Do tác động của áp thấp nhiệt đới, từ gần sáng ngày 8/12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 6-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 125,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines.
Chiều nay (6/12), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippin sẽ tiến vào Biển Đông trong những ngày tới. Các tỉnh thành từ Quảng Trị đến An Giang chuẩn bị ứng phó.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương sẵn sàng ứng phó áp thấp nhiệt đới đang có xu hướng đi vào Biển Đông.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương từ Quảng Trị đến An Giang theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới, quản lý tàu thuyền và sẵn sàng lực lượng ứng phó.
Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines, sức gió cấp 6, giật cấp 8.
Đến 13 giờ ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20km/h; sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 125,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10 km/h.
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/h), giật cấp 8.
Dự báo khoảng đêm 7/12, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở ven biển của Philippines sẽ vào Biển Đông, trở thành xoáy thuận nhiệt đới thứ 22 hoạt động ở Biển Đông năm nay. Dự báo áp thấp nhiệt đới ít khả năng mạnh lên thành bão, ít tác động đến đất liền nước ta.
Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines. Dự báo khoảng ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông.
Một vùng áp thấp nhiệt đới đang tiến gần Philippines và được các cơ quan khí tượng khu vực theo dõi sát sao, do có khả năng đi vào Biển Đông khoảng ngày 8/12 và phát triển thành bão số 16 trong mùa mưa bão năm nay.
Ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Dự báo khoảng ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới này có khả năng vượt qua khu vực miền Trung của Philippines và đi vào Biển Đông.
Rộ tin bão Wilma, tiền thân bão số 16 ở Biển Đông, sẽ tăng cấp thành siêu bão. Hiện tại, Wilma là áp thấp nhiệt đới gần Philippines.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 12/2025, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Từ tháng 1 - 5/2026, ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.
Áp thấp nhiệt đới ở khu vực miền Trung Philippines được dự báo có thể di chuyển vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16, ảnh hưởng trực tiếp đất liền Trung và Nam Trung Bộ.
Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động phía đông Philippines dự kiến 2-3 ngày tới đi vào Biển Đông và có nguy cơ mạnh lên thành bão số 16 trong năm nay. Dự báo, cơn bão này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Trung và Nam Trung Bộ.
Theo cơ quan khí tượng, khoảng ngày 6 hoặc 7-12, có một áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông và có thể mạnh lên thành cơn bão số 16.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, tối ngày 3/12, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 15 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển các tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối nay (3/12), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 15 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển các tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa.
Áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 15 Koto) đã đi vào vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa và dự báo trong ít giờ tới sẽ chỉ còn là vùng áp thấp trên khu vực ven biển các tỉnh này. Miền Trung và Nam Bộ có mưa giông.
Áp thấp nhiệt đới đang mạnh cấp 6, giật cấp 8, hướng về vùng biển tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa, dự báo trong hôm nay suy yếu thành vùng áp thấp.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên cường độ, nhưng di chuyển nhanh hơn, hướng về vùng biển Đắk Lắk, Khánh Hòa.
Đến 19 giờ ngày 3/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển, dự báo ngày 3/12, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định tháng 12/2025 có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và không khí lạnh tăng cường.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên cường độ, di chuyển chậm, hướng về vùng biển tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa.
Tháng cuối cùng của năm 2025 có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã giảm 1 cấp (lúc 13 giờ mạnh cấp 7, giật cấp 9), ít di chuyển.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã giảm 1 cấp (lúc 13 giờ mạnh cấp 7, giật cấp 9), ít di chuyển.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (1/12), bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 1/12, bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Bão số 15 Koto suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hầu như ít dịch chuyển, miền Trung nước ta sắp hứng đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 250mm/đợt.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 15 vẫn đang di chuyển chậm trên Biển Đông với tốc độ 5km/h, dự báo trong 24-72 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển chậm với tốc độ 3-5km/h. Mặt khác, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển vào Biển Đông, tuy nhiên sẽ suy yếu và tan dần trong 12 giờ tới.
Đến 1h ngày 30/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển Đông Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.
Bản tin 17 Giờ 29-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 15 chậm lại, áp thấp nhiệt đới từ Malaysia tăng tốc; Khánh Hòa: Hỗ trợ người thuê trọ bị ảnh hưởng lũ lụt; Quảng Ngãi kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 15; Đề xuất 500 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ trên các tuyến quốc lộ qua Nam Trung bộ; Công an khuyến cáo về nội dung xấu độc trên mạng.
Cơn bão số 15 tiếp tục mạnh lên và liên tục thay đổi hướng di chuyển, cùng với đó, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10 - 15 km/giờ, dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa.
Áp thấp nhiệt đới hiếm thấy từ phía Malaysia dự kiến sẽ suy yếu và tan trên khu vực Nam Biển Đông; tuy nhiên, vẫn sẽ gây sóng cao đến 4,0m và gió giật cấp 9.
Sáng 29/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Một áp thấp nhiệt đới có hướng di chuyển khác xa với các áp thấp nhiệt đới thông thường khi xuất phát từ Malaysia dự kiến đi vào Biển Đông. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 14 tỉnh thành chủ động ứng phó.
Hiện nay, trên biển Đông đang hình thành một cơn áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh ven biển chủ động các biện pháp ứng phó.