Bảo đảm đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu người dân phòng, chống dịch

Chiều 10-5, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; bảo đảm đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân.

Đoàn kiểm tra Sở Công Thương Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa, lương thực, thực phẩm tại các chợ trên địa bàn thành phố.

Chuẩn bị các kịch bản theo diễn biến dịch

Theo đó, đề nghị các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ dân sinh, cụm công nghiệp, nhà máy… tự trang bị các phương tiện, vật tư phòng, chống dịch cần thiết, như: Thiết bị đo thân nhiệt, khử khuẩn tại cơ sở kinh doanh, các phương tiện vận chuyển hàng hóa, sát khuẩn hàng hóa trước khi cho nhân viên đi giao hàng để tránh lây nhiễm trong cộng đồng; giãn cách tối thiểu 1 mặt hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà... Khách đến mua hàng phải đeo khẩu trang, sát khuẩn dung dịch rửa tay khi đến và khi ra về.

Đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng, nếu phát hiện bản thân hoặc người khác có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ phụ trách phòng, chống dịch tại cơ sở và người sử dụng lao động để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời…

UBND các quận, huyện và thị xã cần chủ động rà soát, kích hoạt phương án bảo đảm hàng hóa phục vụ nhu cầu nhân dân theo các cấp độ của dịch bệnh, sẵn sàng các nguồn lực đáp ứng bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân các khu vực cách ly (nếu có).

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các nơi thường xuyên có hoạt động tập trung đông người (như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ…) phải có phương án phòng, chống dịch đáp ứng yêu cầu, tự trang bị các phương tiện, vật tư phòng, chống dịch cần thiết…

Cũng theo bà Trần Thị Phương Lan, hiện nay, Hà Nội bảo đảm dự trữ đầy đủ hàng hóa, đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân Thủ đô khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Cụ thể, lượng hàng hóa thiết yếu trong tháng dịch tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường. Dự kiến, lượng hàng hóa chuẩn bị sẵn sàng phục vụ nhân dân trên địa bàn trong 3 tháng khoảng 194.000 tỷ đồng; lượng hàng hóa dự kiến hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố khoảng 21.500 tỷ đồng.

“Căn cứ theo mức độ lây lan của dịch đã xác định tổng trị giá lượng hàng hóa phục vụ nhân dân tại các khu vực cách ly, phong tỏa theo cấp độ như sau: Cấp độ 1 (từ 20 ca đến dưới 1.000 ca mắc bệnh trở lên): 313,78 tỷ đồng; cấp độ 2 (từ 1.000 đến 3.000 ca mắc): 1.048,71 tỷ đồng; cấp độ 3 (từ hơn 3.000 đến 30.000 ca mắc): 5.359,05 tỷ đồng”, bà Trần Thị Phương Lan chia sẻ.

Hàng hóa dồi dào và không tăng giá

Trong khi đó, ghi nhận của phóng viên ngày 10-5 cho thấy, tại các siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi…, mặt hàng thực phẩm, rau xanh và hàng hóa nhu yếu phẩm được bày bán rất phong phú, đa dạng.

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được Ban quản lý các chợ truyền thống như: Thành Công, Ngọc Hà (quận Ba Đình), Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), chợ Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy)… triển khai dưới nhiều hình thức như: Dán pano áp phích, đặt nước sát khuẩn ngay ngoài cổng chợ, phun khử khuẩn, rắc vôi bột, thông qua các loa phát thanh nhắc nhở người dân cũng như các tiểu thương nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch…

Bà Nguyễn Thị Yến, tiểu thương chợ Thành Công cho biết, các loại nhu yếu phẩm, thực phẩm ngày nào cũng đầy ắp, không thiếu thứ gì, thậm chí, các nhà hàng đóng cửa khiến lương thực, thực phẩm giờ còn dư thừa và giá cả cũng giảm hơn so với ngày thường.

Tại các siêu thị như: BRG Mart, Hapro Mart, Co.opmart, Big C, Vinmart…, các loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, lương thực, thực phẩm tươi sống, đông lạnh luôn được nhân viên bổ sung đầy ắp các kệ. Đặc biệt, các mặt hàng tại đây không có tình trạng “sốt giá”, ngược lại, các siêu thị còn triển khai nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá để kích cầu tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Đông (quận Hà Đông) cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để bảo đảm nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu cho người dân, hệ thống siêu thị Co.opmart đã dự trữ 12.000 tấn nông, thủy sản, 5 triệu khẩu trang và một lượng lớn nước rửa tay khử khuẩn. Giá các loại hàng hóa cũng không tăng so với trước khi phát hiện trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Liên quan đến công tác chuẩn bị hàng hóa trước bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thương mại Hà Nội Nguyễn Thái Dũng cho biết, doanh nghiệp này đã làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa thiết yếu để chuẩn bị cho các kịch bản khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với lượng hàng thiết yếu tăng gấp 300 lần so với bình thường, sẵn sàng phục vụ khi nhu cầu mua sắm tăng lên.

Ngoài ra, để hạn chế tối đa lây nhiễm, tất cả siêu thị trên địa bàn Hà Nội đều bố trí nhân viên kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khách hàng sử dụng khẩu trang khi vào siêu thị mua sắm. Gần như 100% người dân đi chợ truyền thống, siêu thị đều đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19.

“Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, thành phố Hà Nội cũng đề nghị người dân yên tâm, không nên dự trữ hàng hóa, tăng cường hình thức mua sắm online để tránh tập trung đông người”, bà Trần Thị Phương Lan khuyến nghị.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Thanh Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/998904/bao-dam-du-hang-hoa-dap-ung-nhu-cau-nguoi-dan-phong-chong-dich