Bảo Lâm phát triển đàn bò theo hướng tập trung

Phát triển đại gia súc, trọng tâm là đàn bò là một trong những hướng đi được huyện Bảo Lâm lựa chọn để trở thành nghề đem lại thu nhập chính; cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung tuyên truyền, vận động và người dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Ngày 7/8/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 01-NQ/HU về việc phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung giai đoạn 2020 - 2025; phấn đấu đến hết năm 2025 tổng đàn gia súc đạt khoảng trên 42.000 con, trong đó đàn bò 24.000 con. Trước hết phải thay đổi tập quán chăn nuôi từ thả rông sang chăn nuôi tập trung theo quy mô chuồng trại, áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng thu nhập cho người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lâm Dương Thị Hoa cho biết: Toàn xã có 3.691 con gia súc, trong đó có 3.319 con bò. Nghị quyết số 01-NQ/HU về việc phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung như “mở đường” để xã thúc đẩy nhanh, mạnh hơn việc chăn nuôi. Nuôi bò đem lại nguồn thu nhập lớn đối với nhiều hộ. Giải quyết được việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần đẩy nhanh quá trình giảm nghèo của địa phương.

Phát triển đàn bò theo hướng tập trung được xã Thạch Lâm quan tâm thực hiện trong những năm gần đây. Xã có dân tộc Mông sinh sống là chủ yếu, trước đây, bà con chăn nuôi theo phương thức thả rông, thuận theo tự nhiên nên thường xảy ra rủi ro. Những năm gần đây, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ xây dựng chuồng trại kiên cố để chăn nuôi. Trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi, tiêm phòng bệnh và áp dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi.

Để phát triển đàn gia súc, năm 2023, huyện thực hiện hỗ trợ lãi suất chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản cho 145 hộ, tổng kinh phí 145 triệu đồng; hỗ trợ chuồng chăn nuôi gia súc cho 105 hộ, tổng kinh phí 776 triệu đồng; hỗ trợ trồng cỏ chăn nuôi cho 120 hộ, tổng kinh phí 238 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ vắc xin để tiêm phòng bệnh, hóa chất tiêu độc, khử trùng chuồng chăn nuôi theo quy định hiện hành.

Chị Dương Thị Diệu, xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Mjầu (Bảo Lâm) tập trung phát triển đàn bò.

Chị Dương Thị Diệu, xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Mjầu (Bảo Lâm) tập trung phát triển đàn bò.

Lựa chọn chăn nuôi bò để phát triển kinh tế, gia đình chị Dương Thị Diệu, xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Mjầu đầu tư hơn 200 triệu đồng mua con giống, xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, kết hợp với việc trồng cỏ, thu gom phụ phẩm nông nghiệp làm nguồn thức ăn trong chăn nuôi. Gia đình chị Diệu lựa chọn kết hợp việc nuôi bò vỗ béo, bò chọi và bò sinh sản. Hiện gia đình chị Diệu có hơn 10 con bò được nuôi vỗ béo và sinh sản. Nhờ chủ động được nguồn thức ăn như rơm, cỏ, cám gạo, ngô, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đàn bò của gia đình chị phát triển tốt, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lâm Đặng Văn Bận cho biết: Hiện nay, huyện có tổng đàn bò 35.165 con, đạt 103,43% nghị quyết; số hộ có chuồng chăn nuôi kiên cố đạt 70%. Các xã, thị trấn trồng 221,52 ha cỏ voi làm thức ăn cho đàn gia súc. Hình thành 11 nhóm sở thích trong chăn nuôi theo hướng nông hộ. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ những lợi ích của việc phát triển chăn nuôi đại gia súc, đặc biệt là phát triển đàn bò. Hướng dẫn người dân trồng cỏ tạo nguồn thức ăn chất lượng cao cho gia súc. Xây dựng chuồng nuôi đảm bảo 3 cứng (nền cứng, mái cứng, khung cứng), ấm về mùa đông, mát về mùa hè. Thường xuyên vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi, tiêm phòng bệnh đầy đủ; tổ chức các buổi tập huấn để người chăn nuôi có kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc cho đại gia súc.

Nông Hậu

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/bao-lam-phat-trien-dan-bo-theo-huong-tap-trung-3167852.html