Bảo đảm an ninh trật tự tại các chung cư

Thời gian qua, mô hình điểm 'Chung cư an toàn về an ninh trật tự' đã mang lại hiệu quả thiết thực trên địa bàn tỉnh. Việc ban quản lý, ban quản trị các khu chung cư ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự với lực lượng công an địa phương càng giúp mô hình này đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Đại diện ban quản lý, ban quản trị các khu chung cư và Trưởng Công an phường Lái Thiêu ký kết quy chế phối hợp

Ký kết quy chế phối hợp

Tại các khu chung cư trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý nhân khẩu gặp khó khăn do thường xuyên biến động, số lượng căn hộ, cư dân nhiều. Các căn hộ sống khép kín, riêng biệt, hoạt động cộng đồng dân cư hạn chế. Bên cạnh đó, tại các chung cư, thành phần cư dân đa dạng, có cả người nước ngoài sinh sống xen lẫn công dân Việt Nam. Nhiều chủ căn hộ cho thuê lại qua nhiều người, số nhân khẩu đăng ký tạm trú chiếm tỷ lệ cao.

Để làm tốt công tác điều tra cơ bản cũng như tăng cường công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người, công tác kiểm tra cư trú đối với các khu chung cư, đặc biệt là người nước ngoài, thời gian qua Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc tổ chức ký kết quy chế phối hợp về an ninh trật tự (ANTT).

Cuối tháng 4 vừa qua, phường Hưng Định (TP.Thuận An) đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an phường với ban quản trị và ban quản lý về công tác bảo đảm ANTT tại chung cư First Home. Tại lễ ký kết, 2 đơn vị đã tiến hành thảo luận và thống nhất ký kết quy chế phối hợp nhằm bảo đảm ANTT với những nội dung cụ thể. Tiếp đó, tại chung cư The Emerald Golf View (Lê Phong) đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an phường Lái Thiêu (TP.Thuận An) với ban quản trị và ban quản lý 4 chung cư trên địa bàn thành phố về công tác bảo đảm ANTT.

Theo đó, đại diện của 4 chung cư, gồm: Eco Xuân (khu phố Đông Nhì), The Emerald Golf View (khu phố Bình Hòa), Eden (khu phố Long Thới), Opal Skyline (khu phố Bình Hòa) lần lượt ký kết các nội dung quy chế phối hợp, như: Thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Ngoài nội dung phối hợp, quy chế phối hợp cũng quy định rõ trách nhiệm của công an địa phương, ban điều hành các khu phố, ban quản trị, ban quản lý các chung cư, lực lượng bảo vệ chung cư trong công tác phối hợp bảo đảm ANTT.

Cũng tại lễ ký kết, đại diện Công an phường Lái Thiêu, cho biết trên địa bàn phường hiện có trên 4.000 hộ kinh doanh cá thể, hơn 20 chi nhánh ngân hàng, 1 siêu thị, 1 chợ, nhiều trường học, 4 khu chung cư... từ đó thu hút rất nhiều người dân từ các địa phương khác đến sinh sống và làm việc. Thời gian qua, Công an phường đã thực hiện công tác nắm tình hình, quản lý các khu chung cư để triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Được biết, Công an phường Lái Thiêu đã tổ chức 7 đợt rà soát, kiểm tra hành chính, hướng dẫn các cư dân tại các khu chung cư đăng ký cư trú, lập biên bản xử phạt 19 trường hợp vi phạm không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú theo quy định. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tham gia tố giác, lên án các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong các khu chung cư. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và bằng hình thức tuyên truyền miệng, Công an phường phối hợp với ban quản lý các chung cư tổ chức họp dân để thông báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm pháp luật, từ đó giúp người dân nắm, chủ động phòng ngừa và kịp thời thông báo cho lực lượng công an để có hướng dẫn, biện pháp xử lý.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Qua công tác nắm tình hình của lực lượng công an, thông qua các nhóm cư dân trong các khu chung cư, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an xã, phường đã cơ bản nắm được thông tin, vụ việc khi vừa phát sinh. Từ đó đưa ra các biện pháp ngăn ngừa, tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp với ban quản lý các khu chung cư trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt phối hợp với các ban, ngành và các đơn vị có liên quan xử lý các trường hợp cư dân tại chung cư tập trung đông người, không để tình hình phức tạp về ANTT.

Ông Bùi Trọng Nhân, Trưởng ban Quản lý chung cư The Emerald Golf View (Lê Phong), cho biết: “Chung cư Lê Phong hiện có 2 block với số lượng gần 1.100 căn hộ. Ban Quản lý chung cư cũng có những khó khăn nhất định trong công tác tuyên truyền pháp luật đến cư dân, đặc biệt là cư dân người nước ngoài. Chính vì vậy, việc ký kết quy chế phối hợp giữa chung cư và lực lượng công an địa phương góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn cư dân sinh sống tại chung cư nâng ý thức phòng ngừa, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của cư dân, góp phần bảo đảm ANTT tại chung cư và địa phương”.

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu sau khi ký kết quy chế phối hợp, hai bên cần chủ động phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Cư trú, phối hợp thực hiện công tác đăng ký và quản lý cư trú. Công an địa phương tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh giám sát, quản lý và giáo dục các loại đối tượng quản lý theo pháp luật theo thông báo của Công an phường và công an cấp trên; đồng thời cần tăng cường tập huấn, nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng chống tội phạm cho lực lượng bảo vệ tại các khu chung cư...

TÂM TRANG

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/bao-dam-an-ninh-trat-tu-tai-cac-chung-cu-a346936.html