Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Ludông của Philippines tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Trên đất liền, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo có mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi trên 200mm.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay (24-7), hồi 1 giờ ngày 24-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.
Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới có khả năng sắp mạnh thành bão và đi vào Biển Đông, đồng thời nhận định về khu vực đổ bộ của cơn bão.
Đến 19 giờ ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 150km về phía Bắc, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ, tiếp tục đổi hướng, sang hướng Tây Tây Bắc (trước đó là hướng Tây Bắc), di chuyển nhanh với tốc độ 25km/h.
Do tác động của bão, từ chiều tối ngày 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng cao 3-5m
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc; 126,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines.
Đêm nay và ngày mai, trên biển, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông tiếp tục mạnh lên, nhiều vùng biển có gió mạnh và biển động. Trên đất liền, Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn mới, nhiều nơi có nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trong khi đó, nắng nóng tại Trung Bộ tiếp tục suy giảm và chỉ còn xuất hiện cục bộ.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 23/7, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông Philippines có sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9, đang di chuyển nhanh theo hướng tây bắc với tốc độ 25km/giờ, rồi đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh lên thành bão.
Trong ngày 24-7, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão, sau đó đi vào Biển Đông. Hà Nội mưa dông; nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc mưa lớn, đề phòng úng ngập, lũ quét, sạt lở đất.
Chiều 23-7, Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, vùng áp thấp ngoài khơi xa Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông sẽ làm thay đổi hình thái thời tiết khu vực Trung Bộ, trong đó có Hà Tĩnh.
Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão trước khi đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông. Trong khi đó, mưa lớn tiếp diễn tại nhiều tỉnh Bắc Bộ khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất vẫn ở mức cao.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, sau đó tiếp tục mạnh lên và đi vào Biển Đông gây biển động, sóng lớn khu vực Bắc Biển Đông.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Tại An Giang, mưa dông được dự báo gia tăng về lượng và cường độ, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Hồi 13 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 128,53 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7.
Hồi 13h ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ vĩ Bắc; 128,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đổi hướng Tây Bắc (trước đó là hướng Tây Tây Bắc), tăng cường độ và di chuyển nhanh hơn.
Áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines có thể mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong 48 giờ tới, trở thành cơn bão số 2 năm 2026 với cường độ dự báo đạt đến cấp 10-11, giật cấp 13.
Dự kiến sáng 25-7, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Dự báo đến 7 giờ ngày 25/7, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Khi đó, áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão.
Dự báo từ đêm 24/7, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 2 trên Biển Đông. Bắc Bộ cũng bước vào đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đang tăng cường độ và có khả năng mạnh lên thành bão trong 48 giờ tới khi đi vào vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông.
Dự báo cuối tuần này, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông và mạnh thành bão số 2, miền Bắc mưa lớn từ chiều nay.
Cơ quan khí tượng thông tin, vùng áp thấp ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, gió mùa Tây Nam ở Nam bộ sẽ tăng dần khi có một cơn bão vào khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông, gây mưa dông ở Nam bộ từ ngày 25-7.
Vùng áp thấp ngoài khơi của Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo tiếp tục mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông trong sáng 25/7.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ vĩ bắc; 129,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines.
Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines được dự báo sẽ di chuyển vào Biển Đông trong 48 giờ tới, sau đó mạnh lên thành bão và có khả năng trở thành cơn bão số 2 trong năm 2026.
Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh về phía Đông Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão vào ngày 25/07/2026, gây gió mạnh cấp 8 và sóng lớn cao đến 4m.
Vùng áp thấp phía Đông Philippines được dự báo có thể mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông, trở thành bão số 2. Tại Biển Đông, đường đi của bão có thể thế nào, và ảnh hưởng ra sao đến thời tiết ở Hà Nội?
Cuối tuần này, Biển Đông có thể xuất hiện cơn bão di chuyển từ vùng biển Philippines vào. Trong khi đó, từ 23/7, khu vực miền Bắc tái xuất một đợt mưa giông ngắn ngày.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang hoạt động ở phía đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong vài ngày tới, sau đó phát triển thành bão với xác suất khoảng 70% và di chuyển vào khu vực Đông Bắc Biển Đông trong khoảng ngày 25-26/7.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 21/7 cho biết: Một vùng áp thấp đang tồn tại trên khu vực phía Đông Philippines, tại vị trí khoảng 13 độ Vĩ Bắc - 135 độ Kinh Đông, cách Philippines khoảng 1.200km về phía Đông.
