiệp do vậy bức tranh tường ở đây được lấy ý tưởng từ sự phát triển công nghệ cao như hạt nhân, sóng từ...

Biển Ngọc

Lê Tươi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bat-ngo-voi-buc-tranh-dac-biet-tai-cac-nha-ga-metro-nhon-ga-ha-noi-192240814183858728.htm