Bài học đắt giá cho cách hành xử của người lớn đối với trẻ em

Việc phụ huynh chặn đường đánh bạn học của con là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đáng lên án. Hành vi này gây bất bình trong xã hội, khiến các em học sinh cảm thấy bất an, hoảng sợ.

Khởi tố vụ án hình sự vụ phụ huynh đánh bạn học của con ở tỉnh Quảng Ngãi

Hình ảnh cháu K bị Phan Thượng Mỹ chặn đường đánh đập gây thương tích (Ảnh: cắt từ clip)

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam đối với Phan Thượng Mỹ (SN 1979, trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, Phan Thượng Mỹ nắm được thông tin giữa con mình là P.D.Kh và cháu L.G.K (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS thị trấn La Hà) có mâu thuẫn ở trường. Khoảng 11h15 ngày 8/12, sau giờ tan trường, cháu L.G.K đi xe đạp về nhà. Đến ngã tư đường Hưng Nguyễn - Đá Sơn (thuộc tổ dân phố 2, thị trấn La Hà), cháu K bị Mỹ áp sát, đánh đập. Đánh xong, Mỹ rời đi, bỏ mặc cháu K ngồi gục xuống đường.

Nguyễn nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn rất nhỏ nhặt. Theo đó, trước khi xảy ra sự việc, cháu P.D.Kh (con trai Mỹ) cho rằng cháu L.G.K đã lấy trộm máy tính. Trong khi cháu K không hề làm việc này nên uất ức về nhà nói cho mẹ biết.

Sau đó, phụ huynh 2 em học sinh có trao đổi với nhau qua điện thoại. Đến hôm sau thì một em học sinh cùng lớp có giấu máy tính mang ra trả lại cho cháu P.D.Kh. Thấy cháu Kh nhận lại máy tính từ bạn cùng lớp nên em cháu K mới nói với Kh "về nói mẹ xin lỗi". Chỉ vì nguyên nhân nhỏ nhặt như vậy, nhưng không rõ cháu Kh về nói với phụ huynh thế nào mà dẫn đến sự việc như trên.

Theo hồ sơ bệnh án, sau khi bị đánh, nam sinh bị sưng, đau nhiều vùng đầu, mặt, xây xát ở hai vai do bị đánh, nôn ói. Sau khi chụp X quang, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tổn thương nội sọ và chuyển vào điều trị tại Khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Theo kết quả giám định tỉ lệ thương tật, nạn nhân bị tổn thương 12%.

Bày tỏ quan điểm về vụ việc, luật sư Đinh Thị Nguyên - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, pháp luật Việt Nam bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm uy tín của mọi công dân, đặc biệt là đối với những đối tượng yếu thế như trẻ em. Trong sự việc nêu trên, những gì diễn ra trong clip thể hiện hành vi vi phạm pháp luật của người đàn ông là rất rõ ràng. Đây là hành vi cố ý gây thương tích thể hiện ý thức coi thường pháp luật, xâm phạm trái pháp luật đối với sức khỏe của nạn nhân là người dưới 16 tuổi.

Điều đáng chú ý nguyên nhân của hành vi cố ý gây thương tích này là rất đê hèn, thể hiện sự ích kỷ cao độ và ý thức coi thường pháp luật. Vì bênh con mà đánh bạn của con thì đó là hành vi phản giáo dục rất đáng lên án của đối tượng. Bởi vậy hành vi của người đàn ông trong clip là vi phạm nghiêm trọng.

Theo luật sư Nguyên, tội “Cố ý gây thương tích” tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 có mức phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, cao nhất là phạt tù chung thân.

Trong đó, khoản 1 của Điều luật này quy định, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp như đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ… sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

"Trong vụ việc này, kết quả giám định tỉ lệ thương tật xác định nạn nhân bị tổn thương 12% cùng với việc đánh giá hành vi có tính chất côn đồ và gây thiệt hại đến sức khỏe của người dưới 16 tuổi thì ông Phan Thượng Mỹ vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội “Cố ý gây thương tích" theo khoản 2 Điều 134, BLHS năm 2015 với mức hình phạt tù từ 2 năm đến 6 năm” - luật sư Nguyên nêu quan điểm.

Luật sư Nguyên nói thêm, vụ việc này là một bài học đắt giá trong cách hành xử của người lớn đối với trẻ em. Nếu là người có văn hóa, biết ứng xử, khi tiếp nhận thông tin về việc liên quan đến con mình, phụ huynh cần phải liên hệ với nhà trường và người liên quan để làm rõ sự việc. Việc giáo dục phải theo nguyên tắc có văn hóa, theo xu hướng "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", cùng nhau tìm ra lỗi lầm, nguyên nhân để khắc phục, hóa giải mâu thuẫn.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/bai-hoc-dat-gia-cho-cach-hanh-xu-cua-nguoi-lon-doi-voi-tre-em-364548.html