Một vùng áp thấp đang hoạt động ở phía đông Philippines được dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào khoảng ngày 23/7, sau đó phát triển thành bão trong ngày 24-25/7 và đi vào khu vực bắc Biển Đông. Cùng thời gian này, Bắc Bộ có thể xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.
Hiện nay (21/7) ở khu vực phía Đông của Philippin có một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này được dự báo sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và xác suất 70% mạnh lên thành bão, di chuyển vào Biển Đông.
Khoảng ngày 23-25/7, khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện đợt mưa diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm, trọng tâm là tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp ở phía Đông Philippines xu hướng mạnh lên thành bão, khả năng đổ bộ biển Đông vào cuối tuần này.
Ngày 21-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, một vùng áp thấp đang hoạt động ở phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành bão và di chuyển vào khu vực Đông Bắc Bắc Biển Đông trong những ngày cuối tuần này.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ở khu vực phía Đông của Philippines có một vùng áp thấp, vị trí áp thấp lúc chiều 21/7 ở vào khoảng 13 độ vĩ Bắc-135 độ kinh Đông, cách Philippines khoảng 1.200km về phía Đông.
Vùng áp thấp đang hoạt động ngoài khơi Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão, dự báo di chuyển vào Biển Đông cuối tuần này, trở thành bão số 2 năm nay.
Trước dự báo mưa lớn kéo dài trên diện rộng, nhiều nơi có thể vượt 200mm trong 48 giờ, kèm gió mạnh và sóng biển cao đến 2,5m, tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền và hoạt động sản xuất.
Vùng biển An Giang tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, xuất hiện gió mạnh và sóng lớn, gây nguy cơ mất an toàn đối với hoạt động hàng hải, khai thác hải sản và du lịch biển. Cơ quan khí tượng khuyến cáo ngư dân, chủ phương tiện chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để bảo đảm an toàn.
Hiện tại, mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ nghiêng về khả năng có xuất hiện bão trên Biển Đông vào khoảng ngày 20/7. Nhưng một số mô hình lớn khác như ECMWF của châu Âu và ICON của Đức lại không nhận định tương tự.
Đang có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng khoảng ngày 19 - 20/7 có thể xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Thực tế, các mô hình dự báo đang nhận định ra sao?
Dù bão Ba Vì không di chuyển vào Biển Đông, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây gió mạnh trên nhiều vùng biển ở nước ta. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
Siêu bão Bavi (Ba Vì) tiếp tục hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc) và được dự báo đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Dù ít khả năng vào Biển Đông, hoàn lưu bão vẫn có thể gây gió mạnh cấp 6-7 và biển động mạnh dịp cuối tuần.
Dù khả năng siêu bão Bavi đi vào Biển Đông hiện được đánh giá dưới 10%, cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền và ngư dân không nên chủ quan. Hoàn lưu của siêu bão vẫn có thể khiến gió mạnh, sóng lớn xuất hiện trên nhiều vùng biển của Việt Nam từ ngày 9 - 11.7.
Dù được đánh giá có xác suất dưới 10% đi vào Biển Đông, siêu bão Bavi vẫn có thể gây gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 3-5m và biển động rất mạnh trên nhiều khu vực Biển Đông trong các ngày 9-11/7.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, bão BAVI di chuyển theo hướng Tây Bắc, chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông nhưng có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ Biển Đông giai đoạn cuối tuần tới.
Lúc 16 giờ chiều nay (5/7) vị trí tâm siêu bão Ba Vì ở vào khoảng 13.6N-147.6E, cường độ mạnh cấp 17 (mức gió cao nhất trên thang cấp gió Beaufort), giật trên cấp 17, hiện siêu bão Ba Vì cách miền Trung Philippines khoảng 2500km về phía Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 1 giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Dự báo trong ngày hôm nay, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 7 giờ sáng nay (5-7), vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 108 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10km/giờ.
Sau khi đổ bộ đất liền tối qua (4/7), bão số 1 di chuyển rất chậm, quần thảo nhiều giờ trên đất liền, gây gió giật tới cấp 12 tại Móng Cái. Dự báo trong sáng nay (5/7), ven biển Quảng Ninh vẫn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Mưa lớn tiếp tục ở Đông Bắc Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 4-7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 1 di chuyển chậm hơn. Dự báo ngày 5-7, khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.