Bắt đối tượng lừa đảo đưa người xuất cảnh trái phép

Ngày 8/2, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục An ninh điều tra Tổng cục An ninh II và Công an xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu (Hưng Yên), cùng các đơn vị liên quan Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Lê Ngọc Tùng - mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đưa người trốn sang Liên bang Nga.

Những mánh lới đưa trót lọt 52 người sang Liên bang Nga Một trong những cơ sở để cơ quan An ninh điều tra vụ án chính là việc Vương Văn Hải bị phát giác khi đang trong quá trình từ Việt Nam đi qua Lào. Vương Văn Hải bị cơ quan chức năng giữ lại trong khi chuẩn bị sang Lào, còn 11 người khác cũng như Hải đều núp danh công nhân lao động hợp đồng cho một tổng công ty chuyên về xây dựng công trình giao thông sang trót lọt được Lào. Sau đó, 11 người này đã sang được Liên bang Nga qua sự điều hành của một nhóm người chuyên tổ chức đưa người sang nước ngoài. Theo lời khai ban đầu của Hải, khi đó, anh ta đã nộp 1.800 USD cho một người tên là Hoàng Minh Đức, thời điểm đó, Đức đang làm việc cho Công ty Kinh doanh du lịch và thương mại IANSIMEX, có trụ sở tại TP Moskva (Liên bang Nga). Theo thỏa thuận, nếu sang Nga làm ăn, những người đi sẽ phải nộp cho Đức và đồng bọn 4.000 USD/ người. Từ lời khai ban đầu của đối tượng, cùng với các chứng cứ thu thập được, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án Nguyễn Hồng Quân và đồng bọn tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Quá trình điều tra, cơ quan An ninh đã làm rõ, từ năm 1987, Hoàng Minh Đức đi hợp tác lao động tại Liên bang Nga, sau đó ở lại Nga làm ăn. Khoảng tháng 10/1995, Đức về Việt Nam ở tại số nhà 205A5 Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội), đó là căn hộ do chị Lê Thị Bích Tiến - một người bạn làm ăn ở Nga, thuê của Trần Ngọc Lương, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình. Thời điểm này, Lương thường xuyên làm việc tại Lào. Khi Đức về Việt Nam, Đức đã làm quen với Nguyễn Hồng Quân, 40 tuổi, là cháu ruột của chị Tiến và em ruột chị Tiến là Lê Ngọc Tùng, 51 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Bốn người này đã móc nối, bàn bạc tìm cách đưa người Việt Nam trốn sang Liên bang Nga. Sau khi tìm được mối bên Nga, Đức đã liên hệ với thân nhân của những người có nhu cầu muốn sang Nga làm ăn để số người này tìm đến gặp Tùng và Quân tại số nhà 205 A5 Giảng Võ. Nguyễn Hồng Quân đã móc nối với Trần Ngọc Lương để đưa số người có nhu cầu sang Nga qua con đường du lịch hoặc lao động sang Lào. Tại đây, Trần Ngọc Lương tiếp tục móc nối với Hoàng Minh Đức, đưa số người nêu trên sang Liên bang Nga. Cán bộ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm bàn giao đối tượng (X) cho Cục An ninh điều tra. Theo kết quả điều tra của cơ quan An ninh, từ tháng 12/1995 đến tháng 5/1996, các đối tượng đã đưa trót lọt 52 người Việt Nam trốn sang Liên bang Nga bằng cách đó. Chuyến đầu tiên, các đối tượng tổ chức cho 36 người đi du lịch sang Lào, mỗi người đi, Quân thu của họ từ 3.200 USD đến 3.400 USD, tổng cộng Quân đã thu 37.500 USD, bước đầu, đối tượng Quân khai chỉ giữ lại chút ít, còn lại đã chuyển tiền cho Hoàng Minh Đức. Chuyến thứ 2, Quân tổ chức cho 5 khách đi du lịch qua Lào để họ tiếp tục trốn sang Liên bang Nga, nhưng Quân mới thu tiền của 2 người 7.600 USD. Tiếp theo, Quân lại móc nối với các đối tượng, tổ chức cho 12 người sang Lào qua con đường làm thủ tục ký hợp đồng lao động với một tổng công ty xây dựng công trình giao thông có trụ sở tại Lào. Chuyến đi này, 11 người đã sang được Nga, còn Vương Văn Hải bị phát hiện, bắt giữ. Tổng cộng, nhóm này đưa 52 người sang nước ngoài, các đối tượng đã thu 89.100 USD. Quá trình điều tra, lần lượt Nguyễn Hồng Quân, Trần Ngọc Lương đã bị cơ quan An ninh bắt giữ, còn Lê Ngọc Tùng và Hoàng Minh Đức bị truy nã, 2 đối tượng đề nghị xử lý hành chính là Trần Kinh Lịch và Nguyễn Loát vì hành vi giả mạo giấy tờ và mua vé máy bay, phát hộ chiếu để hoàn tất thủ tục xuất cảnh cho các nạn nhân trong vụ án sang Lào du lịch. Núp danh ông chủ buôn bán mỹ phẩm Đã 15 năm trôi qua, trong khi Lê Ngọc Tùng yên tâm rằng cơ quan Công an đã quên tội lỗi của anh ta thì các trinh sát vẫn bền bỉ thu thập các thông tin về đối tượng trốn truy nã này. Đầu năm 2011, qua nắm địa bàn, các trinh sát Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện một người tự xưng là ông chủ buôn mỹ phẩm ở tỉnh Hòa Bình có đặc điểm giống Lê Ngọc Tùng, thỉnh thoảng lại xuất hiện tại nhà riêng của Tùng ở quê tại huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Qua trao đổi với Cục An ninh điều tra, các trinh sát Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm nhận định, có thể chủ buôn mỹ phẩm nêu trên chính là đối tượng trốn truy nã. Cho đến giáp Tết Tân Mão 2011, nhận định đối tượng có thể về quê, các trinh sát đã đón lõng đối tượng. Ngay sau khi người đàn ông khả nghi xuất hiện tại nhà Lê Ngọc Tùng, các trinh sát cùng Công an xã Việt Hòa đã mời anh ta ra trụ sở. Biết đã đến lúc không thể trốn tránh tội lỗi, Lê Ngọc Tùng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi gây án, Tùng đã trốn sang Bắc Ninh làm thợ xây, làm lò gạch, sau đó về Hòa Bình buôn bán mỹ phẩm. Suốt thời gian trốn truy nã, Tùng thỉnh thoảng mới về quê. Sau khi hoàn tất các thủ tục hồ sơ ban đầu, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao đối tượng cùng hồ sơ vụ án cho cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, thụ lý vụ án theo thẩm quyền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2011/2/144067.cand