Bất chấp nhiều mâu thuẫn, thương mại Ấn Độ - Trung Quốc lên mức kỷ lục

Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ mới đây, bà Ma Jia - Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ cho biết kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã đạt mức cao lịch sử là 136,2 tỷ USD, cho thấy rằng trong năm qua, quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đã đạt được 'động lực tích cực'.

Trong năm 2022, thương mại song phương giữa Trung Quốc và Ấn Độ chỉ tăng 1,5% lên mức 135,9 tỷ USD. Trong khi thâm hụt thương mại nghiêng về Trung Quốc đã vượt con số khổng lồ 100 tỷ USD do nhập khẩu từ Trung Quốc vào Ấn Độ tăng 21%, bất chấp căng thẳng song phương.

Bà Ma Jia, Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ.

Tuy nhiên, năm ngoái, xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc đã tăng 6%. Bà Ma Jia cho hay thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc đạt mức kỷ lục vào năm 2023 lên tới 136,2 tỷ USD đi cùng với các lĩnh vực “cải thiện” khác trong quan hệ song phương.

“Trong năm qua, quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ đã cho thấy đà cải thiện tích cực. Hai bên duy trì liên lạc và tương tác ở cấp độ cao”, bà Jia nói khi phát biểu trước các quan khách tại tiệc chiêu đãi nhân dịp năm mới được tổ chức tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Delhi.

Về cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS năm ngoái, bà Jia nói rằng các nhà lãnh đạo đã đạt được “sự đồng thuận quan trọng” về ổn định quan hệ song phương, đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh ủng hộ vai trò chủ tịch của cả hai nhóm G20 của New Delhi và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Nhà ngoại giao này cũng bày tỏ hy vọng sẽ có thêm đầu tư và đi lại giữa các nước một cách “tự do và thuận tiện”. Các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước đã bị tạm dừng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

New Delhi và Bắc Kinh đã rơi vào cuộc đối đầu kéo dài, chủ yếu xuất phát từ các tranh chấp biên giới chưa được giải quyết. Căng thẳng leo thang vào năm 2020 khi các cuộc giao tranh ở phía đông Ladakh dẫn đến thương vong cho cả hai bên, khiến New Delhi phải đặt ra các hạn chế về thương mại và đầu tư với Trung Quốc.

Trong những năm sau đó, hai bên đã tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao và quân sự sâu rộng bất chấp căng thẳng vẫn tiếp diễn.

Năm ngoái, hai bên đã tổ chức vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 20 như một phần trong những nỗ lực không ngừng hướng tới việc rút lui và giảm leo thang dọc theo Đường Kiểm soát

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thực tế, mặc dù không có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào về một bước đột phá. bà Ma Jia nhấn mạnh rằng cả Trung Quốc và Ấn Độ đều không muốn xung đột về vấn đề này và hai bên “phải đàm phán”.

Bà nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với The Hindu năm ngoái rằng: “Chúng tôi không mời bất kỳ (quốc gia nào), đặc biệt là từ các khu vực khác, can thiệp vào tranh chấp song phương này”.

Đăng Phạm

Theo RT

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/bat-chap-nhieu-mau-thuan-thuong-mai-an-do-trung-quoc-len-muc-ky-luc-20180504224295089.htm