Bắt đối tượng sát hại chủ quán nước mía sau 1 ngày gây án

Ngày 3-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), nghi can sát hại bà T.T.H. (48 tuổi, quê TP.Đà Nẵng) tại một quán nước mía ở KP.3, P.An Hòa (TP.Biên Hòa).

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc (đứng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh) trực tiếp lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (bìa trái)

Ngoài bắt giữ Nghĩa, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ vai trò của P.V.T. (23 tuổi, quê tỉnh An Giang), khi cơ quan công an xác định T. đi cùng Nghĩa đến địa bàn TP.Biên Hòa trước khi xảy ra vụ án.

* Bà chủ quán nước mía tử vong bất thường

Chiều 1-3, một người bạn đến quán nước mía của bà H. thì thấy cửa khóa ngoài nên gọi điện cho bà này, nhưng không liên lạc được. Nghi có chuyện chẳng lành, người này leo cửa ngó vào bên trong thì thấy bà H. nằm bất động trên giường. Khi phá cửa vào nhà, người này phát hiện bà H. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương, 2 tay bị trói.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định sau khi bị sát hại, nạn nhân còn bị mất đôi bông tai và 2 điện thoại.

Sau 1 ngày điều tra truy xét, ngày 2-3, lực lượng công an xác định nghi can Nguyễn Văn Nghĩa đang ở khu vực công viên P.Đông Hòa (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nên tiến hành bắt giữ.

* Đòi nợ không được, sát hại để cướp tài sản

Tại cơ quan công an, bước đầu Nghĩa khai đã quen bà H. qua những lần mua bán dâm trước đó. Trong thời gian này, bà H. có mượn Nghĩa 20 triệu đồng (với thỏa thuận sẽ được quan hệ tình dục không phải trả tiền). Sau một thời gian, Nghĩa đòi lại số tiền trên nhưng bà H. không có tiền trả nên đối tượng nảy sinh ý định sát hại bà H. để cướp tài sản.

Ngày 1-3, Nghĩa chuẩn bị dao, khẩu súng K59, 5 viên đạn và đoạn dây dù rồi đi xe máy đến quán bà H. để đòi nợ, dự định không đòi tiền được sẽ sát hại bà để lấy tài sản. Trước khi đi, Nghĩa rủ thêm P.V.T. (đối tượng sống lang thang tại TP.Dĩ An) với mục đích nếu lấy xe máy của bà H. thì T. sẽ chạy xe về cho Nghĩa.

Khi đến gần quán nước mía của bà H., Nghĩa bỏ T. xuống một quán nước gần đó để chờ, còn Nghĩa một mình đến quán để đòi nợ.

Thấy bà H. đang ở một mình trong quán, Nghĩa hỏi tiền nhưng bà nói không có. Sau đó, Nghĩa và bà H. quan hệ tình dục với nhau. Sau khi quan hệ, lợi dụng lúc bà H. không để ý, Nghĩa lấy dao trong túi ra đâm nạn nhân nhiều nhát rồi dùng dây dù trói tay nạn nhân để cướp đôi bông tai và 2 điện thoại.

Gây án xong, đối tượng khóa cửa lại rồi lấy xe chở T. về lại TP.Dĩ An. Số tài sản cướp được, Nghĩa mang đến khu vực làng đại học (TP.Dĩ An) bán đôi bông tai, cầm cố chiếc điện thoại lấy tiền ăn nhậu.

Sau đó, đối tượng đến một hồ nước ở khu vực TP.Dĩ An, cởi bộ đồ mặc khi đi gây án đốt, rồi vứt dao và súng xuống hồ để phi tang.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xác minh vai trò của đối tượng T. trong vụ án.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202303/bat-doi-tuong-sat-hai-chu-quan-nuoc-mia-sau-1-ngay-gay-an-3158933/