Yên Bái là tỉnh miền núi với địa hình phức tạp. Mùa mưa thường xảy ra ngập sâu tại vùng trũng, sạt lở đất ở khu vực đồi núi gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Do vậy, để cuộc sống người dân ổn định, tỉnh chủ động những giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm giảm tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.
Yên Bái là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3 với mức thiệt hại hơn 4.700 tỷ đồng. Nhằm nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, tỉnh quan tâm phân bổ các nguồn vốn để hỗ trợ người dân có nơi ở và phục hồi sản xuất nông nghiệp.
Hậu quả nặng nề do mưa lũ vừa qua khiến nhà cửa của hàng nghìn hộ dân ở tỉnh Yên Bái bị lũ cuốn trôi, vùi lấp và có nguy cơ cao sạt lở đất.
Sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 15/10 đến sáng 16/10, nhiều nơi ở Yên Bái bị ngập sâu, giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân bị cô lập, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.
Sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 15/10 đến sáng 16/10, nhiều nơi ở Yên Bái bị ngập sâu, giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân bị cô lập.
Từ đêm 15/10 đến sáng 16/10, nhiều nơi ở Yên Bái có mưa vừa, có lúc mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lớn ngày 1/10 đã làm 1 người tử vong do bị sét đánh. Nạn nhân là chị Triệu Thị Tiên, sinh năm 1995, tại Bản Chao, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn.
Những ngày qua, các địa phương tại tỉnh Yên Bái liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đã đạt trạng thái bão hòa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi không có mưa.
Ngày 30/9 đến 1/10, nhiều khu vực tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to, 1 người tử vong do sét đánh, nhiều nhà bị thiệt hại do sạt lở.
Mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại tỉnh Yên Bái.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ 19 giờ ngày 30/9 đến 16 giờ ngày 1/10, nhiều khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70 đến 200mm, một số nơi cao hơn 200mm.
Từ 19 giờ ngày 30/9 đến chiều 1/10/2024, lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa trên địa bàn dao động từ trên 70 - 200 mm.
Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tổng lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa trên địa bàn từ 19 giờ ngày 30/9 đến chiều 1/10 dao động từ trên 70 - 200 mm.
Trong những ngày giữa tháng 9 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái bão số 3 (Yagi) đã gây hậu quả hết sức nặng nề về người và tài sản. Đã có 54 người chết và nhiều người bị thương; trên 27.000 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó, hàng nghìn ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn và hư hỏng nặng. Nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp, công trình, cơ sở hạ tầng, giao thông, công nghiệp, y tế, giáo dục, thông tin liên lạc... bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 5.738,2 tỷ đồng.
Trong những ngày mưa lũ của hoàn lưu bão số 3, mưa lớn cùng với lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Hồng đổ về gây ngập úng, mực nước dâng cao, kéo dài. Trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có 15/15 phường, xã bị ngập, trong đó có 8 xã bị ngập hoàn toàn; huyện Trấn Yên có 12 xã bị cô lập do ngập nước; huyện Văn Yên nhiều xã bị ngập sâu.
Tính đến tuần qua, Trung ương đã hỗ trợ 350 tỷ đồng, 432 tấn gạo, 19 tấn hóa chất khử khuẩn môi trường Chloramin B, 3 triệu viên khử khuẩn nước Aquatabs. Hiện nay các địa phương đang tổng hợp, thống kê số thiệt hại để đề xuất, kiến nghị Trung ương hỗ trợ.
Quyết tâm đưa nhanh vốn tính dụng về vùng bão lũ, hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho khách hàng bị thiệt hại do thiên tai sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống.
Sau khi nước rút cùng sự nỗ lực khắc phục hậu quả của người dân và lực lượng hỗ trợ, đến nay, tại tỉnh Yên Bái không còn địa phương nào bị chia cắt, cô lập.
Theo báo cáo của tỉnh Yên Bái, thiên tai làm 54 người chết và mất tích; 36 người bị thương. Hơn 25.000 nhà bị thiệt hại, trong đó, nhà bị sập đổ hoàn toàn 239 nhà, nhà bị hư hỏng nặng 271 nhà… Ước tổng thiệt hại khoảng 4.635 tỷ đồng.
Ngày 15/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, trực tiếp động viên người dân tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3.
CLY - Hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện Lục Yên. Các khu vực sạt lở không chỉ gây thương vong về người mà còn khiến nhà cửa; hạ tầng giao thông bị hư hỏng và nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại một số xã trên địa bàn huyện bị thiệt hại. Nhằm chia sẻ với cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên đã tích cực tham gia vào công cuộc tái thiết sau cơn bão, sớm đưa sinh hoạt tr
Tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo khẩn trương khắc phục về nhà ở và hạ tầng giao thông, công trình công cộng để ổn định đời sống, lưu thông cho người dân các vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất.
Sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ngập lụt tại tỉnh Yên Bái. Ông cũng cho biết ngay trong hôm nay sẽ phân bổ 50 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai.
Ước tính, Yên Bái thiệt hại khoảng 900 tỷ chỉ sau đợt mưa, lũ vừa qua. Địa phương này cũng thiệt hại nặng về người, đến nay đã có 44 người bị chết và mất tích, 23 người bị thương...
Yên Bái là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 ước tính khoảng 820 tỷ đồng.
Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong ngày hôm nay sẽ phân bổ 50 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai.
Đến thời điểm này, tại Yên Bái, bão số 3 đã làm 44 người chết và mất tích, 24 người bị thương. Có 22.886 nhà ở bị thiệt hại (trong đó 128 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 75 nhà bị hư hỏng nặng...).
Trước tình trạng mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt gây hậu quả nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, sáng 12-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ngập lụt tại tỉnh Yên Bái.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ cùng tỉnh Yên Bái huy động máy móc, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.
Trưa 12/9, tại Yên Bái, sau khi kiểm tra tình hình thực tế, thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định tình hình, đời sống người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Ngày 12/9, báo cáo nhanh của Sở GD& ĐT Yên Bái ghi nhận thiệt hại hơn 9 tỷ đồng, có 2 giáo viên và 9 học sinh thiệt mạng do ảnh hưởng bão số 3.
Theo Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái, ước tính giá trị thiệt hại khoảng 820 tỷ đồng do ảnh hưởng bão số 3.